Chủ nhật 14/12/2025 23:52

Những hỗ trợ tích cực từ CLB B93 phường Ngọc Thuỵ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Anh Đ.V.T ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, từ khi tham gia CLB B93 phường Ngọc Thụy, anh như được tiếp thêm nghị lực từ bỏ ma túy.

Những năm 1990, khi các bạn cùng trang lứa đang đi học, thi đại học thì chàng trai trẻ Đ.V.T, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã lăn lộn kiếm tiền gửi về gia đình. Công việc anh chọn cũng thật vất vả, xa nhà và làm tại nơi vùng núi heo hắt đó là phu vàng. Với công việc phu vàng nơi vùng núi heo hắt tại tỉnh Tuyên Quang đã khiến anh vấp vào ma túy lúc nào không hay.

Kể lại sự việc, anh Đ.V.T, SN 1971, cho biết, vào thời điểm này, ở nơi anh làm việc không có heroin mà chỉ có thuốc đen (một dạng ma túy - PV). Mọi người ở đây dùng rất nhiều, anh lúc đầu cũng từ chối dùng nhưng dần bị mọi người rủ rê, lôi kéo nên anh đã nghe theo. Anh T chi sẻ, thời điểm đầu chỉ là sử dụng thử. Anh cứ nghĩ rằng, dùng 1 lần thì không thể nghiện được nhưng rồi anh nghiện lúc nào không hay.

nhung ho tro tich cuc tu clb b93 phuong ngoc thuy

Ảnh: CLB B93 sinh hoạt thường kỳ.

Vài năm sau, khi heroin rộ lên, anh lại chuyển sang sử dụng heroin. Những tưởng đi làm vất vả kiếm tiền gửi về cho gia đình nhưng do vướng vào ma túy, bao nhiêu tiền làm ra anh đều ném vào ma túy hết. Cuộc đời lao dốc, anh khiến người thân vừa bị mang tiếng, vừa mệt mỏi. Quyết tâm làm lại cuộc đời, anh T rời bãi vàng ở Tuyên Quang để lên Lạng Sơn đi chợ kiếm tiền, nhằm từ bỏ ma túy.

Tuy nhiên, lên môi trường trên này, anh cũng không từ bỏ được, vẫn sử dụng ma túy. Mong muốn ma túy không điều khiển cuộc sống của mình, anh T đã đi cai nghiện nhưng hết lần đầu 2 năm về anh bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vẫn nghiện lại. Rồi khi hết thời gian cai nghiện anh vẫn không giữ được mà sử dụng lại ma túy. Lần gần đây nhất là lần thứ 5 anh đi cơ sở cai nghiện ma túy và về vào tháng 2 đầu năm nay.

Rời cơ sở cai nghiện ma túy về địa phương, anh được các thành viên của CLB B93 phường Ngọc Thụy gặp gỡ, tư vấn, chia sẻ và động viên anh tham gia CLB cùng sinh hoạt với mọi người trong CLB, coi CLB như gia đình. Từ đó, mọi người giúp đỡ nhau, động viên nhau cùng từ bỏ ma túy.

Tại CLB B93 phường Ngọc Thụy, anh T được tham gia sinh hoạt cùng mọi người mỗi tháng 1 lần. Khi gặp nhau, mọi người hỏi thăm sức khỏe, tình hình cai nghiện ma túy, sử dụng methadone hay cuộc sống gia đình có ổn định, biến cố gì không,… Mọi người động viên nhau, không chơi bời, từ chối lời mời sử dụng ma túy… Bên cạnh đó, tại CLB, có những thành viên đã cai nghiện thành công sẽ nói chuyện với mọi người, họ chia sẻ câu chuyện của họ, động viên những thành viên trong CLB từ bỏ ma túy, tiến tới có cuộc sống vui vẻ, ấm no như họ.

“Mỗi khi nghe tiếng cháu gọi “ông ơi” khiến tôi như được tiếp thêm quyết tâm từ bỏ ma túy. Bởi khi sử dụng ma túy ngày trước, tôi muốn từ bỏ nhưng không từ bỏ được nhưng khi không có thuốc thì lại lên cơn vật vã, tìm cách xoay tiền để sử dụng, rồi lại lo bị bắt phải đi cai nghiện. Từ ngày về với địa phương, được mọi người giới thiệu sử dụng methadone tôi như thấy tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống”, anh T thông tin.

Ngoài việc tham gia CLB B93, anh T còn được gia đình động viên, chia sẻ và giúp anh có cuộc sống vui vẻ bên gia đình, không ai kỳ thị hay xa lánh. Chính niềm vui bên gia đình con cháu, những tiếng gọi “ông ơi” đã thức tỉnh bản ngã của anh khiến anh có quyết tâm từ bỏ ma túy hơn.

Hiện tại, anh T đang sử dụng methadone và cố gắng giảm dần liều sử dụng rồi từ bỏ ma túy. Trong 6 tháng qua, anh nỗ lực từ bỏ ma túy được mọi người ghi nhận và động viên, gia đình hết sức ủng hộ anh, luôn tạo điều kiện, động viên anh từ bỏ ma túy. “Từ ngày không sử dụng heroin đến nay, tôi thấy mọi người nhìn tôi với con mắt khác, tôn trọng tôi hơn. Tôi mong muốn những người đang nghiện ma túy nên từ bỏ mặc dù bỏ là rất khó khăn nhưng nếu quyết tâm và được sự tin tưởng, hỗ trợ của mọi người, tôi sẽ bỏ được”, anh T chia sẻ.

Căn cứ Nghị định số 94/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Quyết định số 07/2016 ngày 11-3-2016 của UBND TP Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn thành phố được quy định như sau: Đối tượng áp dụng chế độ hỗ trợ gồm: Người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được chuyển đến cắt cơn, giải độc tại các cơ sở xã hội công lập của thành phố (gồm: Cơ sở xã hội Bình Triệu, Cơ sở xã hội Nhị Xuân, Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2, Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy và Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phước Bình).

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động