Thứ bảy 20/12/2025 12:39

Lý do tân quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” không hứng thú với du học?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau khi giành chức quán quân "Đường lên đỉnh Olympia", Nguyễn Hoàng Khánh đã chia sẻ bản thân sẽ cân nhắc về việc đi du học bởi hiện tại, em chưa hứng thú với du học.
Nguyễn Hoàng Khánh luôn bình tĩnh trong các vòng thi Đường lên đỉnh Olympia Ảnh: BTC
Nguyễn Hoàng Khánh luôn bình tĩnh trong các vòng thi Đường lên đỉnh Olympia Ảnh: BTC

Chiến thuật giành chiến thắng là… “không chiến thuật”

Ngày 14-11, trận chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 21 đã chính thức diễn ra. Đây là cuộc tranh tài giữa 4 thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) - Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Dẫn đầu trong cả 4 phần thi, cộng với nhanh tay giành lấy cơ hội trả lời các câu hỏi của các thí sinh khác, cuối cùng chàng trai Nguyễn Hoàng Khánh đến từ Quảng Ninh đã có tổng điểm cao nhất là 315 điểm, trở thành quán quân của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 21. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Hoàng Khánh khi nam sinh luôn giữ được tinh thần bình tĩnh cũng như dẫn đầu trong các phần thi.

Trước khi đến với trận chung kết năm đầy căng thẳng này, Khánh cũng thể hiện sự vượt trội của mình khi giành điểm số cao như: Nhất Tuần 1 - Tháng 1 - Quý I: 320 điểm; Nhì Tháng 1 - Quý I: 270 điểm; Nhất Quý I: 375 điểm. Khánh cũng là thí sinh đã phá kỷ lục chương trình khi trải qua tất cả 17 câu hỏi Khởi động tuần chỉ trong 60 giây, qua đó giành được 110 điểm ở phần thi này. Trong 4 thí sinh tham dự chung kết, Khánh cũng đang là người có thành tích Quý tốt nhất.

Chia sẻ sau trận chung kết, Khánh cho biết, bản thân cảm thấy rất vui và thoải mái sau một hành trình dài, vì đã hoàn thành được mục tiêu của mình là giành vòng nguyệt quế của chương trình.

Về bí quyết giành chiến thắng nhờ việc giành quyền trả lời từ gói câu hỏi của các bạn chơi khác, Khánh chia sẻ, em không hề dùng chiến thuật trong cách chơi mà đơn giản là nghĩ câu nào mình cảm thấy có thể trả lời được thì nhấn chuông trả lời. Khánh cũng chia sẻ thêm bình thường em có tốc độ bấm chuông rất nhanh nhưng ở trận chung kết, tay em liên tục bị ra mồ hôi, do đó bấm chuông chậm hơn một vài câu. Tuy nhiên, điều này không còn quan trọng vì em đã giành chiến thắng.

Chia sẻ thêm về trận đấu quan trọng này, Nguyễn Hoàng Khánh cho biết chính việc thành công ở phần thi "Vượt chướng ngại vật" đã giải tỏa tâm lý rất nhiều cho em. Trong phần thi này, chàng trai đến từ Quảng Ninh đã giành chiến thắng với đáp án “Miễn dịch cộng đồng”. Đây chính là động lực quan trọng để em tiếp tục tự tin và giành chiến thắng chung cuộc.

Không có hứng thú với du học

Trả lời về những kế hoạch trong tương lai, Nguyễn Hoàng Khánh cho biết, em tiếp tục cố gắng học hành để theo đuổi ước mơ trở thành một doanh nhân. Có thể thời gian tới, em sẽ học thêm lập trình để phục vụ cho công việc và cuộc sống sau này. Nguyễn Hoàng Khánh cũng chia sẻ, em sẽ cân nhắc kỹ về kế hoạch đi du học theo phần thưởng của chương trình bởi hiện tại em không có hứng thú với việc đi du học. Hơn nữa, môi trường học tập trong nước cũng khá lý tưởng.

