Thứ tư 24/04/2024 13:25

Hồ Linh Quang đang trở thành túi rác!

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Hồ Linh Quang, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, từng là một trong những lá phổi xanh của Thủ đô. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân hồ Linh Quang đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.


Một số người dân khu vực này đang gọi đây là “lá phổi bị ung thư”…

Toàn bộ mặt hồ Linh Quang có một màu đen đặc quánh, bốc mùi rất khó chịu. Trên mặt hồ là vỏ trái cây, túi nilon, hộp xốp, củi khô, xác động vật chết, cá chết… Xung quanh hồ là những đống gạch vữa của các hộ gia đình đổ ra hồ để lấn chiếm, mở rộng diện tích để nuôi gia súc, gia cầm và làm nhà trọ cho thuê.


Hồ Linh Quang, ở phường Văn Chương


Được biết, hồ Linh Quang được UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án kế hoạch cải tạo từ năm 2004, triển khai trong giai đoạn 2005-2007 với kinh phí gần 131 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc cải tạo hồ đến nay vẫn chưa hoàn tất. Sự chậm trễ này là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hồ Linh Quang đang trở thành “túi rác” của người dân trong khu vực.

Minh Đạo

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động