Thứ sáu 26/04/2024 06:10

Đội tuyển nữ Việt Nam được đề nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 8-2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ, xét trình Chủ tịch nước việc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển nữ Việt Nam, cá nhân huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung với thành tích giành vé dự World Cup nữ 2023 vừa qua.
Với thắng lợi này, ĐT nữ Việt Nam đã tạo nên lịch sử khi có lần đầu tiên tham dự World Cup nữ
Đội tuyển nữ Việt Nam được đề nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các tuyển thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, trong khi tuyển thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến sẽ được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho HLV thể lực người Pháp Cedric Serge Christian Roger và 29 cá nhân thuộc đội tuyển nữ Việt Nam.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sau những nỗ lực thi đấu quyết tâm vì màu cờ sắc áo để đem về thành tích lịch sử.

Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 2-0 ở lượt đầu tiên và chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 2 tại vòng play-off để giành vé tới VCK World Cup 2023.

Theo kế hoạch, VCK World Cup 2023 do hai quốc gia Australia và New Zealand đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 20-7 đến ngày 20-8-2023. Ở lần tổ chức này, VCK World Cup 2023 đã được mở rộng từ 24 lên thành 32 đội. Ngoài đội tuyển nữ Việt Nam, 5 cái tên còn lại của châu Á sẽ góp mặt ở VCK World Cup nữ 2023 là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Australia (chủ nhà).

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước vào tối 10-2 tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức đón đội tại sân bay Nội Bài.

ĐT nữ Việt Nam sẽ được di chuyển bằng chuyên cơ về nước
Giành vé dự World Cup, ĐT nữ Việt Nam được thưởng 12,5 tỷ đồng
Chủ tịch nước đề nghị khen thưởng xứng đáng Đội tuyển Quốc gia bóng đá nữ Việt Nam
HLV Mai Đức Chung nói gì sau trận thắng lịch sử?
Đội tuyển Quốc gia bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup
Chủ tịch nước biểu dương đội tuyển nữ Việt Nam
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động