Hệ thống tiệm vàng Thịnh Quang từng bị cướp gần 900 triệu
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhân viên cũ lên kế hoạch cướp…
Ngày 16-6, Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, CQCSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Lợi, SN 1993 và Đỗ Văn Sơn, SN 1996, cùng trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để làm rõ về hành vi cướp 260 triệu của tiệm vàng Thịnh Quang xảy ra vào ngày 8-6, tại KĐT Bắc Linh Đàm.

Kẻ chủ mưu từng là nhân viên của tiệm vàng Thịnh Quang
Trước đó, ngày 10-6, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã phối hợp với CA quận Hoàng Mai đã bắt giữ được Lê Văn Lợi và Đỗ Văn Sơn khi hai đối tượng này đang lẩn trốn ở khu vực Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại CQCA, đối tượng Lợi khai nhận, Lợi từng là nhân viên tại tiệm vàng Thịnh Quang của Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Hiển Quang, ở 28A Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nên nắm được quy luật hoạt động cũng như sơ hở của việc giao dịch mua bán ngoại tệ của tiệm vàng này.
Sau đó, Lợi rủ Sơn lên kế hoạch đi cướp tài sản, Sơn liền đồng ý và mượn chiếc xe máy Dream của bạn mang BKS 29D1-872.07 nhưng che biển kiểm soát, để làm phương tiện gây án. Khoảng gần 15h chiều 8-6, Lợi mua một sim điện thoại số 01668018447 lắp vào ĐTDĐ Nokia 105 màu đen rồi cả hai phóng xe máy qua tiệm vàng Thịnh Quang để lấy số điện thoại bàn của cửa hàng in trên biển quảng cáo. Tiếp theo, cả hai về KĐT Bắc Linh Đàm gọi điện thoại đến số điện thoại 0439448626 của tiệm vàng Thịnh Quang hỏi bán 10.200 Euro và được nhân viên cửa hàng đồng ý mua. Lợi yêu cầu cửa hàng mang tiền đến địa chỉ số nhà 28, BT2, KĐT Bắc Linh Đàm để giao dịch.

Đối tượng Lê Văn Lợi được xác định là kẻ chủ mưu lên kế hoạch cướp tài sản
Theo tài liệu điều tra, chiều 8-6, anh Nguyễn Văn Khanh, nhân viên giao dịch của tiệm vàng Thịnh Quang mang 260 triệu đồng đến KĐT Linh Đàm giao dịch. Khi đến nơi, anh Khanh gọi điện vào số máy điện thoại vị khách hàng này liên lạc với nhân viên của tiệm vàng Thịnh Quang trước đó, thì nhận được yêu cầu di chuyển lên phía KĐT Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Vài phút sau, anh Khanh dừng lại chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho khách hàng thì bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt gí dao chọc tiết lợn vào cổ rít lên “muốn sống đừng động đậy”. Đối tượng còn lại nhanh tay mở cốp xe máy của anh Khanh lấy đi số tiền 260 triệu đồng, rồi cả hai lên xe bỏ chạy.
Dù choáng váng, sợ hãi nhưng sau vài phút trấn tĩnh, anh Khanh đã nhanh chóng đến CA quận Hoàng Mai trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, xác định tính chất manh động của các đối tượng, CA quận Hoàng Mai đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội và cùng với Phòng CSHS CATP khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

Đối tượng Đỗ Văn Sơn tại CQCA
Từ lời khai của nạn nhân cũng như chủ tiệm vàng Thịnh Quang, CQĐT đã đưa ra nhận định, các đối tượng phải có chút liên hệ nào đó với tiệm vàng Thịnh Quang, bởi không dễ gì có thể điều được nhân viên tiệm vàng Thịnh Quang mang vài trăm triệu đồng đi giao dịch. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQCSĐT đã nhanh chóng xác định được đối tượng Lê Văn Lợi, từng là nhân viên của tiệm vàng Thịnh Quang, là một trong hai đối tượng gây án. Mở rộng điều tra, CQCA xác định Lợi không phải là đối tượng lạ lẫm với tiệm vàng Thịnh Quang, bởi trước đó đối tượng có thời gian làm việc tại đây. Chính vì vậy, những phương thức giao dịch thậm chí là lỗ hổng trong công tác an ninh của tiệm vàng Thịnh Quang đã được Lợi nắm rõ như lòng bàn tay.
Tiếp tục truy xét, Phòng CSHS CATP Hà Nội và CA Hoàng Mai đã xác định sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy về một nhà nghỉ ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Sau khi nghỉ một đêm tại đây, Lợi và Sơn đã thuê xe taxi di chuyển vào vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa tắm biển, chơi bời. Một ngày sau, nhóm này lại sử dụng taxi đi ra khu Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh ăn chơi. Được sự hỗ trợ của CA tỉnh Quảng Ninh, ngày 10-6, hai đối tượng đã bị lực lượng CATP Hà Nội bắt giữ.
Tiệm vàng Thịnh Quang đã từng bị cướp gần 900 triệu đồng
Theo tìm hiểu của PV, không chỉ tiệm vàng Thịnh Quang của Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Hiển Quang, ở 28A Trần Nhân Tông bị các đối tượng lợi dụng sơ hở trong việc giao dịch mua bán ngoại tệ để cướp tiền mà trước đó, khoảng đầu năm 2009, tiệm vàng Thịnh Quang ở số 33 phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng bị các đối tượng cướp mất gần 900 triệu đồng.

4 đối tượng cướp gần 900 triệu của tiệm vàng Thịnh Quang trước vành móng ngựa
Trước đó, ngày 5-8-2009, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Vương Quốc Đạt cùng 3 đồng bọn tổ chức cướp 880 triệu đồng của 2 nhân viên giao dịch của tiệm vàng Thịnh Quang tại KĐT Bắc Ninh Đàm. Các bị cáo phải hầu tòa gồm Vương Quốc Đạt, SN 1984, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai; Đỗ Quang Vinh, SN 1981, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Duy Hưng, SN 1988 và Lương Việt Phương, SN 1988, cùng trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai.
Theo tài liệu điều tra, ngày 2-3-2009, bốn bị cáo trên đã gọi điện đến tiệm vàng Thịnh Quang ở 33 phố Hà Trung nói là có nhu cầu bán 50.000 USD và yêu cầu nhân viên tới nhà riêng ở KĐT Bắc Linh Đàm để thu đổi. Tiệm vàng Thịnh Quang đã cử hai nhân viên giao dịch là anh Nguyễn Trung Kiên và chị Nguyễn Thị Thúy, mang 880 triệu đồng đến KĐT Bắc Linh Đàm để đổi cho khách. Khi hai nhân viên vào gần tới nơi thì có 4 đối tượng đi xe máy không biển số, đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang kín mặt vờ hỏi đường rồi bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị Thúy, dùng súng bắn điện bắn vào chân anh Kiên khiến cả hai người ngất tại chỗ. Sau đó, các đối tượng xông tới cướp chiếc túi bên trong có 880 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Nhận định đây là vụ cướp táo tợn và nghiêm trọng, CQĐT đã tích cực khoanh vùng đối tượng và chỉ một ngày sau đó, đã bắt giữ được 4 đối tượng gây ra vụ cướp trên khi chúng đang ẩn náu tại một nhà nghỉ tại tỉnh Lạng Sơn. Trước HĐXX, các bị cáo đều khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Với vai trò chủ mưu, bị cáo Vương Trọng Đạt bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù, còn các bị cáo Hưng 19 năm tù; Phương 18 năm tù và Vinh 17 năm tù.
Quốc Doanh / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






