Chủ nhật 28/04/2024 01:44

Gần 7.700 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội tổ chức thi đấu 16 môn bắt đầu từ ngày 23/2 đến ngày 6/4, với sự tham gia của gần 7.700 vận động viên đại diện khoảng 1.700.000 học sinh phổ thông Thủ đô tham gia.
Gần 7.700 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Sở GD&ĐT

Ngày 11/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X - năm 2024 và các hoạt động do Sở GD&ĐT tổ chức chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024 và kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (1954 - 2024).

Sự kiện do Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Quang Tuấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đồng chí Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đồng chí Vương Hương Giang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Trưởng các phòng thuộc Sở GD&ĐT.

Gần 7.700 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X
Đồng chí Vương Hương Giang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin về Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X. Ảnh: Sở GD&ĐT

Tại Hội nghị, đồng chí Vương Hương Giang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao của học sinh phổ thông, được tổ chức với mục đích tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua Hội khỏe Phù Đổng, học sinh phổ thông được khuyến khích thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện.

Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức theo chu kỳ: cấp trường 1 năm/lần, cấp quận/huyện 2 năm/lần, cấp tỉnh/ TP 2 năm hoặc 4 năm/lần, cấp toàn quốc 4 năm/lần.

TP Hà Nội tổ chức Hội khỏe Phù Đổng theo chu kỳ của toàn quốc 4 năm/lần. Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX được tổ chức năm 2016. Đúng theo chu kỳ thì năm 2020 sẽ tổ chức Hội khỏe lần thứ X. Tuy nhiên, thời điểm đó, Hà Nội và cả nước đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X được tổ chức năm 2024.

Năm nay, các quận/huyện/thị xã cũng như TP tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng và tổ chức thi đấu 16 môn. Đến thời điểm hiện tại, các quận huyện, thị xã đã tổ chức xong Lễ khai mạc. Quy mô và hình thức tổ chức bảo đảm trang trọng, an toàn, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các quận huyện, thị xã cũng đã tổ chức xong thi đấu 16 môn theo quy định và gửi danh sách, hồ sơ học sinh tham gia cấp TP.

Về phía TP, Hội khỏe tổ chức thi đấu 16 môn bắt đầu từ ngày 23/2 đến ngày 6/4, với sự tham gia của 7.669 vận động viên đại diện khoảng 1.700.000 học sinh phổ thông Thủ đô tham gia.

Đến thời điểm hiện tại, Hội khỏe đã tổ chức thi đấu và trao giải 9 môn, trong đó, 5 môn đang diễn ra thi đấu, 2 môn cuối cùng gồm Bơi sẽ được tổ chức từ ngày 12-17/3 và môn Đá cầu diễn ra từ ngày 1-6/4.

Lễ khai mạc Hội khỏe cấp TP năm nay được tổ chức vào 20h ngày 15/3 tại Cung điền kinh Hà Nội với 5.000 người tham gia gồm: khối diễu hành biểu dương lực lượng của đại diện học sinh 30 quận, huyện, thị xã, trọng tài; hơn 600 học sinh đồng diễn thể dục, nghệ thuật và trên 2.000 học sinh và hoạt náo viên trên khán đài cùng đại biểu khách mời. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Lễ Tổng kết, Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng TP sẽ diễn ra vào tuần 3 tháng 4/2024 tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Gần 7.700 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X
Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương chia sẻ, cung cấp thông tin về Hội khỏe Phù Đổng. Ảnh: Sở GD&ĐT

Căn cứ vào kết quả thi đấu cấp TP, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao lựa chọn khoảng gần 1.000 vận động viên xuất sắc nhất để tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và cấp toàn quốc.

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến phố chính và xung quanh địa điểm diễn ra các hoạt động của Hội khỏe Phù Đổng TP đã được hoàn tất.

Các phương án về y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch, chăm sóc, sức khỏe, ứng trực cấp cứu, sơ cứu y tế; phương án vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phương án đảm bảo lưới điện, và các điều kiện khác được các Sở ngành, các quận huyện xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban chỉ đạo TP và sẽ triển khai đồng bộ trước, trong và sau lễ khai mạc.

Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X tổ chức 16 môn thi đấu (tăng 4 môn), bao gồm: Đẩy gậy, võ cổ truyền, võ Vovinam, thể dục Aerobic, Taekwondo, Kéo co, Karate, Điền kinh, Cờ vua, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Bơi lội, Bóng rổ, Đá cầu, Bóng bàn. Trong đó, bóng rổ là bộ môn có số lượng học sinh tham gia đông nhất (1.044 học sinh), tiếp theo sau là Điền kinh (803 học sinh), Bóng đá (705 học sinh) Cờ vua (697 học sinh)...
Đoàn thể thao học sinh Hà Nội sẽ tích cực tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X Đoàn thể thao học sinh Hà Nội sẽ tích cực tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X
Học sinh Hà Nội thi đấu tưng bừng với môn võ Vovinam tại Hội khỏe Phù Đổng Học sinh Hà Nội thi đấu tưng bừng với môn võ Vovinam tại Hội khỏe Phù Đổng
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động