Trung Quốc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc. |
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Tiến trình phục hưng của dân tộc Trung Hoa là không thể ngăn cản, sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại sẽ chiến thắng”.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh, ngăn chặn các thảm kịch tái diễn, đồng thời khẳng định an ninh chung chỉ có thể đạt được khi các quốc gia đối xử bình đẳng và hỗ trợ lẫn nhau.
Quảng trường Thiên An Môn được trang hoàng với nhiều tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, trong đó nổi bật là biểu tượng Vạn Lý Trường Thành cùng dòng chữ “1945 – 2025”, thể hiện dấu mốc lịch sử quan trọng.
![]() |
| Lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn. |
Buổi lễ thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường cùng lãnh đạo các quốc gia châu Á. Sự hiện diện này không chỉ mang tính chất buổi lễ kỷ niệm mà còn khẳng định vị thế ngoại giao ngày càng lớn của Bắc Kinh.
Trong phần duyệt binh, hàng chục nghìn binh sĩ cùng hàng trăm khí tài hiện đại lần lượt diễu qua lễ đài. Quân đội Trung Quốc cũng ra mắt nhiều vũ khí mới, đáng chú ý là: tổ hợp phòng không chuyên chống máy bay không người lái; vũ khí laser thế hệ mới; UAV vũ trang, tàu ngầm không người lái, máy bay tàng hình tối tân.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định toàn bộ vũ khí tham gia duyệt binh đều sản xuất trong nước và đã đưa vào biên chế, phản ánh tham vọng tự chủ công nghệ quốc phòng của Bắc Kinh.
![]() |
![]() |
| Hàng loạt các khí tài hiện đại được Trung Quốc phô diễn tại lễ kỷ niệm. |
Lễ duyệt binh được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (2/9/1945), sự kiện đánh dấu kết thúc Thế chiến II. Trong cuộc chiến với Đế quốc Nhật Bản, hàng triệu người Trung Quốc đã thiệt mạng trong những năm 1930–1940. Sau chiến tranh, chính quyền Trung Quốc lấy ngày 3/9 làm “Ngày chiến thắng phát xít Nhật”.
Lễ duyệt binh năm không chỉ là hoạt động tưởng niệm quá khứ mà còn là dịp để Trung Quốc gửi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh quân sự và quyết tâm theo đuổi chiến lược phục hưng dân tộc. Đồng thời, sự kiện cho thấy Bắc Kinh đang gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.
| Nga phát hành đồng xu vàng và bạc kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít | |
| Tổng thống Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại










