Chủ nhật 29/09/2024 06:19

Dự báo, ngày 12-10 mực nước lũ sẽ tương đương lũ lịch sử các năm 1980 và 2007

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên hệ thống các sông Đà, Thao, Hoàng Long, Mã có khả năng lên trên mức báo động III, đặc biệt trên sông Mã tại trạm Giàng vào ngày 12-10 ở mức tương đương lũ lịch sử năm 1980 và 2007, Thanh Hóa là địa phương phải gánh chịu ngập lụt nghiêm trọng.

Ngay trong trưa và chiều ngày 11-10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Bộ NN&PTNT đã phát đi hai công điện khẩn gửi tới các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An….cùng các Bộ NN&PTNT, Công Thương, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải cập nhật những thông tin liên quan đến mưa lũ.

du bao ngay 12 10 muc nuoc lu se tuong duong lu lich su cac nam 1980 va 2007
Ngày 12-10 Thủy điện Hòa Bình nhiều khả năng mở thêm cửa xả đáy số 9.

Tại Công điện số 77/CĐ-TW, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: “Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Bắc trung bộ và Hòa Bình đã có mưa to đến rất to từ 200-300mm gây lũ lớn trên các hệ thống sông Cả, Mã, Hoàng Long…tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hòa Bình đã và đang xảy ra sự cố đối với hồ chứa thủy lợi nhỏ.

Đặc biệt trong khoảng 12 tiếng (từ 19g ngày 10-10 đến 11g30’ ngày 11-10) do lưu lượng nước về hồ tăng đột biến và ở mức cao (10g ngày 11-10 là 14.720m3/s và đang tăng), mực nước hồ đã vượt mức cho phép 117,30m (lúc 10g ngày 11-10 là 117,40m), Công ty Thủy điện Hòa Bình đã chủ động mở liên tiếp 8 cửa xả đáy và có thể tiếp tục mở thêm, mực nước hạ lưu trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục lên nhanh và ở mức cao.

Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên hệ thống các sông Đà, Thao, Hoàng Long, Mã có khả năng lên trên mức báo động III, đặc biệt trên sông Mã tại trạm Giàng vào ngày 12-10 ở mức tương đương lũ lịch sử năm 1980 và 2007, gây ngập lụt nghiêm trọng ở Thanh Hóa”.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương và các bộ nói trên: “Sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông, khu vực thấp trũng, có nguy cơ sạt lở đất…sẵn sàng ứng phó…Bằng mọi biện pháp kịp thời thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các bến đò ngang…biết thông tin xả lũ khẩn cấp hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản…”.

Trước đó không lâu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng phát đi Công điện khẩn số 75/CĐ-TW liên quan đến khu vực hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cụ thể: “trên lưu vực hồ Hòa Bình xảy ra mưa lớn (Kim Bôi 278mm, Chi Nê 286mm, Yên Thủy 183mm), lưu lượng nước về hồ tăng nhanh đạt mức 9.500m3/s (lúc 13g ngày 10-10), mực nước hồ đã vượt cao trình mực nước dâng bình thường”. Như vậy, với mực nước dâng cao, Thủy điện Hòa Bình thay vì mở 8 cửa xả đáy, tới đây sẽ phải mở thêm cửa xả đáy nữa.

Khắc Hạnh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động