Thứ ba 17/09/2024 10:10

Huyện Mỹ Đức: 21/22 xã, thị trấn ra quân dọn vệ sinh môi trường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Bùi Văn Triều cho biết, đến thời điểm hiện tại, xã Hương Sơn nước vẫn chưa rút nên địa phương chưa tiến hành tổng vệ sinh.
Lực lượng chức năng tiến hành phun chế phẩm khử mùi, diệt ruồi,  muỗi đảm bảo vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường, tránh phát sinh dịch. Ảnh: V. Biên
Lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức tiến hành phun chế phẩm khử mùi, diệt ruồi, muỗi đảm bảo vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường, tránh phát sinh dịch. Ảnh: V.Biên

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang cho biết, cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn huyện bị gãy, đổ; một số trường học, khu dân cư bị ngập nước, gây ô nhiễm môi trường.

Trong những ngày qua, với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão số 3, các xã, thị trấn đã huy động lực lượng trên 6.000 lượt người, 77 ô tô các loại, 16 máy súc, 2 cưa máy, 20 thuyền, 2 máy bơm, trên 2.400m3 cát, trên 600m3 đất, trên 59.300 chiếc bao tải, cuốc, xẻng… để khắc phục các sự cố do mưa, bão gây ra.

Hiện nay, huyện Mỹ Đức cũng đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, khắc phục sự cố tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão và khẩn trương giải tỏa cây cối bị đổ, gãy cành còn sót lại tại các tuyến phố, các trục đường trên toàn địa bàn. Đồng thời, yêu cầu lực lượng chức năng huyện, xã, thị trấn dọn dẹp, vệ sinh môi trường để đảm bảo hoạt động giao thông và sinh hoạt cho người dân.

Nhân dân quét dọn đường liên thôn tại xã Hùng Tiến. Ảnh: V. Biên
Nhân dân quét dọn đường liên thôn tại xã Hùng Tiến. Ảnh: V.Biên

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng 15/9, để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, với phương châm nước rút đến đâu tiến hành vệ sinh môi trường đến đó, tránh xảy ra sự cố môi trường do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, UBND huyện Mỹ Đức, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và 21/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh môi trường nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Các xã, thị trấn đã đồng loạt triển khai tổng vệ sinh môi trường; xử lý những cây xanh gãy đổ, thu dọn cành cây, rác; cọ rửa bùn đất tại một số trường học, khu dân cư, đường làng ngõ xóm do bị ngập nước sau lũ...

Tại xã Hùng Tiến, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ dân phố, dân phòng… khẩn trương thu gom chất thải bẩn, đóng bao và di chuyển ra nơi tập kết rác thải.

Lãnh đạo xã Hợp Thanh cho biết, thực hiện kế hoạch phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn, xã đã huy động các lực lượng cùng phối hợp, tập trung vệ sinh môi trường ở các tuyến đường, điểm ngập úng đã tiêu nước.

Tại thị trấn Đại Nghĩa, ngay từ sáng sớm 15/9, các cán bộ, công chức và lực lượng chức năng cùng nhiều người dân ra quân tổng vệ sinh môi trường, cắt tỉa, thu gom cành, lá cây tại các tuyến đường, phố như Đại Đồng, Tế Tiêu, 419… Với sự quyết tâm cao độ, công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường tại thị trấn Đại Nghĩa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, đem lại hiệu quả cao.

Công tác vệ sinh môi trường được Nhân dân các địa phương tiến hành nhiệt tình, khẩn trương. Ảnh: V. Biên
Công tác vệ sinh môi trường được Nhân dân các địa phương tiến hành nhiệt tình, khẩn trương. Ảnh: V.Biên

Cũng trong sáng 15/9, Phó Chủ tịch Thường trưc UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, cùng lãnh đạo các ban, ngành của huyện Mỹ Đức đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia công tác vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Động viên các lực lượng hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt tại các xã Phúc Lâm, Hợp Thanh, Hùng Tiến, Bột Xuyên, ông Đặng Văn Cảnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vi, các nhà trường trong công tác vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải; triển khai phương án phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh (áo sơ mi xanh) kiểm tra việc triển khai tổng vệ sinh tại xã Hợp Thanh. Ảnh: V. Biên
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh (áo sơ mi xanh) kiểm tra việc triển khai tổng vệ sinh tại xã Hợp Thanh. Ảnh: V.Biên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức yêu cầu đối với địa bàn có tồn đọng rác chưa kịp vận chuyển tới khu xử lý các xã, thị trấn chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển vào điểm tập kết tạm thời; có giải pháp che chắn nước mưa và phát sinh nước rác, thường xuyên phun chế phẩm khử mùi, diệt ruồi, muỗi đảm bảo vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường, tránh phát sinh dịch từ ô nhiễm chất thải, nước thải.

Đối với các khu vực còn ngập, lụt, với phương châm “nước rút đến đâu, tiến hành vệ sinh môi trường đến đó”, UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng, đơn vị duy trì thu gom rác thải, có biện pháp khử khuẩn kịp thời và khẩn trương có phương án vận chuyển rác tồn đọng về khu xử lý chất thải ngay khi nước rút, để đảm bảo ổn định đời sống dân sinh. Tăng cường tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường trong, sau mưa lũ đến Nhân dân, phát động Nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực sau mưa lũ.

Riêng với xã Hương Sơn, do nước chưa rút nên chưa tiến hành tổng vệ sinh, lãnh đạo huyện Mỹ Đức yêu cầu, các phòng, ban, ngành phối hợp với xã Hương Sơn huy động các lực lượng đẩy mạnh giải quyết nhanh chóng các điểm ngập úng, thu gom rác thải và phục hồi hệ thống hạ tầng. Từ đó đảm bảo an toàn cho Nhân dân và tái lập lại môi trường sạch đẹp cho địa phương.

Huyện Mỹ Đức: Cấm đường Tam Chúc - Khả Phong vì ngập sâu
Huyện Mỹ Đức: thắm tình quân dân nơi vùng lũ
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động