Thứ sáu 19/12/2025 16:13

Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Bắc: Dấu ấn đặc biệt của đội thi Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, vòng loại khu vực miền Bắc là Hội thi chuyên nghiệp, các đội thi đến đây đúng với tinh thần giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Các hòa giải viên của các đội thi là những người hàng ngày đã thực hiện hòa giải ở các xóm làng, khu phố. Những người góp phần đem lại bình yên, giữ gìn an ninh trật tự cho mọi nhà, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ tại địa phương.
Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhì cho đội thi của TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.	Ảnh: Khánh Huy
Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhì cho đội thi của TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Huy

Ngày hội của những người “vác tù và hàng tổng”

Với phương châm giải quyết "thấu tình, đạt lý", hòa giải ở cơ sở là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý và tình, giữa đạo đức và pháp luật, là phương thức thể hiện tính dân chủ và tư tưởng "lấy dân làm gốc". Hòa giải ở cơ sở không chỉ là phương thức giải quyết tranh chấp ở cơ sở có hiệu quả, triệt tiêu mầm mống dẫn đến tội phạm và những bất ổn xã hội, mà còn là một phương thức an dân, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội, tạo lập môi trường thuận lợi để xây dựng đất nước.

Theo đó, để góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên; đồng thời, biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV".

Ban tổ chức cho biết, để nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác hòa giải viên, đồng thời biểu dương, vinh danh và tạo sân chơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ này ở cơ sở, đến nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công 3 Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc. Các Hội thi đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, cơ quan thông tin đại chúng, sự hưởng ứng nhiệt tình của các hòa giải viên trên cả nước và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định: “Sinh thời Bác Hồ kính yêu rất coi trọng công tác hòa giải. Người đề cao việc tổ chức, giáo dục cán bộ, Nhân dân, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, làm tốt công tác vận động, thuyết phục quần chúng hòa giải ở cơ sở với phương châm “xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử lại càng tốt hơn”.

Hội thi Hòa giải viên toàn quốc lần thứ IV được tổ chức nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở, tạo cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm học hỏi, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên đồng thời biểu dương, tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải của cơ sở.

"Để những giá trị tốt đẹp của hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, chắc chắn phải nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực, đóng góp trực tiếp của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở", Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nêu.

Dấu ấn Hà Nội trong hòa giải cơ sở tại Hội thi

Trong Hội thi, 26 đội thi của các tỉnh, TP miền Bắc tham gia thi với 3 phần: giới thiệu về các thành viên, đặc thù và tình hình công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương bằng các hình thức phù hợp như: kể chuyện, thơ, ca, hò, vè...

Phần 2, các đội tham gia thi lý thuyết với việc trả lời câu hỏi trắc nghiệm và thi hòa giải khéo…

Phần 3 thi tiểu phẩm, các đội thi kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật, sân khấu phù hợp khác về một vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở đã xảy ra tại địa phương, được tổ hòa giải tiến hành hòa giải thành công và mang lại hiệu ứng tích cực…

Các đội tham gia thi tập trung vào nội dung chính về các kỹ năng hòa giải của hòa giải viên; pháp luật về hòa giải ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp; quy định pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, như: dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Tại Hội thi, đội thi của Hà Nội mang đến tình huống hòa giải tranh chấp tài sản, di sản thừa kế không có di chúc. Được mô phỏng dưới dạng một tiểu phẩm, các hòa giải viên đã lồng ghép trong đó những kiến thức pháp luật, những lời hòa giải thấu tình đạt lý một cách tự nhiên, không gượng ép hay giáo điều. Mọi lời nói hòa giải đều tới từ tâm, giống như một cuộc hòa giải tại cơ sở thực sự chứ không phải đang diễn. Tiểu phẩm của đội thi đến từ Hà Nội vừa dí dỏm, vừa sâu sắc lại vừa xúc động, truyền tải nhiều kiến thức pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, vòng loại khu vực miền Bắc là Hội thi chuyên nghiệp, các đội thi đến đây đúng với tinh thần giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Các hòa giải viên của các đội thi là những người hàng ngày đã thực hiện hòa giải ở các xóm làng, khu phố. Những người góp phần đem lại bình yên, giữ gìn an ninh trật tự cho mọi nhà, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ tại địa phương. Giải quyết các tình huống hòa giải rất thấu tình đạt lý, theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, giải quyết tình - lý, lý - tình. Đội thi của Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đội tham gia đúng với tâm thế giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác hòa giải.

Hòa giải viên Nguyễn Viết Thành cho biết: “Năm nay tôi thấy các đội có một trình độ cao, nội dung rất thiết thực trong công tác hòa giải cơ sở. Theo tôi, hòa giải ở cơ sở là công tác quan trọng, đây là nơi hạn chế các phát sinh kiện lên tòa án. Thông điệp đội thi của Hà Nội gửi tới cuộc thi là sự giao lưu, học tập về công tác hòa giải để có thể áp dụng tại cơ sở”.

Hòa giải viên Nguyễn Kiều Trang bày tỏ, tham dự Hội thi giúp tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác hòa giải với các hòa giải viên tại nhiều tỉnh, TP khác nhau. Hội thi còn giúp tôi được bồi dưỡng thêm về kiến thức pháp luật, tự tin hơn khi xử lý các tình huống. Thủ đô Hà Nội đạt giải Nhì khu vực miền Bắc, tiếp tục thi vòng chung kết toàn quốc là niềm vinh dự rất lớn.

Hội thi Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Bắc diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Kết thúc vòng thi khu vực phía Bắc,6 đội thi đến từ: Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng được lựa chọn để bước vào vòng chung kết toàn quốc.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có 86.414 tổ hòa giải với 540.740 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải trên cả nước hòa giải trên 100.000 vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đạt tỉ lệ hòa giải thành công trên 80%.

Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ 4: Hà Nội với tiểu phẩm hòa giải tranh chấp di sản
Hà Nội đạt giải Nhì Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Bắc
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Hà Nội dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ khởi công Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, dự kiến diễn ra vào sáng 19/12/2025.
Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Việc một cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông một cách bất thường có thể dẫn đến nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, tùy thuộc vào mục đích và hành vi thực tế đằng sau việc đứng tên này.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Theo đó, khung nội dung được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.
Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Chiều 19/12, Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập” do Trang tin điện tử Sóng trẻ phối hợp với Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và những người làm báo trẻ.
Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

25 năm qua, cô giáo Tăng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Khoa Kĩ năng Nghiệp vụ Đội, Trường Lê Duẩn luôn gắn bó với công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động