Thứ hai 15/12/2025 02:46

Diễn viên Đỗ Thúy Hằng lên tiếng về lùm xùm quanh "Cuộc đời của Yến"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Khi cái tên Đỗ Thúy Hằng được xướng lên với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX, nhiều người không khỏi bất ngờ. Ít ai biết Đỗ Thúy Hằng từng khiến nhiều khán giả mất ăn mất ngủ với vai diễn Nga trong phim truyền hình "Mưa bóng mây", đóng cặp cùng diễn viên Trung Hiếu. Từ một diễn viên tay ngang, với số lượng vai diễn chỉ đếm trên đầu ngón tay, Thúy Hằng đã được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao khả năng diễn xuất, đem về cho cô giải thưởng cao quý. Gặp Thúy Hằng ngoài đời không thể nhận ra cô gái xinh đẹp và trẻ trung kia lại có thể là cô Bưởi, hay cô Yến lam lũ trên màn ảnh. Thúy Hằng chia sẻ những suy nghĩ và dự định sắp tới với sự tự tin và nhiệt tình.

Cảm xúc của chị sau khi đạt giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX?

Thúy Hằng nghĩ Nữ diễn viên xuất sắc là giải thưởng đặc biệt danh giá mà ai trong nghề diễn viên đều mong ước có được. Do vậy Hằng cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi đạt được giải thưởng cao quý này.

Thúy Hằng muốn chia sẻ niềm vui này với những ai?

Đầu tiên, Thúy Hằng muốn gửi lời cảm ơn tới người mẹ của mình. Người đã đứng sau lưng động viên mình rất nhiều để mình có thể yên tâm hoàn thành tốt vai diễn. Tiếp theo Thúy Hằng xin cảm ơn toàn bộ ê kíp trong đoàn phim "Những đứa con của làng" và "Cuộc đời của Yến" đã tận tình giúp đỡ Hằng những ngày trên phim trường; Thúy Hằng cảm ơn BTC và tất cả các khán giả đã theo dõi, ủng hộ và nhìn nhận năng lực diễn xuất của Hằng.

Dù là diễn viên tay ngang nhưng Thúy Hằng luôn được giao những vai diễn nặng kysý, diễn biến tâm lý phức tạp. Có bao giờ chị cảm thấy áp lực không?

Thúy Hằng chưa bao giờ đặt áp lực cho bản thân, đặc biệt là nghề diễn viên. Nghệ thuật là cái gì đó tôi nghĩ là phải điên, bạn phải sống hết mình vì nhân vật, quan trọng nhất là phải tập trung. Một khi đã hóa thân vào nhân vật, nếu mình cảm thấy áp lực thì dễ rơi vào trạng thái lo sợ, diễn xuất cứng nhắc và khó có thể phiêu lên được.

Tạo hình của Thúy Hằng trong phim “Cuộc đời của Yến”. Ảnh tư liệu

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thúy Hằng trong hai bộ phim điện ảnh nói trên?

Với bộ phim "Những đứa con của làng", Thúy Hằng đã phải dậy từ 5g sáng đến 10g chỉ để học chèo đò. Con sông Đakrong Quảng Trị bên lở bên bồi, rất sâu và nguy hiểm. Đòi hỏi mình phải giữ thăng bằng thật tốt vì là thuyền lá, chỉ có một mái thôi. Tôi cũng không phải là dân sông nước nên đây cũng là lần đầu tiên đụng vào mái chèo. Mọi người trong đoàn phim còn trêu tôi “em có biết bơi không để đi mua bảo hiểm” (cười). Dòng sông có nhiều chất xyanua khiến mình bị dị ứng, nổi mẩn đỏ chân, tay, do vậy Hằng phải về Hà Nội khám gấp. Nhưng sau đó ê kíp nhận thấy dòng sông rất rộng, khó quay đặc tả nên phải tìm một dòng suối, nước nông, nhiều đá lởm chởm. Thúy Hằng không phải chèo, nước tự đẩy thuyền đi. Thành ra công sức học chèo đò bị mất.

Trong phim "Cuộc đời của Yến", lúc đầu khi đọc kịch bản mình không nghĩ thời lượng quay đêm của bộ phim lại nhiều đến vậy. Phải 80% thời gian là quay đêm, mọi người phải làm việc vất vả từ 7g sáng ngày hôm nay đến 7g sáng ngày hôm sau. Gần như tất cả mọi sinh hoạt đều trên phim trường. Thông thường sau khi quay xong cảnh của tôi, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ bảo chị vào ngủ đi, xong rồi em sẽ gọi chị dậy. Mình cảm giác những đạo diễn nghĩ giấc ngủ của mọi người như một quyển sách, muốn ngủ chỉ việc gấp vào (cười). Trong phim có cảnh nhân vật Yến đi cày. Nhưng hơn một trăm người xuất hiện trên phim trường, có lẽ trâu sợ nên hô mãi nó không chịu đi. Một anh bên đạo cụ phải kéo trâu đi rồi lồng vào hình.

Có nhiều ý kiến lùm xùm, tranh cãi về bộ phim "Cuộc đời của Yến", Thúy Hằng có biết không?

