Thứ bảy 20/04/2024 05:29

Hà Nội: Thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc, đúng quy định

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 20/12, TP Hà Nội tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, hiệp đồng tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023.
Hà Nội: Thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc, đúng quy định
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội; Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Năm 2022, Thành ủy, UBND TP đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, triển khai thực hiện quy trình các bước công tác tuyển quân đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, có chất lượng cao.

Theo đó, TP đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tuyển quân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp được kiện toàn đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động hiệu quả. Cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò nòng cốt, trung tâm phối hợp, hiệp đồng trong tổ chức thực hiện.

UBND TP đã chỉ đạo các địa phương, tổ chức rà soát, phúc tra chặt chẽ, nghiêm túc; tổ chức tốt các bước bình cử, sơ tuyển, xét duyệt ở các cấp, trong đó tổ chức rà soát 100% số công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 20,9%; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có 100% đạt trình độ văn hóa THPT trở lên.

TP đã tổ chức hiệp đồng tuyển nhận công dân nhập ngũ với 11 đầu mối đơn vị nhận quân chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định. Các địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu để tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ. Các quận, huyện, thị xã của thành phố đã tổ chức được 32 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho hơn 1.600 đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ. Các địa phương tổ chức lễ giao quân trang trọng, nhanh, gọn, an toàn.

Hà Nội: Thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc, đúng quy định
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, TP sẽ tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an Nhân dân đến toàn dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc đúng quy định; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị các địa phương thường xuyên kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, bám sát cơ sở để giúp đỡ các địa phương tiếp tục hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Các địa phương và các ban, sở, ngành chức năng tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Tổ chức tốt các bước bình cử, sơ tuyển, xét duyệt ở cấp thôn, cấp xã; có quy chế khen thưởng công khai, minh bạch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân triển khai tổ chức thực hiện giao nhận quân chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn. Tổ chức đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân xuất ngũ tận tình, chu đáo.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội khen thưởng 5, sở, ngành và 3 đơn vị tiêu biểu; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng 11 quận, huyện có thành tích cao trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2022.

Hà Nội ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 Hà Nội ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Việt An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động