(PL&XH) - Mặc dù các quan chức Iran tuyên bố họ không có liên quan gì tới các vụ tấn công này, nhưng một số nhà bình luận hoài nghi điều này.
Ngày 29-11, hàng nghìn người Iran giận dữ đã tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Anh ở Tehran, một số quá khích đã vượt rào cản của cảnh sát để xông vào trong, ném vỡ nhiều cửa kính của tòa nhà, ném bom xăng vào khuôn viên tòa sứ quán. Đám đông biểu tình còn hạ quốc kỳ của Anh xuống, thay bằng quốc kỳ Iran.
Các vụ biểu tình và đập phá diễn ra sau khi Hội đồng Giám hộ Iran, cơ quan lập pháp tối cao của nước này, thông qua quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Anh nhằm trả đũa việc hồi tuần trước, các nước Mỹ, Anh và Canađa thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực tài chính, ngành hóa dầu và năng lượng của Iran, đồng thời dần loại Iran khỏi hệ thống tài chính của các nước trên, và khuyến khích các nước khác có hành động tương tự. Ngay trong ngày 29-11, Bộ Ngoại giao Iran đã ra thông cáo báo chí bày tỏ lấy làm tiếc về "thái độ không thể chấp nhận được" của một số người biểu tình Iran, đồng thời khẳng định đã yêu cầu nhà chức trách ngay lập tức đưa ra những biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt các hành động tương tự. Cảnh sát trưởng Tehran, Tướng Hossein Sadjedinia ngay lập tức đã cho mở cuộc điều tra về sự việc trên, hứa sẽ đưa ra xét xử những người đã xông vào Đại sứ quán Anh.

Người biểu tình Iran đang tràn vào Đại sứ quán Anh
Cũng dễ hiểu những phản ứng quá khích của người biểu tình Iran, bởi Anh là nước đi đầu trong chiến dịch quốc tế đòi áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Iran vì Anh và các nước phương Tây nghi ngờ chương trình hạt nhân của nước này là nhằm phát triển vũ khí nguyên tử, mặc dù Tehran khẳng định là chỉ nhằm phục vụ mục đích hòa bình. Mark Fitzpatrick, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) nhận định vụ tấn công đẩy nguy cơ nổ ra cuộc xung đột giữa Iran với Anh lên đến đỉnh điểm. Vụ tấn công này là "giọt nước làm tràn ly", nối tiếp những động thái gần đây, như: Mỹ cáo buộc Iran có liên quan tới âm mưu sát hại Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ; Liên hợp quốc công bố báo cáo cho rằng có khả năng Iran đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử... Anh, một trong 6 cường quốc trong nhiều năm chơi trò "mèo vờn chuột" với Iran quanh chương trình hạt nhân của nước này rất phẫn nộ trước vụ tấn công trên và cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" mà Iran sẽ phải đối mặt.
Mặc dù các quan chức Iran tuyên bố họ không có liên quan gì tới các vụ tấn công này, nhưng một số nhà bình luận hoài nghi điều này. Alan Fraser thuộc Cty tư vấn an ninh AKE tại Anh cho rằng, việc những người biểu tình cố xông vào các địa điểm ngoại giao của Anh tại Tehran gây ra sự phá hoại như vậy chắc chắn sẽ làm dấy lên nghi vấn về sự đồng lõa của Tehran trong vụ tấn công này. Tehran cũng muốn chứng tỏ quyết tâm của mình trước các đòn trừng phạt của phương Tây, vì vậy hành động biểu trưng cho tình đoàn kết này có lợi cho sự nghiệp của chế độ hiện nay. Một số nhà phân tích thì cho rằng, vụ tấn công ngày 29-11 là một dấu hiệu cho thấy một cuộc đấu đá nội bộ trong giới chóp bu cầm quyền Iran, trong bối cảnh Quốc hội do đảng Bảo thủ đứng đầu đang yêu cầu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad trục xuất Đại sứ Anh. Theo chuyên gia phân tích chính trị Hasan Sedghi, những phần tử cực đoan tại Iran và phương Tây luôn muốn khủng hoảng xảy ra, muốn lợi dụng nó để đoàn kết người dân và đổ lỗi cho nó là nguyên nhân khiến nền kinh tế suy yếu.