Thứ sáu 19/12/2025 10:22

Hà Nội huy động các nguồn lực chăm lo, tặng quà người có công

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong dịp tháng Bảy truyền thống lịch sử kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), TP Hà Nội và các quận, huyện, xã, phường đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà, chăm lo cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công.
Bí thư Huyện uỷ huyện Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh trao tặng quà tới người có công tiêu biểu Nguyễn Thị Lượng (chất độc hoá học 61%) tại xã Đức Thượng.
Bí thư Huyện uỷ huyện Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh trao tặng quà tới người có công tiêu biểu Nguyễn Thị Lượng (chất độc hoá học 61%) tại xã Đức Thượng.

Tặng quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công

Thực hiện Kế hoạch 74/KH-UBND ngày 5/3/2024 của UBND TP Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã sớm xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tri ân người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để chăm lo cho đời sống người có công, nhiều quận, huyện, thị xã đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch được TP giao. Tính đến ngày 9/7/2024, 24/24 xã, thị trấn thuộc huyện Đông Anh vận động được hơn 1,4 tỷ đồng, đạt 280% kế hoạch. Quận Ba Đình vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 2 tỷ đồng, đạt 182% kế hoạch. Toàn quận Hà Đông vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2024 được trên 1,7 tỷ đồng, đạt 178,5% kế hoạch. Huyện Hoài Đức vận động được 895 triệu đồng, hoàn thành 150% kế hoạch...

Trước ngày 20/7, các địa phương đã hoàn thành chi trả quà của Chủ tịch nước, TP Hà Nội tới người có công và thân nhân người có công. Bà Bùi Thu Hương - Trưởng phòng LĐTB&XH Hoài Đức, cho hay: lãnh đạo huyện Hoài Đức và các xã thăm hỏi, gửi tặng 13.409 suất quà tới người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Bao gồm, quà của Chủ tịch nước 4.055 suất với số tiền 1.237.800.000 đồng; quà của TP Hà Nội 4.057 suất, số tiền 6.007.000.000 đồng; quà của huyện 122 suất trị giá 254.000.000 đồng. Về phía các xã, thị trấn tặng người có công 2.957 suất quà với số tiền 402.000.000 đồng. Ngoài ra, còn có 2.318 suất quà từ nguồn xã hội hóa, với số tiền 546.000.000 đồng đã được gửi tới người có công và thân nhân người có công.

Từ các nguồn ngân sách, dịp 27/7 này, 4.100 người có công, thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn quận Hà Đông đã được tặng quà, với tổng kinh phí 8.204.800.000 đồng. Quận Hà Đông và các phường còn huy động xã hội hóa tặng 4.795 suất quà tới người có công và thân nhân liệt sĩ, số tiền 993.500.000 đồng; tặng người có công 37 sổ tiết kiệm tình nghĩa, với số tiền 275.000.000 đồng.

Quận Hà Đông và các phường trên địa bàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).
Quận Hà Đông và các phường trên địa bàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).

Quận Ba Đình đã trao quà của Chủ tịch nước tới gần 3.200 đối tượng với tổng kinh phí gần 975.000.000 đồng; quà của TP Hà Nội tới gần 3.200 đối tượng và 6 đơn vị sản xuất kinh doanh của thương binh số tiền hơn 5.200.000.000 đồng. Về phía quận cũng có quà gửi tặng 241 người có công với kinh phí hơn 486.000.000 đồng. Từ nguồn xã hội hóa, UBND các phường tặng quà hơn 3.110 đối tượng hơn 838.000.000 đồng. Quận Ba Đình và các phường còn tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa tới 166 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 498.000.000 đồng...

Người có công được khám sức khỏe, xây sửa nhà ở

Thực hiện chăm lo sức khỏe cho người có công, bên cạnh việc tổ chức cho các đối tượng đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo chế độ của Nhà nước và TP Hà Nội, dịp 27/7 này các quận, huyện tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Theo đó, quận Ba Đình phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho gần 3.000 người có công và thân nhân, tặng thuốc tổng trị giá hơn 817.000.000 đồng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Trần Thị Đê tại thôn 7, xã Ba Trại. Ảnh: Internet.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Trần Thị Đê tại thôn 7, xã Ba Trại. Ảnh: Internet.

Trưởng phòng LĐTB&XH Ba Vì Lê Hào Quang cũng cho biết, Viện Y học cổ truyền Quân đội phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô và Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 144 người có công tại xã Minh Quang. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô và Ban chỉ huy Quân sự huyện khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 279 người có công tại thị trấn Tây Đằng. Hội Đông y huyện Ba Vì khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 250 người có công tại xã Đông Quang và Tiên Phong...

