Thứ năm 25/04/2024 11:55

Ném “bom xăng” thiêu rụi 3 cửa hàng để… “trả thù”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 10-9, Công an TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đình Huy (SN 1985, trú tại phường Hùng Vương, TP Phúc Yên) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến sự việc đối tượng Nguyễn Đình Huy ném “bom xăng” thiêu rụi 3 cửa hàng kinh doanh tại TP Phúc Yên vào ngày 1-9 vừa qua, có liên quan đến vấn đề nợ nần, tín dụng.

Cụ thể, vợ của Nguyễn Đình Huy có nợ tiền của anh Ngô Minh Ph, SN 1972, là chủ cửa hàng mua bán xe máy Minh Anh, ở phố Trần Hưng Đạo, TP Phúc Yên. Khi nghe vợ kể thời gian gần đây, chủ nợ Ngô Minh Ph cho người đến nhà gặp, đe dọa, chửi bới và đòi tiền, nên Nguyễn Đình Huy đã nảy sinh ý định phóng hỏa, đốt nhà Phương nhằm trả thù.

Ném “bom xăng” thiêu rụi 3 cửa hàng để… “trả thù”
Đối tượng Nguyễn Đình Huy.

Khoảng 10g ngày 1-9, Nguyễn Đình Huy điều khiển xe máy từ nhà đến chợ Phúc Yên mua túi nilon màu trắng, dây chun buộc, 1 khẩu súng bằng nhựa màu đen (báng súng hai bên màu cam). Tiếp đó, đối tượng đi đến cây xăng Phúc Yên, phường Hùng Vương mua 150 nghìn đồng tiền xăng đổ vào đầy 5 chai nhựa (loại 1,5 lít) rồi về nhà. Sau đó, Nguyễn Đình Huy đổ hết số xăng nói trên ra 5 túi nilon, rồi lấy dây chun buộc chặt miệng túi để vào trong 1 thùng đựng đá bằng nhựa. Huy dùng giẻ cuốn vào 4 que củi tẩm xăng để làm mồi lửa, dùng băng dính đen dán phủ kín phần nhựa màu cam trên súng để giống súng thật. Ngoài ra, Huy còn chuẩn bị 1 dao phóng cùng bật lửa.

Sau đó, Huy điều khiển xe máy, đem theo đầy đủ các “công cụ” đã chuẩn bị trên, đến nhà anh Ph. Tại đây, Huy dựng xe ngoài vỉa hè trước cửa quán, dựng dao phóng ở ngoài cửa, bê thùng xăng tiến vào sát cửa nhà của anh Ph đang mở, châm lửa vào cây que nhúng vào thùng xăng. Lúc này, lửa bắt đầu bùng cháy, Huy tiếp tục bê thùng xăng ném vào phía trong cửa hàng rồi điều khiển xe máy rời hiện trường. Sau khi thực hiện hành vi, Huy đã đến trụ sở Công an TP Phúc Yên để tự thú.

Ném “bom xăng” thiêu rụi 3 cửa hàng để… “trả thù”
Hiện trường vụ hỏa hoạn do Huy gây ra

Nhận được tin báo, Công an TP Phúc Yên đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu tài sản… Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, lan nhanh đã thiêu rụi thêm 2 cửa hàng bên cạnh gồm: cửa hàng Thịnh Thanh Audio kinh doanh thiết bị điện tử, âm thanh loa đài; và cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Bước đầu, Công an TP Phúc Yên làm rõ, riêng số xe máy bị thiêu rụi khoảng 50 chiếc, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Lời khai của nghi phạm “ném bom xăng” thiêu rụi 3 cửa hàng kinh doanh tại TP. Phúc Yên Lời khai của nghi phạm “ném bom xăng” thiêu rụi 3 cửa hàng kinh doanh tại TP. Phúc Yên

Nghi phạm “ném bom xăng” gây ra vụ hỏa hoạn trưa 1-9 tại đường Trần Hưng Đạo, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 3 ...

Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động