Thứ tư 24/04/2024 10:28

Ông Lê Minh Đức được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Thạch Thất

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 25/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Huyện ủy Thạch Thất và Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội.
Ông Lê Minh Đức được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Thạch Thất
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Lê Minh Đức.

Theo Quyết định số 4668-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Lê Minh Đức (SN 1977) - Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP đến nhận công tác tại huyện Thạch Thất; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định cho ông Lê Minh Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, tại Huyện ủy Thạch Thất vào ngày 24/3/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố và trao Quyết định bố trí, điều động đối với ông Trần Đình Cảnh - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ TP để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, trên cương vị Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội từ tháng 3/2021 đến nay, ông Lê Minh Đức luôn giữ lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Luôn rèn luyện đạo đức lối sống lành mạnh; có phương pháp làm việc khoa học, trách nhiệm với công việc, đoàn kết cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối kịp thời, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Qua trao đổi, ông Lê Minh Đức thể hiện ý thức trách nhiệm và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với tinh thần tiếp tục được rèn luyện, tích lũy thêm kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành góp phần vào việc triển khai thực hiện chủ trương chung về công tác cán bộ của Thành ủy cũng như nhiệm vụ được phân công, giao phụ trách thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của ông Lê Minh Đức trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng ủy Khối các cơ quan TP.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, ông Lê Minh Đức tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới, chủ động, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự ghi nhận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lê Minh Đức khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ mới. Đồng thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy cao nhất năng lực, đoàn kết thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Thạch Thất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chung của TP Hà Nội.

Bà Trương Thị Mai được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII
Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động