Bên cạnh việc thăm hỏi, trao tặng quà, huyện Đông Anh còn hỗ trợ người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Bên cạnh việc thăm hỏi, trao tặng quà, huyện Đông Anh còn hỗ trợ người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Với mong muốn người có công và thân nhân được sống trong ngôi nhà an toàn, khang trang, huyện Ba Vì đã vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ sửa chữa, xây nhà ở cho 10 người có công có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở xuống cấp, dột nát. “Huyện Đông Anh đã rà soát các hộ gia đình người có công có khó khăn về nhà ở và đã triển khai hỗ trợ xây mới 11 nhà cho người có công từ nguồn quỹ của MTTQ huyện với kinh phí 660.000.000 đồng. Riêng đối với hộ gia đình ông Lê Văn Khái là thương binh hạng 4/4 (thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú) được Liên đoàn lao động huyện và Viện Kiểm sát huyện hỗ trợ thêm 60.000.000 đồng. Đến nay có 1 nhà được xây dựng xong, 8 nhà đang thi công; dự kiến tháng 10 sẽ hoàn thành 11/11 nhà” – Trưởng phòng LĐTB&XH Đông Anh Nguyễn Đình Thanh cho hay.

Phường Liễu Giai (quận Ba Đình) khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa nhà cho bà Phùng Thị Loan là vợ liệt sĩ.
Phường Liễu Giai (quận Ba Đình) khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa nhà cho bà Phùng Thị Loan là vợ liệt sĩ.

Hướng đến kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, quận Ba Đình đã tổ chức xét duyệt hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà ở cho 7 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 230.000.000 đồng bằng nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của quận và nguồn xã hội hóa của các đoàn thể cấp quận và phường. Ngày 19/7 vừa qua, UBND phường Liễu Giai (quận Ba Đình) tổ chức Lễ khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa nhà ở cho 2 gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Bà Phùng Thị Loan là vợ liệt sĩ không cầm được nước mắt đã nói: Tôi thật sự xúc động khi được các cấp chính quyền, tổ chức xã hội quan tâm, hỗ trợ cải tạo, sửa chữa cho căn nhà khang trang, bảo đảm cuộc sống tốt hơn. Tôi hứa sẽ cùng con cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để xây dựng gia đình người có công gương mẫu.

Quận Ba Đình tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công.
Quận Ba Đình tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 27/7, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân người có công tiêu biểu. Đồng thời, các địa phương tổ chức đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, thắp nến tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Hà Nội: giải quyết 5,2 nghìn hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công trong 6 tháng đầu năm 2024 Hà Nội: giải quyết 5,2 nghìn hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công trong 6 tháng đầu năm 2024
Hà Nội có nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng Hà Nội có nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng
Trần Oanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường

Chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, thời gian qua, Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn.
Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Việc một cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông một cách bất thường có thể dẫn đến nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, tùy thuộc vào mục đích và hành vi thực tế đằng sau việc đứng tên này.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Kỳ 1: Giải bài toán thay đổi ý thức chấp hành

Kỳ 1: Giải bài toán thay đổi ý thức chấp hành

Sau một thời gian Nghị định 168/2024/NĐ-CP đang đặt ra một nghịch lý: mức xử phạt đã tăng cao, chế tài đủ sức răn đe, nhưng hành vi vi phạm của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn tái diễn. Tình trạng “nhờn luật” cho thấy khoảng cách giữa quy định pháp luật và việc hình thành thói quen chấp hành vẫn còn có độ trễ nhất định.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Chiều 19/12, Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập” do Trang tin điện tử Sóng trẻ phối hợp với Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và những người làm báo trẻ.
Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

25 năm qua, cô giáo Tăng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Khoa Kĩ năng Nghiệp vụ Đội, Trường Lê Duẩn luôn gắn bó với công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Kỳ 4: Tuyên truyền pháp luật bằng văn hóa nghệ thuật

Kỳ 4: Tuyên truyền pháp luật bằng văn hóa nghệ thuật

Văn hóa nghệ thuật có sức mạnh chuyển tải thông điệp mạnh mẽ, sâu rộng đến cộng đồng nên thường được lựa chọn là giải pháp hữu hiệu trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã lựa chọn văn hóa nghệ thuật là "đòn bẩy" xây dựng xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động