Thứ ba 09/12/2025 02:00

Hải Phòng: Vụ trâu chọi húc chủ, trâu có dấu hiệu bị “điên”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Anh Lưu Đình Vũ cùng nhiều bậc cao niên, chủ trâu chọi trên địa bàn quận Đồ Sơn, Hải Phòng, đưa ra nhận định, trâu chọi húc chủ có biểu hiện bị “điên” trước khi bước vào giải. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo từ trước, chủ trâu, Ban tổ chức lễ hội vẫn cho trâu “điên” tham gia lễ hội khiến xảy ra vụ việc đau lòng …

Chiều ngày 2 – 7, anh Lưu Đình Vũ (SN 1968, HKTT tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn), chủ trâu chọi 23, đối thủ của trâu chọi 18 húc tử vong anh Đinh Xuân Hướng ngay tại sới đấu vẫn chưa hết kinh sợ. Nghe tiếng loa xướng tên đến lượt đưa trâu vào thi đấu vòng loại, anh Vũ cùng người quản ngưu (người chăn, nuôi trâu chọi - PV) dẫn theo trâu 23 vào sân đấu từ cửa phía Nam của sân vận động. Phải đợi đến 15 phút mới thấy anh Hướng cùng người quản trâu dẫn trâu số 18 từ của phía Bắc ra sân thi đấu.

anh Vũ

Anh Vũ kể lại sự việc trâu chọi 18 húc chủ ngay tại sân đấu

Ngay từ đầu, anh Vũ đã nhận thấy có điều bất thường, khi dẫn trâu 18 vào sân đấu, anh Hướng cùng người quản trâu đã không sỏ mũi, dắt trâu theo cách thông thường, trâu số 18 được anh Hướng cùng người quản trâu ghì dây mũi trên đầu để đưa trâu vào sới đấu. Khi cả hai trâu còn cách nhau khoảng 50 m, trâu số 18 được anh Hướng cùng người quản trâu tháo dây mũi. Lúc này, trâu số 18 lao về phía anh Vũ cùng người quản trâu 23 đang đứng giữ sân đấu.

Kinh nghiệm từ những lần nuôi trâu chọi được anh Vũ phát hiện khi thấy trâu số 18 không nhìn về phía trâu số 23 mà mắt trâu trọi 18 nhìn thẳng về phía anh để lao tới. Trâu số 18 lao tới gần, biết điều chẳng lành có thể xảy ra, anh Vũ bình tĩnh chạy ngang để tránh cú húc từ trâu 18. Rất may cho anh Vũ, lúc này trâu số 23 của anh thấy trâu 18 lao qua, húc vào anh đã lao tới trâu số 18 để nghênh chiến. Được trâu của mình cứu chủ, “giải vây”, anh Hường vội trèo lên hàng rào, rời sân đấu… không tấn công được anh Vũ, trâu số 18 tiếp tục chạy đi, chạy lại ngay hàng rào sân đấu trước khi dùng càng húc tung anh Hướng, gây ra vụ việc đau lòng giữ trận đấu loại.

Anh Vũ cho biết thêm, trâu số 18 của anh Hướng đã có biểu hiện không bình thường trước ngày thi đấu cả tháng. Theo tập tục địa phương, trước khi bước vào vòng sơ loại, các trâu trọi được chủ trâu đưa đến Đình Ngọc Xuyên làm lễ tế thần. 32 trâu tham gia vòng sơ loại chỉ duy nhất trâu 18 của anh Hướng không đưa được vào đình để tế lễ. Chủ trâu đã phải dùng đoạn thừng dắt mũi trâu để làm lễ tế tượng trưng.

Chưa hết, trong quá trình chăn nuôi trâu, trâu số 18 cũng đã không ít lần có biểu hiện tấn công chủ nuôi cùng người quản trâu mỗi khi phát hiện mặc quần áo hoặc dùng đồ vật có màu đỏ hoặc màu vàng. Trong thời gian trước khi thi đấu, không như những trâu chọi khác được quản trâu “vần trâu” như tập cho trâu lội nước, cho trâu bơi để rèn luyện sức dẻo dai; tập dượt cho trâu quen với không khí lễ hội như làm quen với chỗ đông người, làm quen với cờ hội, tiếng trống hội.

Do trâu 18 có biểu hiện tấn công những vật có mầu đỏ, màu vàng nên chủ nuôi đã không cho trâu làm quen với không khí lễ hội, chỉ buộc trâu bên bờ đầm rồi cho ăn, đợi ngày thi đấu, không được thuần dưỡng như những trâu chọi khác. Ngay cả khi dắt châu ra bờ đầm, người quản trâu 18 cũng chỉ cởi trần hoặc mặc quần áo sẫm mầu, anh Vũ cho biết thêm.

Anh vũ chia sẻ, phát hiện điều bất thường từ trâu chọi 18 trước khi bước vào lễ hội, anh cùng nhiều bậc cao niên đã khuyên giải anh Hướng không nên đưa trâu đi chọi nhưng không thành. Anh Vũ bức xúc, trâu số 18 có biểu hiện bất thường, không chỉ anh mà nhiều người trong Ban tổ chức có thể biết rõ điều này.

Anh Vũ lý giải, theo quy định của Ban tổ chức, chủ trâu, quản trâu bắt buộc phải mặc trang mục màu đỏ, màu vàng được Ban tổ chức phát khi dẫn trâu vào sân đấu. Tuy nhiên, khi dẫn trâu 18 vào sân đấu, Ban tổ chức vẫn cho anh Hướng cùng người quản trâu mặc trang phục bình thường, không phải trang phục do Ban tổ chức phát để dẫn trâu vào sân đấu.

Trước khi vào thi đấu, các trâu chọi được đưa vào các khu vực cách ly, việc quản lý, giám sát trâu chọi tại các khu vực này rất đơn giản, trâu được đưa vào trong chuồng, dùng dây buộc cửa song sắt là trâu không đi ra ngoài. Tuy nhiên, trâu chọi số 18 khi được đưa vào trong chồng, phải dùng tới gậy tre buộc của song sắt để phòng bị trâu nhìn thầy cờ hội là phá chuồng lao ra. Anh Vũ cho rằng, những biểu hiện “trâu điên” đã được biết rõ trước khi xảy ra vụ việc….

Chung suy nghĩ với anh Vũ, nhiều bậc cao niên, có thâm niên nuôi trâu chọi trên địa bàn quận Đồ Sơn đều xác nhận, trâu 18 có biểu hiện bị “điên” trước khi tham gia lễ hội. Ngay trong sáng ngày 2-7, khi các cơ quan chức năng làm việc với UBND quận Đồ Sơn, một cán bộ của quận Đồ Sơn cũng đã trao đổi, trước khi vào lễ hội, qua nắm tình hình, đã phát hiện trâu chọi 18 có biểu hiện bất bình thường, không được thuần dưỡng làm trâu chọi, khuyến nghị không đưa trâu 18 tham gia lễ hội. Tuy nhiên, cảnh bảo từ người dân, từ người có trách nhiệm đã không được Ban tổ chức lễ hội lưu tâm, xảy ra vụ việc thương tâm.

Trau chọi số 18

Trâu chọi 18 húc tử vong chủ ngay tại sân đấu

Các cụ Đinh Đắc Thơ, Đinh Đắc Xề, những bậc cao niên trên địa bàn quận Đồ Sơn, có thâm niên gần 30 năm nuôi, thuần dưỡng trâu chọi cho hay, việc cơ quan chức năng đưa ra nhận định, trâu 18 có biểu hiện “sốc” tâm lý trước đám đông hay có thể được sử dụng chất tăng trọng, chất kích thích là không thỏa đáng. Khi nuôi, thuần dưỡng trâu chọi, không chỉ quản ngư, ngay cả chủ trâu cũng tự nguyện tuân thủ các tập tục do cha ông để lại, không có việc người nuôi trâu chọi dùng chất kích thích, chất tăng trọng cho trâu chọi…

Vụ việc trâu 18 có dấu hiệu không được thuần dưỡng, có dấu hiệu bị điên vẫn được tham gia lễ hội, gây ra hậu quả đau lòng ngay tại lễ hội cũng cần được cơ quan chức năng làm rõ để xác định trách nhiệm của các bên có liên quan trong vụ việc.

Nam Khánh / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động