Thứ năm 25/04/2024 15:07

Động đất ở Trung Quốc, người dân ở tòa nhà cao tầng tại Hà Nội cảm nhận rõ rung chấn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, tối 21-5, tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất có độ mạnh 5.8. Tại Hà Nội, người dân ở chung cư cao tầng cảm nhận rõ rung chấn.

Tối 21-5, một số người dân ở tòa nhà cao tầng tại Hà Nội bất ngờ thấy hiện tượng rung chấn, cảm nhận như có động đất.

Động đất ở Trung Quốc, người dân ở tòa nhà cao tầng tại Hà Nội cảm nhận rõ rung chấn
Vị trí rung chấn (ảnh Viện Vật lý Địa cầu).

Tối cùng ngày, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam cho biết, vào khoảng 13g48 phút ngày 21-5, tức 20g48 phút giờ Hà Nội một trận động đất có độ lớn 5.8 đã xảy ra tại vị trí có tọa độ (25.67 độ vĩ Bắc, 99.79 độ kinh Đông).

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó vào ngày 27-7-2020, một trận động đất mạnh 5,3 độ richter xảy ra tại huyện Mộc Châu (Sơn La), gây ra rung chấn ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau trận động đất này, hàng chục dư chấn đã xảy ra tại huyện Mộc Châu, gây ra một số thiệt hại về nhà cửa.

Lại rung chấn ở thủy điện Sông Tranh 2

(PL&XH) - Nhiều người dân tại các xã quanh khu vực thủy điện Sông Tranh 2 như Trà Đốc, Trà Bui... cho biết họ cảm ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động