Thứ bảy 06/12/2025 03:21

Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), Lãnh đạo các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Singapore đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Sáng 2/9, nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022). Ảnh: Khánh Huy

(1) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith (Thoong-lun Xỉ-xu-lít), Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh (Phăn-khăm Vị-pha-văn) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane (Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản) đã đồng gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.

Trong Điện, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước 77 năm qua, nhất là trong giai đoạn 36 năm đổi mới; coi thành công của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động lực mạnh mẽ đối với sự nghiệp phát triển đất nước Lào.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào tự hào nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam tiếp tục phát triển vững chắc, là nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt và là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng tại mỗi nước; cảm ơn sâu sắc Việt Nam luôn dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hiếm có này mãi mãi trường tồn.

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đến năm 2045, xây dựng thành công nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

(2) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Xi Jinping (Tập Cận Bình) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Li Keqiang (Lý Khắc Cường) đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Li Zhanshu (Lật Chiến Thư) đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.

Trong Điện mừng, các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu tốt đẹp mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước thời gian qua; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đến năm 2045 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam.

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, mong muốn cùng Việt Nam không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường kết nối chiến lược, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, không ngừng tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

(3) Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni), Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen (Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum (Xăm-đéc Xay Chum) và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin (Xăm-đéc Hêng Xom-rin) đã gửi Thư và Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Trong Thư và Điện mừng, Lãnh đạo Campuchia chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, hướng tới hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những bước phát triển tích cực của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, các cơ quan lập pháp, hành pháp và Nhân dân hai nước, quyết tâm tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ này ngày càng bền vững theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; đồng thời khẳng định lại quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, cũng như để hiện thực hóa tầm nhìn chung về một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hài hòa và thịnh vượng.

(4) Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel (Mi-ghên Đi-át Ca-nên) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz (Ma-nu-ên Ma-rê-rô Cờ-rút) đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez (Ê-xtê-ban La-xô Ên-nan-đết) đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.

Trong Điện, các đồng chí Lãnh đạo Cuba đã thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Cuba chân thành gửi tới Lãnh đạo cấp cao và Nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất; bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do và phát triển; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

(5) Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (Vờ-la-đi-mia Pu-tin) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin (Mi-kha-in Mi-su-xtin) đã gửi Điện mừng gửi tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko (Va-len-ti-na Mát-vi-en-cô) và Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin (Vy-a-che-xơ-láp Vô-lô-đin) đã gửi Thư mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong các Thư và Điện mừng, Lãnh đạo cấp cao Nga đánh giá cao các thành tựu Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga tiếp tục được tăng cường trên cơ sở tin cậy lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật… với nhiều dự án tiềm năng đang được hai bên tích cực triển khai. Lãnh đạo cấp cao Nga bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

(6) Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Tok Hun (Kim Tấc Hun) đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Tại Điện mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un và Thủ tướng Nội các Kim Tok Hun đã chúc mừng những thành quả Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

(7) Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Droupadi Murmu (Đờ-rốp-pa-đi Mơ-mu) đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Trong Điện, Tổng thống Droupadi Murmu bày tỏ trân trọng mối quan hệ lâu đời, được lãnh đạo hai nước dẫn dắt trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước; khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiện nay được xây dựng bằng sự tin cậy cao, hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và hai nước cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích; đánh giá cao nền kinh tế phát triển nhanh của Việt Nam và Việt Nam là thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhất là khi năm nay hai nước cùng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

(8) Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo (Giô-cô Uy-đô-đô) đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong Thư mừng, Tổng thống Joko Widodo khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước là tài sản quý báu nhằm đối phó với các thách thức của hiện tại và tương lai, đồng thời khẳng định cam kết Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam vì sự phát triển của cả hai dân tộc.

(9) Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah (An-Xun-tan Áp-đu-la Ri-ay-a-tu-đin An Mu-xta-pha Bi-la Sa Íp-ni An-ma-hum Xun-tan Ha-gi A-mát Sa An Mu-xta-in Bi-la) đã gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Quốc vương Malaysia vui mừng trước hợp tác song phương ngày càng phát triển và được mở rộng trong nhiều lĩnh vực; tin tưởng rằng hợp tác giữa hai nước sẽ đạt được nhiều kết quả thực chất hơn nữa, mang lại lợi ích cho người dân, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023.

(10) Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Halimah Yacob (Ha-li-ma Gia-cốp) đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long) đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin (Tan Choan-chin) đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.

Trong thư mừng, Lãnh đạo Singapore đánh giá cao việc hai nước hỗ trợ nhau trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, duy trì trao đổi đoàn, các cam kết cấp cao và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023, Lãnh đạo Singapore bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để cùng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, tiềm năng như đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh, phát triển bền vững, năng lượng sạch và kinh tế số…; đồng thời cùng tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì trật tự đa phương mở, bao trùm và thượng tôn pháp luật.

(11) Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith (Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít); Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Wang Yi (Vương Nghị); Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn (Pờ-rạ Xô-khon); Bộ trưởng Ngoại giao nước Công hòa Cuba Bruno Rodriguez Parrilla (Bờ-ru-nô Rô-đờ-ri-ghết Pa-ri-da); Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov (Xéc-gây La-vơ-rốp); Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên Choe Son Hui (Chuê Sơn Hi); Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Indonesia Retno Marsudi (Rét-nô Ma-su-đi); Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah (Sai-phu-đin Áp-đu-la); Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan (Vi-vi-an Ba-la-cri-xơ-nan) đã gửi Điện và Thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thoongsavanh Phomvihane (Thoong-sa-vẳn Phôm-vi-hản) gửi Điện mừng tới Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung.
Gia Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Sáng 5/12, Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, cho các đồng chí là Bí thư cấp uỷ cơ sở, Bí thư chi bộ các tổ dân phố trực thuộc Đảng uỷ phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.
Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Tại phiên làm việc sáng 27/11 của Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu nhất trí, Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện điểm d, khoản 9, điều 20 Luật Thủ đô).
Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình số 02-CTr/TU, một trong những văn kiện quan trọng nhất định hướng công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Qua các bài viết giàu cảm xúc, chương trình không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, hỗ trợ lao động nữ, người khuyết tật và các nhóm yếu thế vươn lên sống có ích, trở thành biểu tượng nghị lực và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh kinh tế số và biến đổi khí hậu.
Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Chiều 28/11, phát biểu tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.
Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 3/12, đúng Ngày Quốc tế Người khuyết tật, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật trong giai đoạn tới. Cuộc làm việc được đánh giá là bước rà soát, định hướng rất quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của hơn 8 triệu người khuyết tật Việt Nam.
Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sẽ hướng đến giải pháp, phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã, ủy quyền cho công chức hộ tịch ký một số giấy tờ hộ tịch...
Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quyền lợi của bệnh nhân và người tham gia bảo hiểm phải đảm bảo. Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động