Thứ bảy 27/04/2024 03:26

Đô thị

Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau khoảng thời gian dài tạm đóng cửa do dịch bệnh COVID-19, nhiều cửa hàng cắt tóc tại Hà Nội bắt đầu mở cửa trở lại. Hình ảnh người dân xếp hàng chờ được chăm sóc tóc trở nên phổ biến trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội.
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Ghi nhận của PV trong sáng 21-9 tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô, các cửa tiệm cắt tóc cũng như một số tiệm cắt tóc vỉa hè đã mở trở lại và đón những vị khách đầu tiên trong ngày.
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Trong ngày, một số chủ cửa hàng kiên quyết nhận số lượng khách hàng giới hạn để đảm bảo 5K trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Anh Nguyễn Bá Hải (thợ cắt tóc làm việc tại cửa hiệu trên đường Bùi Xương Trạch) cho biết: "Từ ngày 20-9, khi nhận thông tin các cửa hiệu cắt tóc, gội đầu sẽ được mở cửa lại, chúng tôi rất vui mừng vì đã phải đóng quán, nhân viên nghỉ cả 2 tháng rồi. Sáng nay từ 6-7g sáng là nhân viên đã phấn khởi mở quán từ sớm để đón khách hàng".
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Đối với khách hàng tới cắt tóc cũng được khuyến cáo đeo khẩu trang và hạn chế nói chuyện.
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Trong quá trình hoạt động, các nhân viên tại quán cắt tóc chủ động vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ vị trí ngồi cũng như gương kính.
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Phía bên trong quán, thay vì cho khách ngồi vào tất cả các ghế trống để cắt tóc như trước kia thì nay khách hàng sẽ được ngồi giãn cách một ghế, đảm bảo an toàn khoảng cách, tuân thủ an toàn dịch.
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Anh Giáp Văn Duy (chủ một hiệu tóc tại Trần Phú, Hà Đông) chia sẻ: “Tôi đã nhận tin từ hôm qua, các dịch vụ sẽ được mở cửa trở lại theo chỉ thị nới lỏng của UBND TP nên đã rục rịch chuẩn bị từ đêm qua. Sáng nay bắt đầu có khách nhưng dự đoán chiều tối mới là khoảng thời gian đông nhất. Nghe thấy thông tin được mở lại, chúng tôi mừng lắm, từ hôm qua là anh em trong hiệu đã tự lôi nhau ra cắt tóc trước để luyện lại tay nghề".
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Chị Nguyễn Thị Huyền (Trần Phú, Hà Đông) chia sẻ thêm: "Hơn 2 tháng giãn cách xã hội, chúng tôi phải tự chăm sóc tóc, tuy có tiết kiệm hơn nhưng khá mất thời gian và tự mình cũng không thể chăm sóc kĩ, gội sạch được như các nhân viên tại hiệu tóc. Các hiệu tóc được mở lại, khách hàng như chúng tôi cũng rất mừng, ngoài việc chăm sóc tóc thì ra hiệu tóc cũng là thời gian chị em được thư giãn".
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Anh Trường Giang, chủ cửa hàng cắt tóc trên phố Đội Cấn cho hay, sau hơn 2 tháng nghỉ phòng dịch cửa hàng đã bắt đầu mở cửa từ 10h sáng nay. Để đảm bảo an toàn dịch, cửa hàng đã áp dụng việc quét mã QR, hạn chế nhận nhiều khách và thực hiện đầy đủ quy định 5K từ nhân viên cho tới khuyến cáo khách hàng.
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Anh Lưu Quang Khải, quản lý quán cắt tóc trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) cho biết khoảng 8g, anh đã nhận vị khách đầu tiên. Dự báo trong ngày đầu mở lại quán sẽ rất đông, tuy nhiên để đảm bảo phòng dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế, quán anh sẽ chỉ nhận số lượng khách giới hạn để đảm bảo giãn cách.
Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội

Trước đó, từ 12g ngày 16-9 Hà Nội cho phép mở cửa các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống của 19 quận, huyện, thị xã với điều kiện bắt buộc phải tạo điểm quét QR Code để khách đến mua hàng khai báo.

Người Hà Nội xếp hàng cắt tóc gội đầu sau 2 tháng giãn cách xã hội
Đối với các dịch vụ khác như: cắt tóc - gội đầu, dịch vụ cà phê, bia hơi, rạp chiếu phim, quán bar - karaoke, vũ trường... có thể Hà Nội sẽ nới lỏng dần theo lộ trình. Trước đó, từ 0g ngày 13-7 Hà Nội dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động