Thứ sáu 05/12/2025 21:09

Gian lận thi cử bằng công nghệ cao: Hệ lụy lớn, chế tài xử phạt nhẹ?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Việc mua bán thiết bị công nghệ phục vụ cho mục đích gian lận trong thi cử đang là vấn đề đặc biệt được dư luận quan tâm, nhất là kỳ thi THPT được xem là kỳ thi quan trọng nhất năm đang diễn ra.
Các thiết bị công nghệ cao để phục vụ việc gian lận thi cử ngày càng tinh vi
Các thiết bị công nghệ cao để phục vụ việc gian lận thi cử ngày càng tinh vi

Thiết bị gian lận rất tinh vi

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 trên địa bàn TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra đối tượng P.Đ.Q, SN 2002, đăng ký thường trú tại phường Thành Tô, quận Hải An đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Tang vật thu giữ gồm: 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 1 điện thoại Nokia đã được kết nối dây dẫn có gắn 1 micro nhỏ và 4 tai nghe siêu nhỏ dạng hạt từ, kích thước khoảng 2mm. Đối tượng khai, khi sử dụng, người dùng cho hạt tai nghe siêu nhỏ vào lỗ tai, điện thoại lắp sim và micro được giấu trong quần áo đế liên lạc ra ngoài phòng thi.

Điều tra mở rộng, CQCA đã triệu tập, đấu tranh với đối tượng Lê Xuân Tùng, 32 tuổi, trú tại khu 14, xã Tiên Phú, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ là người bán số thiết bị trên cho P.Đ.Q. CA đã thu giữ tiếp 14 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 3 camera ngụy trang cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ gian lận trong thi cử.

Hiện CQCA đang đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo qui định của pháp luật.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý về hành vi gian lận thi cử bằng công nghệ cao, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội đánh giá: "Hiện nay, việc mua bán thiết bị công nghệ phục vụ cho mục đích gian lận trong thi cử đang là vấn đề đặc biệt được dư luận quan tâm. Những đối tượng buôn bán kinh doanh các loại thiết bị công nghệ phục vụ gian lận thi cử đều là vi phạm pháp luật, cần phải được kiểm tra và xử lý nghiêm minh".

Theo luật sư Thái, hành vi “phục vụ” cho việc gian lận trong thi cử bằng hình thức này hay hình thức khác đều là những hành vi sai lệch, ảnh hưởng không tốt đến công bằng xã hội, những người học hành, làm việc nghiêm túc bằng chính khả năng, thực lực của mình thì mất đi cơ hội, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì hệ lụy vô cùng lớn. “Vì vậy phải nhìn nhận sự việc đúng mức độ của nó, nhận thức được hậu quả của hành vi sẽ ảnh hưởng đến cả một cộng đồng, không thể vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà làm điều sai trái cả về mặt đạo đức và pháp luật như vậy”, luật sư Thái cho hay.

Cần tăng mức phạt tiền lên nhiều lần

Theo đó, hành vi của các đối tượng cung cấp thiết bị gian lận thi cử, đều có dấu hiệu vi phạm về kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác quy định tại Điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trên thực tế, giá cả các thiết bị này từ vài trăm đến gần chục triệu một bộ. Khi bị CQĐT phát hiện, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt cao nhất từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hàng hóa vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng. Đồng thời, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

“Nếu cơ quan chức năng không phát hiện và xử lý kịp thời việc kinh doanh trái pháp luật thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị để gian lận sẽ gây nên nhiều hệ lụy tiêu cực. Theo tôi, pháp luật cần nghiêm khắc hơn đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh, sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử. Bởi vì một số đối tượng bán thiết bị gian lận thi cử dễ "ngựa quen đường cũ". “Phạt chỗ này, họ có thể mở địa điểm kinh doanh khác. Do đó, cần tăng mức phạt tiền lên nhiều lần. Không chỉ vậy, pháp luật nên bổ sung xử lý việc buôn bán, kinh doanh thiết bị, dụng cụ sử dụng với mục đích gian lận trong thi cử vào BLHS”, luật sư Thái nhấn mạnh.

Luật sư Thái cũng cho biết, trong bối cảnh không gian mạng phát triển rầm rộ, thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại, tinh vi, mắt thường khó phát hiện, một khi cá nhân hay tổ chức lợi dụng công nghệ triển khai hoạt động phạm pháp sẽ gây ra hệ quả đặc biệt nghiêm trọng, khó giải quyết.

“Hãy dùng thiết bị công nghệ đối phó lại thiết bị công nghệ. Mấy năm qua, không ít trường đại học sáng chế và ứng dụng thành công máy phát hiện thiết bị công nghệ cao. Đây là giải pháp cần đầu tư và ứng dụng rộng rãi trong quá trình tổ chức thi”, luật sư Thái cho biết.

Tại Hội nghị về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ủy viên Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho biết: Các thiết bị camera giấu kín có thể có hình thức rất nhỏ, thí sinh có ý định vi phạm có thể lợi dụng khẩu trang để giấu thiết bị này. Giải pháp ngăn ngừa chính là cách ly thiết bị trung gian. Quy định bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi là nhằm thực hiện điều này.
CQCA khuyến cáo, việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử là vi phạm qui chế thi. Những trường hợp này khi bị phát hiện trong phòng thi, dù có sử dụng hay không thì đều bị xử lý nghiêm theo qui định. Đây là nhũng những bài học đắt giá mà các thí sinh cần chú ý bởi chỉ một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến lãng phí công sức học tập trong 12 năm.
Xét xử vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: Lời sau cùng, các bị cáo nói gì?
Mở lại phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La
Phát hiện đường dây mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử
Hải Phòng: Bắt vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động