Thứ năm 28/03/2024 21:54

Hải Phòng: Bị “mắng” bán ma túy “giả”, cả ba vác kiếm truy sát người

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH)- Ngày 15/8, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Chiến (SN 1990, HKTT tại tổ 4, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cùng 2 đồng phạm Lê Văn Tỉnh (SN 1991, HKTT tại thôn Văn Phong, xã Đồng Thái) và Đinh Văn Anh (SN 1994, HKTT tại thôn Minh Kha, xã Đồng Thái, cùng huyện An Dương về tội "Giết người".

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 22/9/2016, Chiến đến quán internet số 67 thuộc tổ 4, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng chơi, gặp Đinh Thành Lâm (SN 1987, HKTT tại thôn Minh Kha, xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng). Giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Bị mắng bán ma túy giả

Chiến (đứng giữa) cùng hai đồng phạm tại TAND TP Hải Phòng

Trước đó, ngày 21/9/2016, Chiến được Trần Đình Toán (HKTT trên địa bàn thị trấn An Dương), bạn của Lâm hỏi mua ma túy đá. Lúc này, Chiến đang ở Bắc Giang nên không thể bán ma túy đá cho Toán. Chiến đã nhờ Tỉnh đi mua ma túy đá về đem bán lại cho Toán. Tỉnh không biết chỗ mua ma túy đá, Tỉnh lại nhờ Đinh Văn Anh cùng Trần Xuân Hiển (SN 1991, HKTT tại thôn Văn Phong, xã Đồng Thái) đi mua ma túy đá về bán cho Toán. Văn Anh cùng Hiền không mua ma túy đá mà lấy phèn chua giã nhỏ giả làm ma túy đem bán cho Toản. Toản đem về dùng phát hiện ma túy giả liền “báo” lại việc Chiến bán ma túy giả với Lâm.
Thấy Lâm dạng “em út” lại có “thái độ”, mắng mình tổ chức bán ma túy giả, Chiến đã “nện” cho Lâm một trận. Bị Chiến đánh, Lâm liền về nhà gọi em trai Đinh Tú Anh (tức “Mưa”, SN 1993) đến đánh nhau với Chiến. Hai anh em Lâm, Tú Anh dùng vỏ chai nước ngọt đánh Chiến bị thương ở vùng đầu sau đó bỏ về nhà.
Bị anh em Lâm, Anh đánh đau, Chiến về nhà lấy thanh kiếm rồi tìm Tỉnh, Văn Anh rủ đi tìm anh em Lâm, Anh để trả thù. Tỉnh lấy thêm một thanh kiếm, Văn Anh lấy dao mác, giáo tự chể rồi cả ba tìm đến nhà anh em Lâm, Tú Anh để đánh nhau.
Đến nhà Lâm, thấy Tú Anh đang đứng ở cửa, cả nhóm vác dao, kiếm lao vào tấn công. Thấy thế, Tú Anh bỏ chạy sang nhà ông Nguyễn Văn Long (cùng xóm nhà Tú Anh) để trốn.
Tú Anh mới chạy vào được trong nhà ông Long thì bị Tỉnh đuổi kịp, dùng kiếm chém vào tay trái, bị Chiến dùng giáo đâm vào chân. Tú Anh túm được giáo, giằng co với Chiến, lưỡi giáo cứa vào cổ tay của Tỉnh khiến Tính bị rơi kiếm, phải chạy ra ngoài. Lúc này, Tú Anh tiếp tục chạy lùi được vào phòng ngủ phía trong nhà ông Long thì bị Chiến dùng dao mác chém liên tiếp ba nhát vào vùng đầu, tay rồi mới bỏ đi. Tú Anh được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng nhưng bị thương tổn 51% sức khỏe.
Trong quá trình điều tra, truy tố, Tú Anh có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho nhóm Chiến. Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội Chiến cùng hai đồng phạm có một phần lỗi từ Tú Anh. Từ nhận định này, HĐXX đã xác định Chiến cùng các đồng phạm phạm tội giết người nhưng được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Từ nhận định này, HĐXX đã tuyên phạt Chiến 14 năm tù, Tỉnh 13 năm tù, Văn Anh 12 năm tù cùng về tội Giết người. Ngoài hình phạt tù, nhóm của Chiến còn phải bồi thường cho Đinh Tú Anh tổng cộng 66 triệu đồng.

Quỳnh Hoa / PL & XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động