Thứ bảy 27/04/2024 08:05

Liên tiếp triệt phá 2 vụ vận chuyển, mua bán hàng chục nghìn bao thuốc lá nhập lậu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 21-12, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 2 vụ mua bán, vận chuyển số lượng lớn hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ hai vụ mua bán, vận chuyển số lượng lớn hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Công an quận Hai Bà Trưng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 2 vụ mua bán, vận chuyển số lượng lớn hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 17-12, lực lượng Cảnh sát kinh tế (CSKT), Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an quận Tây Hồ phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen BKS 29F1-412.44, đang chở theo một thùng hàng có biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng lại để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định danh tính của đối tượng là Vũ Đức Hiền (SN 1959, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), đồng thời phát hiện thùng hàng mà đối tượng đang chở bên trong có nhiều thuốc lá điếu.

Bước đầu, lực lượng chức năng kiểm đếm có 800 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, Hiền không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thuốc lá điếu nêu trên. Sau đó Hiền cùng toàn bộ số thuốc lá đã được đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hiền khai số thuốc lá điếu nêu trên là do đối tượng Trương Thị Tuyết (SN 1970, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) thuê chở từ Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai về nhà của Tuyết tại phường Yên Phụ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Thị Tuyết tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ và kho hàng ở ngõ 310 Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, phát hiện hơn 11.000 bao thuốc lá điếu nghi nhập lậu, gồm nhiều chủng loại.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Tuyết khai toàn bộ số hàng nêu trên là của cô ta. Theo đó, tổng số hàng hóa vi phạm thu giữ được là hơn 11.800 bao thuốc lá.

Cùng ngày, sau thời gian theo dõi nắm tình hình, lực lượng CSKT, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15 đã tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà ở phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, đây được coi là nơi tập kết hàng hóa nghi vấn không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 4.600 bao thuốc lá điếu nghi nhập lậu.

Hiện tại, cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án và khởi tố bị can liên quan về tội danh mua bán hàng cấm.

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online,… thì người tổ chức đánh bạc hoặc tham gia đánh bạccó thể bị phạt từ 7 đến 10 năm tù.
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động