Thứ ba 09/12/2025 03:52
Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy

Đừng thử ma túy, dù chỉ một lần!

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
“Là một người nghiện ma túy và hiện đang phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ, tôi mong rằng qua cuộc thi, từ bài học của tôi và của rất nhiều học viên khác sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người rằng: Đừng thử ma túy dù chỉ một lần!”- đó là chia sẻ đầy thấm thía của Nguyễn Thị H, Học viên của cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cho học viên tại các cơ sở cai nghiện TP Hà Nội năm 2018 vừa diễn ra.

Từng là một sinh viên trẻ với bao ước mơ, hoài bão, chỉ vì tò mò và cả chủ quan khi cho rằng thử một lần thôi sao nghiện được, H dính vào ma túy và dần bị lệ thuộc vào ma túy lúc nào không hay. Ma túy đã lấy đi tương lai, sức khỏe, tuổi trẻ của cô sinh viên Nguyễn Thị H ngày nào. Ma túy cũng đang chực chờ đe dọa hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người trẻ khác nếu không cảnh giác.

Theo Phó GĐ Sở Tư pháp Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi – đồng chí Hồ Xuân Hương, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 12.510 người nghiện ma túy và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, số đã xác định được tình trạng nghiện là 6.054 người, số có mặt tại cộng đồng là 8.648 người, vắng mặt 1.088 người, số còn lại đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện và quản lý trong trường giáo dưỡng, trại giam...

Hà Nội hiện có 7 cơ sở cai nghiện ma túy với gần 3.000 người nghiện đang tham gia học tập, điều trị. Những năm qua với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, số người nghiện ma túy đã được kiềm chế, một số nơi đã chững lại, tuy nhiên tình hình tái nghiện vẫn còn.

dung thu ma tuy du chi mot lan
Từ câu chuyện cuộc đời mình, các học viên đã đưa ra những lời cảnh tỉnh sâu sắc và truyền đi mạnh mẽ thông điệp bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy. Ảnh: T.Hải

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy được TP tổ chức với mục tiêu hướng đến là nâng cao nhận thức của học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy về hậu quả, tác hại của ma túy. Từ đó có ý thức tích cực hơn trong việc quyết tâm từ bỏ ma túy, hạn chế tái nghiện khi trở về cộng đồng. Đồng thời qua việc tổ chức cuộc thi cũng góp phần xây dựng phong trào hành động phòng, chống ma túy rộng khắp, giảm thiểu tệ nạn ma túy trên địa bàn TP”.

Tham gia cuộc thi, các học viên đến từ 7 cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn TP đã cùng trải qua 3 phần thi: Thi lý thuyết, thi hùng biện, thi năng khiếu.

Ở phần thi lý thuyết, các thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm mà Ban tổ chức đưa ra. Nội dung câu hỏi ở phần thi lý thuyết xoay xung quanh kiến thức về Luật Phòng, chống ma túy; Bộ luật Hình sự 2015 phần quy định các tội phạm về ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; các Nghị định của Chính phủ, các văn bản quy định của các cấp về công tác phòng, chống ma túy, các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người sau cai nghiện ma túy.

Điểm mới của phần thi lý thuyết là Ban tổ chức đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến quyền của học viên ở các cơ sở cai nghiện ma túy như: Ngoài thời gian chữa bệnh, học tập và lao động, học viên được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, đọc sách, báo và các ấn phẩm văn hóa có nội dung lành mạnh. Học viên cũng được khám sức khỏe định kỳ, được quyền thăm gặp thân nhân…

Sau khi chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, được cấp chứng chỉ, bằng cấp học văn hóa, học nghề (nếu có). Trường hợp học viên là thân nhân của người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp tiền ăn, tiền tàu xe để trở về nơi cư trú.

Phần thi hùng biện, phần thi năng khiếu, mỗi học viên, mỗi đội thi đều thể hiện được hiểu biết của mình về tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, quyền và trách nhiệm của học viên ở các cơ sở cai nghiện ma túy.

Đáng lưu ý nhiều phần thi hùng biện, những tiểu phẩm được chia sẻ trên sân khấu cuộc thi được dựng lên từ câu chuyện thật của nhiều học viên. Thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của gia đình, buồn chán, đua đòi theo bạn bè, tò mò muốn thử cảm giác lạ… có vô vàn con đường dắt dẫn họ đến với ma túy nay được tái hiện lại chân thực, sinh động qua hình thức sân khấu hóa.

Nghe những học viên từng là những sinh viên trẻ với bao ước mơ, hoài bão kể về câu chuyện của mình, chia sẻ những tâm tư của mình trên sân khấu khiến không ít học viên đang ngồi ở hàng ghế khán giả theo dõi cuộc thi rơm rớm nước mắt...

Dường như trong mỗi câu chuyện đang được kể lại ở sân khấu phía trên kia đều có bóng dáng câu chuyện cuộc đời họ. Có lẽ hơn ai hết, mỗi học viên đều hiểu ma túy đã hủy hoại sức khỏe, tương lai, tuổi trẻ của bản thân, làm ảnh hưởng đến gia đình, xã hội như thế nào.

Từ câu chuyện cuộc đời mình, các học viên đã đưa ra những lời cảnh tỉnh sâu sắc và truyền đi mạnh mẽ thông điệp bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy. Đồng thời qua cuộc thi, các học viên cũng gửi gắm mong muốn sớm được quay trở lại cộng đồng, được người thân, xã hội bao dung, tin tưởng và sớm tìm được việc làm ổn định cuộc sống, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Phó GĐ Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương: “Để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả, cần sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy”.
Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã công bố giải Nhất thuộc về đội thi đến từ Cơ sở cai nghiện số 5. 2 giải Nhì được trao cho các đội thi đến từ Cơ sở cai nghiện số 3 và số 6. Các cơ sở cai nghiện số 7, số 4, số 1, số 2 nhận giải Ba. Lễ trao giải cuộc thi diễn ra vào sáng 26-6 tại Cơ sở cai nghiện số 5.
Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động