Thứ sáu 29/03/2024 15:46

Không được thông chốt, vu vạ, hành hung cán bộ chốt kiểm dịch

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoà, SN 1987, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất về hành vi chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 15g00 ngày 27-8-2021, Tổ công tác của công an xã Phú Kim và công an huyện Thạch Thất tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cầu Đồng Mô, thôn Bách Kim, xã Phú Kim thì phát hiện Nguyễn Văn Hoà điều khiển xe mô tô BKS 23H2-3932 chở Nguyễn Văn Tiệp đi theo hướng từ tỉnh lộ 419 vào thôn Bách Kim.

Tổ công tác phối hợp với chốt kiểm soát yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, giấy đi đường nhưng Hoà và Tiệp đều không có. Khi Tổ công tác yêu cầu quay xe không cho đi qua chốt thì Hoà có lời nói đôi co, thách thức, chửi bới tổ công tác.

Thấy Hoà có thái độ chống đối, Tổ công tác báo cáo đồng chí Phó trưởng Công an xã Phú Kim đến tăng cường giải quyết. Khi đồng chí Phó trưởng công an xã đến giải thích nhưng Hoà vẫn tiếp tục thách thức, chửi bới tổ công tác.

Trước hành vi chống đối quyết liệt của Hòa, đồng chí Phó Trưởng công an xã yêu cầu Tổ công tác cưỡng chế đưa Hoà đến trụ sở UBND xã Phú Kim làm việc. Trên xe ô tô, Hoà vẫn liên tục chửi bới, dùng chân đạp vào ghế lái phía trước và cánh cửa xe.

Không được thông chốt, vu vạ, hành hung cán bộ chốt kiểm dịch
Nguyễn Văn Hòa tại phiên tòa

Khi đưa Hoà vào phòng làm việc, tại trụ sở UBND xã Phú Kim, đồng chí Phó Trưởng công an xã hỏi Hoà lý do chửi tổ công tác thì Hoà tiếp tục dùng những lời lẽ khiếm nhã, đồng thời dùng tay phải đấm vào ngực trái của đồng chí Phó Trưởng công an xã.

Lúc này, đồng chí công an viêng đứng phía sau nắm giữ được tay phải của Hoà thì tay trái của Hoà tiếp tục nắm vào cổ áo đồng chí Phó Trưởng công an xã. Hoà thấy trong rổ để bát đĩa dưới nền nhà gần đó có 01 con dao, loại dao gọt hoa quả liền cúi xuống cầm dao bằng tay trái đâm vào vùng bụng đồng chí Phó Trưởng công an xã trúng vào dây thắt lưng và bị gãy dao.

Hoà bị đồng chí Phó Trưởng công an xã và đồng chí công an viên khống chế ngồi xổm xuống nền nhà. Tuy nhiên, Hòa giằng được tay phải ra tiếp tục cầm chiếc kéo trên nền nhà (bị văng ra trong rổ bát) đâm về phía sau trúng ống quần chân phải của đồng chí công an viên. Trong lúc khống chế Hoà đang cầm kéo tay của đồng chí công an viên bị cứa rách.

Khi bị khống chế khoá tay thì Hoà nằm ra nền nhà kêu vu cho công an đánh. Công an xã Phú Kim đã lập biên bản Nguyễn Văn Hoà về hành vi chống người thi hành công vụ. Công an huyện Thạch Thất đã Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án “Chống người thi hành công vụ” để điều tra, xử lý kịp thời trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

Hành vi của Nguyễn Văn Hoà gây thiệt hại về tài sản, sức khoẻ cho đồng chí Phó Trưởng công an xã và đồng chí công an viên nhưng do mức độ nhẹ nên các đồng chí công an xã Phú Kim không yêu cầu giám định và không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 01/QĐ-VKS ngày 16-09-2021 của VKSND huyện Thạch Thất đã truy tố Nguyễn Văn Hoà về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự.

Ngoài các hành vi bị truy tố, đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng chống dịch Covid-19 của Nguyễn Văn Hoà và Nguyễn Văn Tiệp đã bị Công an huyện Thạch Thất ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn Hoà đã nhận thức rõ và thành khẩn khai nhận đã thực hiện các hành vi vi phạm như Quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

TAND huyện đã xử bị cáo Nguyễn Văn Hoà 24 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, về kết quả điều tra vụ án nhiều đối tượng dùng các tài khoản mạng xã hội giả, có liên quan đến facebook "Huấn hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Ngày 29/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xử phạt, tước giấy phép lái xe một tài xế xe tải đi ngược chiều.
Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân...
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hà Văn Hoàn, SN 1982, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động