Hiểm họa khôn lường từ súng săn tự chế
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với các vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm như ống thép, ống inox; chai nước giải khát; cồn 90 độ; IC đánh lửa; bi sắt… người ta có thể “chế tạo” một khẩu súng, mà theo nhiều người dân cho biết mục đích để bắn chim. Thế nhưng, mức độ nguy hiểm của loại súng này khiến cơ quan chức năng không thể lơ là.
Các loại súng thô sơ do người dân chế tạo, được lực lượng chức năng thu giữ
Phát hiện thu giữ nhiều súng thô sơ tự chế
Vừa qua, CA huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam phát hiện trên địa bàn huyện có rất nhiều hộ dân đang tự tạo, cất giấu và sử dụng trái phép vũ khí tự chế. Trước đó trên địa bàn huyện cũng từng xảy ra sự việc người dân dùng súng tự chế đạn là viên bi ve, bắn chết gia súc.
Nhận thấy đây là vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, nên CA huyện Tiên Phước đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng vũ khí trái phép; đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân thấy được tác hại của súng tự chế, cũng như việc chế tạo, sử dụng trái phép súng tự chế là vi phạm pháp luật.
Trong hơn 2 tháng triển khai, nhân dân đã tự giác giao nộp gần 60 khẩu súng các loại được dùng bắn đạn bi sắt và đạn bi ve, bề ngoài trông có vẻ rất thô sơ nhưng có khả năng gây sát thương lớn, và phạm vi tác động ở cự ly xa.
Tại tỉnh Hậu Giang, từ đầu tháng 4 – 2013 đến nay, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH CA TP Vị Thanh đã tổ chức thu gom được 17 khẩu súng tự chế bắn bằng hơi cồn, đạn là viên bi xe đạp. Riêng huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, qua kiểm tra rà soát, CA thu giữ 52 khẩu súng tự chế dùng để săn bắn động vật hoang dã trái phép. CA huyện Phụng Hiệp cũng thu được 12 khẩu súng tự chế tại một số xã, thị trấn trên địa bàn. Đa số các đối tượng bị phát hiện tàng trữ súng tự chế đều thừa nhận sử dụng để bắn chim, cò, động vật hoang dã.
Ngày 5 - 5, CA tỉnh Đồng Tháp cũng phát hiện trên địa bàn các huyện Tháp Mười, Châu Thành, Lấp Vò và Lai Vung xuất hiện nhiều loại súng săn tự chế. Các loại súng này đa dạng về kiểu dáng, độ dài ngắn khác nhau, động lực bắn bằng hơi nén (dùng cồn đốt hoặc dùng hơi bình bơm xe đạp) và đạn bắn là bi xe đạp, chuyên dùng để bắn chim và động vật hoang dã, có tầm sát thương cao. Cơ quan chức năng Đồng Tháp cũng tiến hành thu giữ hơn 70 khẩu súng săn tự chế. Nguy hiểm hơn khi đối tượng sử dụng phần lớn là các em học sinh.
Ngày 8 - 5, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (CA TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở Thành Nguyên, tại 157 Lê Lợi, khóm 2, phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau chuyên kinh doanh ống nhựa, bán dụng cụ dùng để chế tạo súng bắn bằng hơi cồn. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều vật liệu dùng để chế tạo súng bắn bằng hơi cồn như ống kim loại, IC đánh lửa, nam châm, bi sắt, cồn y tế, ống nhựa được cắt ra từng đoạn…
Theo cơ quan chức năng, mặc dù là những vật liệu rời nhau, nhưng khi lắp ráp vào thì tức khắc biến thành một khẩu súng bắn bằng hơi cồn nguy hiểm và sát thương cao. Thế nhưng chi phí để làm nên những cây súng loại này rất rẻ, chỉ từ mấy chục nghìn đồng, hoặc đắt cũng chỉ mấy trăm nghìn đồng.

Hiểm họa chết người
Mặc dù súng chế tạo từ những ống nước bằng nhựa, bi xe đạp, chai nhựa, gạt nước… nên bề ngoài nhìn khẩu súng có vẻ đơn giản nhưng chớ xem thường. Các loại súng này có sức nén rất mạnh. Theo mô tả của một người từng tham gia “chế tạo” súng, từ khoảng cách 50m bắn sẽ găm đạn bằng viên bi ve vào giữa thân cây dừa; hoặc bắn xuyên qua hai cây chuối. Với mức “sát thương” như vậy, đương nhiên mức độ nguy hiểm cũng không khó để hình dung.
Thực tế có những trường hợp người dân sử dụng các loại súng tự chế này đã gây thương vong. Cụ thể trường hợp của anh Lê Công Danh ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, xảy ra vào đầu năm 2013. Nạn nhân dùng súng tự chế sang xã Tắc Vân, TP Cà Mau bắn chim, sau khi lên đạn, bóp cò nhưng không nổ. Khi anh Danh quay nòng súng vào người rồi bóp cò để kiểm tra thì đạn bất ngờ bay ra ghim trúng cổ. Nghe tiếng nổ lớn, người dân xung quanh chạy đến thì anh Danh đã tử vong.
Trước đó, trường hợp em trai nghịch súng tự chế làm chị ruột tử vong tại chỗ xảy ra ngày 18 - 3 - 2012, ở nhà anh Nguyễn Tấn T, trú tại xã Hòa Thành, TP Cà Mau. Hôm xảy ra sự việc, anh T vác súng đi bắn chim, lúc về để súng đang lên đạn ở góc nhà. Con trai út của anh 12 tuổi, nghịch gí họng súng vào người chị gái là Nguyễn Hồng A, 15 tuổi bóp cò, đã khiến nạn nhân tử vong.
Thực tế cũng cho thấy, việc ráp súng tự chế để săn bắn chim, cò... không quá khó khăn nên nhiều người, đặc biệt là ở một số tỉnh phía Nam đã “chế tạo” súng, để sử dụng vào các mục đích săn bắn, hoặc “phòng thân”. Việc chế tạo, sử dụng tùy tiện như vậy là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Vì thế các cơ quan chức năng ở nhiều địa phương đều nghiêm cấm sử dụng, chế tạo các loại súng nói trên ở mọi hình thức. Đồng thời triển khai vận động người dân giao nộp, hoặc thu hồi; tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của loại súng này cho người dân được rõ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tính mạng của người dân. Song vẫn có những trường hợp cố tình cất giấu tàng trữ, thậm chí có trường hợp còn “chế tạo” để buôn bán kiếm lời, bất chấp việc tất cả các hành vi này đều bị pháp luật ngăn cấm.
| Điều 230 Bộ luật Hình sự (BLHS) quy định, người nào… tàng trữ, vận chuyển, sử dụng… vũ khí quân dụng bị quy vào tội “tàng trữ, vận chuyển,… vũ khí quân dụng”, có thể bị phạt tù với mức thấp nhất là một năm và cao nhất là tù chung thân. Ngoài ra, người có hành vi phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1-5 năm. Đối với các loại vũ khí thô sơ, Điều 233 BLHS quy định “người nào… tàng trữ, vận chuyển… vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “tàng trữ, vận chuyển… vũ khí thô sơ” với hình phạt tù từ 3 tháng đến cao nhất là 5 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú 1 - 5 năm. Trường hợp người dân tự mua phụ kiện và học chế tạo súng, tàng trữ buôn bán sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. |
Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






