Thứ hai 17/03/2025 13:02

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Phú Yên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 8/2/2025 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Công điện nêu rõ:

Vào hồi 1h ngày 8/2/2025 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km1269+250 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên do ô tô chở khách biển kiểm soát 50H-355.47 của nhà xe Tân Kim Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) bị lật, hậu quả khiến 3 người tử vong, bị thương 27 người. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Phú Yên và lực lượng Công an tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của Tỉnh:

a) Bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn;

b) Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của nhà xe Tân Kim Chi, nhất là quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có); đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe tô tô.

3. Bộ trưởng Bộ Công an

a) Chỉ đạo Công an tỉnh Phú Yên và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe trong vụ tai nạn nêu trên;

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở người và xe chở hàng khối lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về thời gian làm việc của người lái xe.

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên Quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, tăng cường tính năng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực có điều kiện giao thông phức tạp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nhất là quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của lái xe, nhà xe, chủ xe và các cá nhân có liên quan để phòng tránh các vụ tai nạn tương tự, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ tại Công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Khoảng 1h ngày 8/2/2025 tại Km1269+250 Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô khách biển số 50H-355.47 do ông Phạm Quốc Huy (40 tuổi), trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai điều khiển lưu hành theo hướng Bắc - Nam. Khi xe này đến vị trí vừa nêu thì tông vào dải phân cách giữa đường gây tai nạn (xe lật nghiêng bên phải theo hướng Bắc – Nam). Xe khách chiếm 1 làn đường xe chạy theo hướng Bắc - Nam, phương tiện lưu thông bình thường.

Chiều 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi) trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai trong vụ tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong, 27 người bị thương.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi) trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai có giấy phép lái xe hạng C nhưng đã bị đơn vị khác tước giấy phép lái xe trước đó. Thời điểm lái xe và gây tai nạn, Phạm Quốc Huy không có giấy phép lái xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phạm Quốc Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội về tham gia giao thông đường bộ.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Nam Định
9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 209 người tử vong vì tai nạn giao thông
Mây Hạ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Những trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe từ tháng 3/202?

Những trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe từ tháng 3/202?

Ngày 28/2/2025, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Trong đó có quy định về không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp.
Thương tâm bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa cùng lá thư viết vội

Thương tâm bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa cùng lá thư viết vội

Ngày 16/3, đại diện lãnh đạo xã Đông La (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã phát thông tin tìm nhân thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Long Am trên địa bàn.
Nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý nghiêm xe khách vi phạm trong phố cổ

Nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý nghiêm xe khách vi phạm trong phố cổ

Ngay từ khi Hà Nội triển khai phương án thí điểm hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý nghiêm vi phạm nhằm duy trì trật tự giao thông và bảo đảm hoạt động vận chuyển khách du lịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: giám sát quản lý đất đai, môi trường trong thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy

Hà Nội: giám sát quản lý đất đai, môi trường trong thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 938/UBND-NNMT về việc đẩy mạnh công tác giám sát quản lý đất đai, môi trường trong thời gian thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Kinh nghiệm từ một số quốc gia về quản lý, sử dụng không gian ngầm

Kinh nghiệm từ một số quốc gia về quản lý, sử dụng không gian ngầm

ThS. Nguyễn Thị Phượng (Vụ Địa phương I, Ban Nội chính T.Ư) cho biết, việc khai thác và sử dụng không gian ngầm đô thị mang lại nhiều lợi ích, giúp nâng cao chất lượng đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững. Để triển khai thực thi Luật Thủ đô 2024 về quản lý, sử dụng không gian ngầm có hiệu quả, nên có sự tham khảo một số nước có bề dày kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật về sử dụng không gian ngầm nằm trong nhóm đầu thế giới.
Điều chỉnh địa điểm thực hiện thủ tục hành chính của một số sở, ngành

Điều chỉnh địa điểm thực hiện thủ tục hành chính của một số sở, ngành

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định số 255/QĐ-TTPVHCC về việc công bố điều chỉnh địa điểm thực hiện thủ tục hành chính của một số sở, ngành và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.
Dự báo thời tiết 17/3: miền Bắc nhiều mây, trời rét; Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa

Dự báo thời tiết 17/3: miền Bắc nhiều mây, trời rét; Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo thời tiết cho Hà Nội và các vùng trên cả nước, bao gồm vùng biển ngày 17/3.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm 16/3 đến ngày 26/3 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm 16/3 đến ngày 26/3 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 16/3 đến ngày 26/3.
Dự báo thời tiết 16/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; gió mạnh trên vùng biển

Dự báo thời tiết 16/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; gió mạnh trên vùng biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo thời tiết cho Hà Nội và các vùng trên cả nước, bao gồm vùng biển ngày 16/3.
Những thay đổi quan trọng

Những thay đổi quan trọng

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ theo chương trình giáo dục phổ thông mới, với cách ra đề thi có sự thay đổi nhằm đánh giá năng lực toàn diện thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ. Cách tiếp cận này giúp phân loại thí sinh tốt hơn.
Hà Nội: triển khai thí điểm học bạ số cấp trung học năm 2025

Hà Nội: triển khai thí điểm học bạ số cấp trung học năm 2025

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai thí điểm học bạ số cho 100% học sinh học tại các cơ sở giáo dục cấp trung học và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ học kỳ 2, năm học 2024-2025.
Tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026 phải thực hiện 5 “rõ”

Tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026 phải thực hiện 5 “rõ”

Ngày 14/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2025 - 2026.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động