Về việc này, chị Hoàng Thị Thu Giang - mẹ của Nguyễn Hoàng Khánh cho biết, gia đình ủng hộ những quyết định của con trai bởi Khánh có những kế hoạch của riêng mình. Theo chị Giang, cơ hội để du học của Khánh cũng khá nhiều. Tuy nhiên, đến thời điểm này, con vẫn chưa quyết định và cũng có cả một số dự định với các trường trong nước, bởi giờ đây, học ở trong nước cũng có rất nhiều cơ hội tốt.

Ngoài đời, Nguyễn Hoàng Khánh là chàng trai ít nói nhưng rất tình cảm và còn là điểm tựa tinh thần cho cả gia đình. Có điều, Khánh rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Điều này có thể thấy ở tất cả trận thi đấu trước, Hoàng Khánh rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Em từng chia sẻ lý do: "Cuộc thi “Đường Lên Đỉnh Olympia” chỉ tuyển 144 thí sinh/năm. Các bạn thí sinh đều là những người rất xuất sắc. Trước trận đấu, mình luôn chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Đó là lý do suốt mấy vòng thi, mình không thể cười được để đặt quyết tâm thi đấu cao nhất".

Có mẹ là giảng viên ĐH, bố là kỹ sư xây dựng, từ nhỏ, Khánh đã được rèn luyện tính tự lập. Trong cuộc sống và học tập, Khánh luôn tự đề ra cho mình kế hoạch cụ thể để cân bằng giữa học tập và rèn luyện thể chất, thể dục thể thao. Ngoài việc học những kiến thức trên lớp, em đều dành ra một lượng thời gian nhất định đọc sách báo, xem thời sự để nắm bắt thông tin thời sự, tin chính thống. Khánh rất hay đọc báo, đặc biệt là báo nước ngoài. Em có cả tủ sách giống như một thư viện nhỏ ở nhà.

Khánh từng chia sẻ, em có sở trường đọc rất nhanh, chỉ đọc 1 trang sách trong vòng 7-8 giây. Đó cũng là lý do mà hầu hết ở phần thi Khởi động (phần thi cần đọc nhanh câu hỏi), Hoàng Khánh đều giành được số điểm khá cao.

Bên cạnh đó, Khánh còn là người anh rất quan tâm đến việc học của em, là cậu con trai chăm chỉ làm việc nhà, nấu ăn ngon và còn có con mắt tinh tường về thời trang.

Trước khi trở thành nhà vô địch cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", Nguyễn Hoàng Khánh từng đạt nhiều giải trong các cuộc thi khác nhau. Ở cuộc thi “Tự hào Việt Nam” (cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa) do Trung ương Đoàn tổ chức năm 2020, Khánh đạt giải nhì cấp tỉnh.

Trước đó, Khánh giành giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp TP, giải nhất Hóa học cấp trường năm 2018. Từ tiểu học và THCS, Hoàng Khánh còn giành nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và hùng biện tiếng Anh. 11 năm liền Khánh luôn là học sinh giỏi.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Hà Nội dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ khởi công Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, dự kiến diễn ra vào sáng 19/12/2025.
Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Việc một cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông một cách bất thường có thể dẫn đến nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, tùy thuộc vào mục đích và hành vi thực tế đằng sau việc đứng tên này.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Rà soát hoạt động dịch vụ giáo dục trong trường công

Rà soát hoạt động dịch vụ giáo dục trong trường công

Ngày 17/12, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát việc tổ chức dạy học liên kết trong trường công lập. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị báo cáo, đánh giá việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ giáo dục nhằm bảo đảm đúng quy định.
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55: tôn vinh kết nối con người thời đại số

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55: tôn vinh kết nối con người thời đại số

Sáng 19/12, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 chính thức được phát động tại Hà Nội, với chủ đề xoay quanh vai trò của sự kết nối giữa người với người trong thế giới số, hướng tới lan tỏa các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Theo đó, khung nội dung được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động