Phát hiện hàng vạn thẻ cào điện thoại giả: Công tác phòng chống tội phạm đã quyết liệt?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Điều đó khiến cho CQĐT gặp khó khăn trong quá trình điều tra, xác định bị can trong vụ án hình sự nếu được khởi tố.
Hàng vạn thẻ điện thoại “rởm”
Trung tuần tháng 1-2014, Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu II, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, trong quá trình giám sát hành lý của hành khách xuất nhập cảnh phát hiện 1 thùng carton có dấu hiệu nghi vấn được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam. Lực lượng chức năng nhanh chóng làm các thủ tục để đưa thùng hàng về khu vực kiểm tra. Thấy có dấu hiệu không qua được ải Hải quan nên đối tượng vận chuyển thùng hàng này đã… bỏ của chạy lấy người.
Kiểm tra bên trong thùng hàng, lực lượng Hải quan phát hiện 24.900 thẻ cào nạp tiền ĐTDĐ có ghi nhãn hiệu của nhà mạng Mobifone, mệnh giá 100.000 đồng, với thời hạn thẻ nạp tiền hết ngày 31-12-2015. Như vậy, tổng giá trị thẻ cào được in trên bìa thẻ tương đương gần 2,5 tỷ đồng.
Ngay khi phát hiện lô hàng thẻ cào nhập lậu mang nhãn hiệu MobiFone, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã có công văn đề nghị Chi nhánh thông tin di động Mobifone Quảng Ninh 2 (Trung tâm thông tin di động khu vực 5) phối hợp kiểm tra thực tế. Vừa qua, Cty thông tin di động Mobifone Quảng Ninh 2 đã có công văn phúc đáp và khẳng định, theo kết quả kiểm tra sơ bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, các thẻ trên không phải do Mobifone cung cấp, được sản xuất giả nhằm mục đích lừa đảo khách hàng.
Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái-Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan tới vụ nhập lậu 24.900 thẻ điện thoại cho CA TP Móng Cái tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trách nhiệm thuộc về ai?
Từng có hàng chục, hàng trăm vụ vận chuyển pháo lậu đã được lực lượng Hải quan và Biên phòng phát hiện, bắt giữ trong những năm qua, có rất nhiệu vụ việc mà các lực lượng chức năng chỉ thu giữ được tang vật, còn đối tượng vận chuyển thì tẩu thoát.
Trong vụ việc 24.900 thẻ cào điện thoại Mobifone bị thu giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cũng là một vụ việc thể hiện sự thiếu quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu và lừa đảo. Trong khi cả lực lương Hải quan và Biên phòng làm nhiệm vụ, phát hiện thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn mà chỉ quan tâm đến việc kiểm tra thùng hàng, để cho đối tượng vận chuyển bỏ chạy. Trong khi đối tượng này là nền tảng của mọi hành vi vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu.
Theo quan điểm của luật sư vũ Lợi, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Nếu xác định 24.900 thẻ cào Mobifone nói trên là giả, CQĐT cần phải đề nghị khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, xác định bị can, đề nghị khởi tố bị can về hành vi buôn lậu hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng trong trường hợp này, lực lượng Hải quan và Biên phòng đã để đối tượng tẩu thoát, nếu không xác định được đối tượng thì việc xác định bị can của CQĐT quả là điều hết sức khó khăn. Nếu không xác định được bị can trong vụ án này (nếu có kết luận là 24.900 thẻ cào giả) thì những người làm nhiệm vụ mà để đối tượng trốn thoát cần bị xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng (đó là hành vi để cho nghi can trốn thoát với giá trị kinh tế của hành vi lừa đảo hàng tỷ đồng).
Không thể phủ nhận những công sức của lực lượng Hải quan và Biên phòng trong công tác phòng chống buôn lậu và các loại tội phạm nơi biên giới trong những năm qua. Song ở từng vụ việc cụ thể cần phải đánh giá cho đúng với bản chất vấn đề, qua đó làm tốt công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật mới huy động tối đa được sức mạnh tinh thần tập thể về trách nhiệm và nghiệp vụ của lực lượng làm nhiệm vụ. Như vụ việc 24.900 thẻ điện thoại, nếu xác định là thẻ giả, mà bắt giữ được đối tượng thì việc mở rộng điều tra một đường dây vận chuyển thẻ cào giả để lừa đảo khách hàng có thể ngăn chặn được tận gốc. Nếu đối tượng không được xác định để xử lý, thì chắc chắn các đối tượng sẽ tái phạm. Hành vi tái phạm nếu không được phát hiện kịp thời, thì biết bao nhiêu khách hàng, và người kinh doanh sim thẻ sẽ mắc bẫy phải những lô thẻ cào giả đó?
Nguyễn Khuê
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






