Chủ nhật 28/04/2024 18:10

Ảnh

Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái (drones) mang tên gọi “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Mừng Xuân Giáp Thìn, UBND quận Tây Hồ tổ chức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái (drones) mang tên gọi “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
“Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 23h30’ ngày 09/2/2024 (tức đêm giao thừa 30/12 âm lịch) tại khu vực ngã ba Văn Cao, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” là màn trình diễn drones với số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng, hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Công nghệ trình diễn drones nghệ thuật sẽ đưa người xem tới với bữa tiệc ánh sáng, sắc màu đặc biệt trong đêm Giao thừa.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Đêm 7/2 (28 tháng Chạp), UBDN quận Tây Hồ đã thực hiện buổi tổng duyệt chương trình, thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng thức trước.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Buổi bay tổng duyệt có chất lượng tương tự màn trình diễn chính thức với các địa điểm, danh thắng biểu tượng của Thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, Đền Ngọc Sơn...
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Người dân thích thú ghi lại màn trình diễn “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” bằng điện thoại thông minh.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Một số biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội như Nhà hát Hồ Gươm cũng được xuất hiện tại buổi trình diễn.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Hình ảnh linh vật rồng năm Giáp Thìn bay lượn trên bầu trời Hà Nội. Dễ nhận thấy đây là hình ảnh của rồng thời Lý với các đặc trưng như mình nhỏ, uốn khúc mềm mại, không có sừng, có mào lửa trước mũi hình lá bồ đề.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Hình ảnh Tháp Rùa và cầu Thê Húc nổi tiếng, biểu tượng kinh điển của Thủ đô Hà Nội.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội

Toàn bộ cung đường Nguyễn Đình Thi – Trích Sài là nơi khán giả thưởng thức màn trình diễn ánh sáng.

Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội
Hình ảnh cây cầu Long Biên, chứng nhân của lịch sử. Nhiều người chia sẻ, để ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp của màn trình diễn này, người xem nên chọn vị trí ở xa để bao quát hơn, nếu đứng quá gần sẽ không thưởng thức được hết hiệu ứng của bữa tiệc ánh sáng này.
Mãn nhãn màn trình diễn drone ánh sáng mừng năm mới trên bầu trời Hà Nội

Ngay màn trình diễn drones, từ 0h00’ - 0h15’ ngày 10/02/2024 (tức rạng sáng mùng 1/1 âm lịch), quận Tây Hồ cũng sẽ triển khai bắn pháo hoa tầm cao đón chào năm mới.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động