Thứ ba 23/04/2024 18:43

Đội ngũ tuyên giáo Thủ đô luôn vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930/1-8-2020), ngày 31-7 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên giáo 5 năm (2015-2020).

Tới dự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý; cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây qua các thời kỳ…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: Trải qua các giai đoạn lịch sử, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo Thủ đô vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, luôn hoàn thành tốt các mặt công tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng; góp phần quan trọng trong việc khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, lòng tự hào và trách nhiệm của mỗi người đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc… Đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thủ đô đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác Tuyên giáo từng bước được đổi mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, của Trung ương và Thành ủy, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và tạo tiền đề quan trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống; đã tham mưu cấp uỷ chỉ đạo triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hằng năm; đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị cùng cấp triển khai các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

doi ngu tuyen giao thu do luon vuot kho khan hoan thanh tot nhiem vu duoc giao
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu các đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình an ninh tư tưởng, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt của công tác khoa giáo; thực hiện tốt công tác dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội,...

Tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Văn Cẩn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây, Trưởng ban Liên lạc cán bộ hưu trí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ôn lại truyền thống của ngành Tuyên giáo Thủ đô. Đồng thời khẳng định, Ban Tuyên giáo Thành ủy có 73 cán bộ nghỉ hưu, cao tuổi nhất là đồng chí Trần Oanh đã 103 tuổi, ngoài ra còn có 10 đồng chí trên 90 tuổi. Tuy nhiên, với ý thức trách nhiệm và niềm tự hào là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, các cán bộ hưu trí của Ban Tuyên giáo sẽ tiếp tục quyết tâm rèn luyện bản thân, làm tốt trách nhiệm công dân ở địa phương.

Thay mặt cho thế hệ cán bộ tuyên giáo trẻ, đồng chí Đỗ Khắc Đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Nam Từ Liêm chia sẻ: Là những người làm công tác tuyên giáo thuộc thế hệ đi sau, được hưởng thành quả cách mạng do các thế hệ đi trước gây dựng, chúng tôi tự nhận thấy mình có trách nhiệm phải tiếp tục gìn giữ, phát huy những thành quả đã có trong công tác tuyên giáo của Thủ đô.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao, ngành tuyên giáo Thủ đô cùng với đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo các cấp đã thể hiện tốt năng lực, ý thức trách nhiệm của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mọi hoạt động của ngành trong 5 năm qua đã luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự lãnh đạo của cấp ủy từ TP đến cơ sở.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình chính trị, kinh tế thế giới cùng với nhiều tác động tiêu cực khác, công tác tuyên giáo càng thể hiện rõ là một nội dung không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng; tham gia cùng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang hàng ngày, hàng giờ đặt ra đối với Thủ đô.

Cũng chính từ thực tiễn giải quyết những công việc chung của TP ngành tuyên giáo đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, quan hệ phối hợp công tác giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan liên quan trong 5 năm qua được tăng cường, chú ý nhiều đến tính phù hợp, thiết thực, hiệu quả, nhất là tạo sự thống nhất trong xử lý những vụ việc phức tạp phát sinh ở cơ sở; giải tỏa những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giải quyết những vướng mắc, hạn chế của quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy chúc mừng và trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô. Ghi nhận, chúc mừng những thành tích đạt được của công tác tuyên giáo Đảng bộ TP trong những năm qua, Phó bí Thư Thường trực chúc mừng 10 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị ngành tuyên giáo Thủ đô tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy-nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tuyên giáo. Thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tham mưu chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành và của cả hệ thống chính trị đến hết năm 2020; trong đó ngành tuyên giáo đóng vai trò “chủ công” trong công tác thông tin, tuyên truyền kết quả tổ chức đại hội, truyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025;

doi ngu tuyen giao thu do luon vuot kho khan hoan thanh tot nhiem vu duoc giao
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi gặp mặt

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của TP: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp”. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội, công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh - quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ đạo của Thành ủy về công tác đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng; chú trọng công tác dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, bức xúc; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ngay sau đại hội Đảng bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát huy thành tích, kinh nghiệm của cán bộ đi trước để tạo sự chủ động, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, chủ động đổi mới cả về nội dung và phương thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân; việc cung cấp thông tin, tuyên truyền phải chủ động, kịp thời, đúng thời điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Phong Châu
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động