Thứ sáu 30/01/2026 10:16

Giả danh Công an, lừa đảo "bắt cóc online" đòi 250 triệu đồng tiền chuộc tại Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ một cuộc gọi giả mạo, nam thanh niên 18 tuổi bị thao túng tâm lý, “tự nguyện” vào nhà nghỉ theo lệnh “cán bộ Công an Zoom” và suýt nữa khiến gia đình mất 250 triệu đồng.
Giả danh Công an, lừa đảo
Anh D vẫn đang mở ứng dụng Zoom liên lạc với các đối tượng lừa đảo khi lực lượng Công an có mặt.

Ngày 30/7, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa giải cứu thành công một nam thanh niên 18 tuổi khỏi một vụ lừa đảo giả danh Công an, sử dụng hình thức bắt cóc online đang ngày càng phổ biến. Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm túc về thủ đoạn mới tinh vi nhắm vào học sinh, sinh viên - những đối tượng dễ bị thao túng tâm lý.

Sáng 26/7, anh P.N.D (18 tuổi) nhận được một cuộc gọi từ người tự xưng là Công an, thông báo anh có liên quan đến đường dây rửa tiền tại TP Hồ Chí Minh. Khi D cho biết không thể đến trụ sở Công an ở TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội, đối tượng đề nghị “làm việc trực tuyến” qua ứng dụng Zoom.

Sau khi đăng nhập vào phòng họp ảo, D thấy nhiều người mặc đồng phục Công an đi lại, có cả bàn giấy và thẻ ngành. Tin là thật, D hoàn toàn làm theo yêu cầu. Các đối tượng yêu cầu giữ bí mật, dọa nếu nói cho người khác biết sẽ bị xử phạt 150 triệu đồng và bị bắt giữ ngay.

Sáng 27/7, theo lịch hẹn "làm việc", D vào một nhà nghỉ để “ghi hồ sơ” như yêu cầu. Tại đây, các đối tượng yêu cầu anh chuyển toàn bộ tiền từ ví Momo sang tài khoản do chúng chỉ định để “kiểm tra tiền bẩn”. Tiếp đó, chúng bịa ra kịch bản rằng anh D bị cáo buộc nhận 250 triệu đồng tiền bán dữ liệu cá nhân và muốn được “minh oan” thì phải chuyển lại đúng số tiền đó.

Giả danh Công an, lừa đảo
Ôg P.V.T có mặt tại trụ sở Công an phường Từ Liêm để trình báo sự việc của con trai.

Khi D nói không có tiền, các đối tượng lập tức soạn sẵn tin nhắn giả vờ đỗ đại học, chuẩn bị đi du học và yêu cầu bố mẹ hỗ trợ 250 triệu đồng để chứng minh tài chính. Chúng còn gửi cả “giấy báo trúng tuyển” giả danh trường Đại học Điện lực.

Nhận được tin nhắn bất thường, ông P.V.T – bố của D nhanh chóng xác minh với nhà trường và phát hiện giấy tờ là giả mạo. Khi ông nhắn con quay về thì không liên lạc được. Cùng lúc, ông nhận được một cuộc gọi lạ tuyên bố đã bắt cóc con ông, yêu cầu chuộc con với giá 250 triệu đồng.

Ngay sau đó, ông T trình báo Công an phường Từ Liêm. Từ chi tiết bất hợp lý trong các cuộc gọi và yêu cầu không được gặp mặt con trai trừ khi chuyển tiền, các cán bộ xác định đây là một vụ bắt cóc ảo, lừa đảo công nghệ cao. Nghi ngờ D vẫn đang ở một mình trong nhà nghỉ gần khu vực, các trinh sát lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định vị trí và giải cứu thành công anh D, khi anh vẫn còn đang giữ kết nối Zoom với nhóm lừa đảo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo khi nhận được cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn gọi video hay chuyển tiền. Mọi yêu cầu làm việc đều phải có giấy triệu tập chính thức và xác minh rõ ràng từ đơn vị Công an.

Lý do nam thanh niên phải đến một địa điểm vắng vẻ, cắt liên lạc với gia đình Lý do nam thanh niên phải đến một địa điểm vắng vẻ, cắt liên lạc với gia đình
Một nam sinh viên bị “bắt cóc online Một nam sinh viên bị “bắt cóc online" đến khách sạn cách nhà khoảng 1km
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn

Bắt đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn

Thực hiện công tác cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".
Góc nhìn pháp lý trong vụ đập phá xe ô tô Mercedes

Góc nhìn pháp lý trong vụ đập phá xe ô tô Mercedes

Theo chuyên gia pháp lý, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và đáng bị lên án. Căn cứ vào tình tiết vụ việc, tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại, lỗi của từng bên có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giải quyết theo pháp luật dân sự.
Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán gần 8 kg cần sa tại Hà Nội

Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán gần 8 kg cần sa tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sau khi lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 8 kg cần sa trên địa bàn xã Vĩnh Thanh.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chi hoa hồng để thuận lợi cho việc giao hàng…

Chi hoa hồng để thuận lợi cho việc giao hàng…

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ ) tiếp tục với phần xét hỏi của Hội đồng xét xử.
Cựu Chủ tịch HĐTV Vicem hầu toà

Cựu Chủ tịch HĐTV Vicem hầu toà

Ngày 27/1, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chung (cựu chủ tịch HĐTV Tổng Công ty xi măng Việt Nam - Vicem), bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) cùng các bị cáo khác liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động