Thứ bảy 20/04/2024 18:27
Hoà giải viên kể chuyện

Người giúp hàn gắn tình cảm gia đình, mang lại bình yên cho ngõ phố

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với bản chất nhân văn sâu sắc, hòa giải ở cơ sở từ bao đời nay đã trở thành một hiện tượng xã hội - pháp luật - văn hóa thấm sâu trong đời sống người dân Việt Nam và thực sự trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Người giúp hàn gắn tình cảm gia đình, mang lại bình yên cho ngõ phố
Hòa giải viên giúp hàn gắn tình cảm gia đình, mang lại bình yên cho ngõ phố

Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư thông qua hòa giải ở cơ sở, chế định hòa giải ở cơ sở luôn được phát triển, hoàn thiện qua mỗi thời kỳ lịch sử. Dưới đây là một vụ việc mâu thuẫn gia đình và đã được các hòa giải viên cơ sở hòa giải thành.

Ông K, trú tại TDP Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, là một người đàn ông sống lành mạnh, chăm chỉ làm ăn và là người con có hiếu, thương yêu và giúp đỡ bố mẹ khi già yếu. Sau đó, ông K gặp bà H và nên duyên vợ chồng.

Gia đình nhỏ của ông K và bà H êm ấm, hạnh phúc, sinh được 2 cậu con trai chăm ngoan, khỏe mạnh. Hàng ngày, ông K làm nghề chạy xe ôm, con bà H ở nhà cũng chăm chỉ làm việc và chăm lo cho chồng con hết mực.

Cuộc sống của gia đình ông K êm đềm trôi qua. Cho đến một ngày, ông K đổ đốn rượu chè, cờ bạc rồi về nhà bạc đãi vợ con, gây rối trật tự công cộng trong tổ dân phố. Bà H buồn lòng và đã nhiều lần to nhỏ, thủ thỉ khuyên răn chồng nên thay đổi để còn lo cho gia đình và tương lai của các con nhưng ông K không nghe.

Ngày nào ông K cũng uống rượu, kiếm được bao nhiêu tiền thì đều nướng vào “đỏ đen”. Hết tiền lại về nhà hỏi tiền của vợ, bà H không đưa thì ông K đánh đập. Đã nhiều lần ông K túm tóc đánh vợ, khiến bà H xây sát, thâm tím mặt mày.

Bà H cam chịu vì đã hết cách và cũng không muốn làm to chuyện, giữ thể diện cho các con và gia đình. Nhưng rồi bị đánh quá nhiều lần, bà H quyết định trình báo với chính quyền, đoàn thể tổ dân phố.

Khi nhận được thông tin, bà Vũ Thị Hạnh, Tổ trưởng tổ hòa giải số 1, TDP Hà Trì đã cùng tổ viên và Ban ngành đoàn thể đến gia đình ông K để làm công tác hòa giải. Tuy nhiên, hòa giải lần một không thành, ông vẫn cố chấp và cãi rằng mình không đánh vợ, cũng không rượu chè cờ bạc.

Đến lần hòa giải thứ hai, bà Hạnh đã chia sẻ với ông K về hình tượng trước đây của ông là một người sống lành mạnh như thế. Giờ có gia đình rồi, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, bảo ban nhau làm ăn để nuôi dạy con cái chứ đừng để xảy ra những chuyện không hay như vậy nữa. Hai đứa khôn lớn, làm cha làm mẹ mình phải nhìn vào các con để sống cho tốt đời, đẹp đạo, để các con noi theo.

Rượu chè, cờ bạc là những tệ nạn xã hội nguy hiểm khôn lường, nhiều gia đình ly tán chỉ vì chồng nghiện rượu, nghiện lô. Do đó, ông K cần phải cố gắng bỏ rượu, để gia đình lại êm ấm, ngõ xóm thanh bình như xưa. Mình là trụ cột gia đình, đừng để vợ con phải khổ, phải buồn…

Sau khi nghe những lời phân tích có tình, có lý của bà Hạnh và tổ hòa giải, ông K đã dần hiểu ra được vấn đề, nhận ra cái sai của mình. Ông K nói: “Tôi có lúc rượu chè vào tôn nóng nảy, tôi đã sai. Tôi sẽ sửa các bác ạ…”.

Từ đó đến nay, ông K không rượu chè nữa và còn chăm chỉ là ăn, không cờ bạc, không bạc đãi vợ con. Gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Bà Vũ Thị Hạnh chia sẻ, làm công tác hòa giải tuy vất vả và cũng gặp nhiều khó khăn nhưng mỗi vụ việc được hòa giải thành, hàn gắn tình cản gia đình, mang lại bình yên cho khu phố là bản thân bà lại cảm thấy vui và thấy thêm yêu công việc này hơn.

Với việc hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp, xích mích trong nhân dân, công tác hòa giải cơ sở đã góp phần vào việc giữ gìn tình đoàn kết, tương thân, tương ái, gắn bó trong nội bộ nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân tại cộng đồng, tạo nên sự đồng thuận, ổn định và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Hoạt động hòa giải thực sự đã trở thành một biện pháp giải quyết tranh chấp thay thế hiệu quả bên cạnh tố tụng trọng tài và Tòa án trong một hệ thống giải quyết tranh chấp và tư pháp hoàn chỉnh, thân thiện.

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024.
Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, hàng trăm công nhân và người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí.
Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội vừa giúp đỡ một công dân đi lạc về với gia đình. Người thân vui mừng, xúc động cảm ơn các cán bộ chiến sỹ đã vì Nhân dân phục vụ…
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn TP: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.
Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ loại 1, loại 2 có diện tích 5.000 - 10.000m2 trở lên phải có trụ sạc, điểm đỗ riêng cho xe điện là quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong Thông tư 09/2024.
Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024: Hà Nội đêm nay và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024: Hà Nội đêm nay và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".
Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Với thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, đặc biệt là trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 5 đội viên tiêu biểu của Hà Nội sẽ tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V năm 2024.
Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Nhiều trường đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông trên cả nước vừa công bố mức học phí năm học 2024-2025 dự kiến dao động từ 14,3 - 66 triệu đồng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động