Thứ sáu 29/03/2024 12:50
Vụ cháu gái 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi bán dâm:

Người mua dâm sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo phân tích của luật sư, trong vụ việc này, người mua dâm có thể đối mặt với bản án tối đa 7 năm tù vì mua dâm trẻ em.
Đối tượng Nguyễn Thị Xiêm, Vũ Văn Hòa đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi môi giới, mua bán dâm trẻ vị thành niên
Đối tượng Nguyễn Thị Xiêm, Vũ Văn Hòa đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi môi giới, mua bán dâm trẻ vị thành niên

CA huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Thị Xiêm, SN 1981, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và Vũ Văn Hòa, SN 1976, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để điều tra, làm rõ vụ án môi giới mại dâm trẻ vị thành niên xảy ra tại nhà nghỉ Sơn Vũ, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Bắc Giang khiến nạn nhân tổn thương vùng kín, phải nhập viện điều trị.

Trước đó, vào khoảng 20g ngày 23-9, ông Vũ Văn Hoà và Phạm Văn Ph, SN 1979 ở xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đến nhà nghỉ Sơn Vũ để đặt vấn đề mua dâm. Tại đây, Nguyễn Thị Xiêm, SN 1981, ở thôn Bằng Cục, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên là người trực tiếp trao đổi, thoả thuận việc mua bán dâm với giá 350.000đ/lượt. Sau khi thoả thuận xong, Xiêm bán dâm cho Phạm Văn Ph, còn cháu A, SN 2006 bán dâm cho Vũ Văn Hoà.

Trong quá trình “thân mật”, cháu A bị tổn thương vùng kín dẫn đến chảy máu, phải nhập viện cấp cứu tại BV sản nhi Bắc Giang. Hai ngày sau, bà của cháu A đến trình báo CA sở tại.

Sau khi vào cuộc điều tra, xác minh, xét thấy hành vi của Nguyễn Thị Xiêm có dấu hiệu tội “Môi giới mại dâm” quy định tại Khoản 3, Điều 328 BLHS, ngày 27-9, CQ CSĐT CA huyện Yên Dũng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (đã được VKSND huyện Yên Dũng phê chuẩn) và Quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Xiêm là nhân viên tại nhà nghỉ Sơn Vũ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. CQĐT cũng tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Hòa để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Theo dõi vụ án qua truyền thông, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, CQCA có đủ căn cứ để xử lý đối tượng Vũ Văn Hòa về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi. Bởi, pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn nghiêm cấm hành vi mua, bán dâm, tuỳ từng trường hợp có thể bị phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Bất kể việc có biết người bán dâm đã đủ tuổi thành niên hay chưa thì hành vi mua dâm của ông Hòa đã vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo Điều 329 BLHS năm 2015.

“Với hành vi “mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt quy định tại khoản 2, Điều 329 là phạt tù từ 3 đến 7 năm tù”. Trường hợp phạm tội 2 lần trở lên hoặc gây ra thương tích cơ thể từ 31 đến 60% đối với nạn nhân thì đối tượng phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm hình sự trong khung hình phạt này;

Nếu phạm tội 2 lần trở lên với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc gây tổn hại sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì người phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 đến 15 năm”, luật sư Nguyên cho hay.

Về phần Nguyễn Thị Xiêm, luật sư Nguyên cho rằng, người phụ nữ này có vai trò là đối tượng dụ dỗ, giới thiệu ông Hòa mua dâm cháu A nên sẽ bị xử lý về tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 3, Điều 328 BLHS. Xiêm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù giam.

Ngoài ra, trong vụ việc này ông Phạm Văn Ph. có hành vi mua dâm đối với Xiêm cũng bị xử phạt hành chính từ 500.000 - 10.000.000 đồng theo điều 22 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Mở rộng vụ án mua dâm người chưa thành niên, ngày 30-9, CA huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Hứa Văn Yên, SN 2001, ở thôn Hoan Thượng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. CQCA xác định, Yên là người yêu của A. Kết quả điều tra ban đầu, ngày 21-9, Hứa Văn Yên đến nhà nghỉ Sơn Vũ để thăm bạn gái là cháu A, SN 2006, trú huyện Lục Nam. Tại đây, Yên đã quan hệ tình dục với bé gái này.
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đằng sau gương mặt điển trai của nam thanh niên tại ngõ 97 Văn Cao

Đằng sau gương mặt điển trai của nam thanh niên tại ngõ 97 Văn Cao

Ngày 29/3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Kiên, SN 1999, quê ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
Từ chối nhậu, người đàn ông bị đánh tử vong

Từ chối nhậu, người đàn ông bị đánh tử vong

Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên (SN 1981), trú xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp về hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.V. N (SN 1964), trú cùng địa phương với hung thủ.
Phát hiện nhóm nam nữ sử dụng trái phép ma túy trong nhà nghỉ

Phát hiện nhóm nam nữ sử dụng trái phép ma túy trong nhà nghỉ

Tổ công tác kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ T.S phát hiện nhóm nam nữ sử dụng trái phép ma túy. Qua xét nghiệm, cả 4 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động