Phải nói rằng ê kip làm phim "Cuộc đời của Yến" còn rất trẻ, trong đó có những người rất gạo cội như NSƯT Vũ Quốc Tuấn, được nhận giải Quay phim xuất sắc. Phim "Cuộc đời của Yến" sinh ra sau, nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời thì đã được mang đi thi rồi. Những bộ phim khác không ai so sánh, họ chỉ so sánh "Cuộc đời của Yến". Thúy Hằng nghĩ mọi người nên có cái nhìn khoan dung hơn một chút. Thứ nhất mọi người xem phim rồi hãy nhận xét. Cảm nhận bộ phim với tư cách một khán giả thông thường, đừng nghĩ đến việc đạo diễn là con của Cục trưởng Cục Điện ảnh hay không. Tiếp đến Thúy Hằng muốn nói về anh Vũ. Có một điều rất hay mà tôi muốn nhắc đến đó là cách mà một đạo diễn trẻ nhìn về quá khứ. Giới trẻ không được sống ở những thập niên 70, HTX, bao cấp, tem phiếu nghe có vẻ còn rất xa lạ…dù họ không được chiêm nghiệm nhưng cách nhìn của người ta đáng để mình khen ngợi.

Sau Liên hoan phim, có rất nhiều ý kiến tranh luận của độc giả, một số cho rằng Lã Thanh Huyền trong phim “Người trở về” xứng đáng hơn với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc, Thúy Hằng có cảm thấy chạnh lòng không?

Chưa bao giờ Thúy Hằng so sánh diễn xuất của mình với Lã Thanh Huyền do vậy Thúy Hằng không cảm thấy chạnh lòng. Thúy Hằng nghĩ mình may mắn hơn Lã Thanh Huyền thôi.

Tính đến thời điểm này, số lượng các tác phẩm Thúy Hằng tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, phải chăng chị quá khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản?

Tôi là một diễn viên nghiệp dư, với tôi điện ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi. Nếu có thời gian rãnh rỗi hoặc gặp strees vì công việc tôi sẽ lựa chọn một kịch bản. Lúc đấy tôi sẽ được thả hồn vào nhân vật, quên đi những lo lắng muộn phiền đời thường. Thúy Hằng không phải quá khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản, chỉ cần thấy phù hợp với nhân vật và thời gian có thể đáp ứng Thúy Hằng sẽ nhận lời. Tuy ít xuất hiện, nhưng mỗi khi đồng ý với kịch bản nào đó Thúy Hằng sẽ dành hết tâm huyết của mình vào đó.

Hiện giờ có nhiều diễn viên trẻ muốn nổi tiếng bằng cách tạo scandal. Thúy Hằng nghĩ sao về hiện tượng này?

Với Thúy Hằng, nổi tiếng chỉ đem lại phiền phức. Đi đâu, làm gì cũng bị soi xét. Tôi muốn được công nhận từ năng lực của mình và miễn nhiễm với scandal.

Nếu bây giờ bộ phim mà chị tham gia, đạo diễn yêu cầu Thúy Hằng cần tạo scandal để PR cho bộ phim, nhằm gây chú ý dư luận, tăng doanh thu phim, chị có đồng ý không?

Tôi sẽ cân nhắc đến điều đó. Nó có ảnh hưởng đến công việc, gia đình và thanh danh của tôi hay không. Nếu có thì tôi sẽ không bao giờ cho phép.

Ngoài đời Thúy Hằng là người như thế nào?

Tôi nghĩ mình khá thú vị, có chiều sâu, biết lắng nghe và chia sẻ.

Ông xã chị còn phản đối việc chị đóng phim?

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đến thời điểm này anh ấy vẫn chưa biết tôi đoạt được giải thưởng đặc biệt này. Với Thúy Hằng, quan trọng là bản thân mình, mình còn muốn đóng phim thì mình vẫn sẽ cống hiến những vai diễn cho khán giả.

Chị có cảm thấy mình đang mạo hiểm đánh đổi hạnh phúc hôn nhân vì đam mê điện ảnh?

Người ấy đã từng giận dỗi và trách móc tôi, thậm chí anh còn mắng: “Em là đồ dối trá” khi tôi không giữ lời hứa trước đó với anh là ngừng đóng phim. Vậy nhưng chúng tôi hiểu và tin tưởng nhau rất nhiều. Tôi đóng phim anh ấy phản đối nhưng không đến mức vì vậy mà bỏ tôi. Tôi đã cố gắng thuyết phục và nói cho anh ấy hiểu về đam mê của mình. Vì nghiệp diễn, bản chất của nó chẳng có gì xấu xa cả. Với tôi, gia đình vẫn là quan trọng nhất và không gì có thể so sánh hay đánh đổi.

Trong phim có một số cảnh nhạy cảm, Thúy Hằng có cảm thấy e ngại không?

Mình sống với cảm xúc đời thường, không phải cảm xúc trên phim nên khi vai diễn qua đi, mình cũng sẽ quên thôi. Trên phim trường, mọi thứ khác rất nhiều những gì bạn tưởng tượng khi nhìn thấy trên màn ảnh. Ví dụ như cảnh gần gũi của hai nhân vật trên thuyền, xung quanh dân làng A Kiều đổ dồn đến xem, thậm chí họ còn trèo hết lên cây, đỉnh núi. Chưa tính đến ê kíp làm phim với ánh sáng rực từ đạo cụ chiếu thẳng vào mình. Lúc đó mình là cô Bưởi, mình không phải Thúy Hằng, chỉ cần nghĩ vậy mình sẽ vượt qua được tất cả.

Thúy Hằng có thể chia sẽ những dự án sắp tới của mình?

Có khá nhiều lời mời đóng phim dành cho tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi cần có thời gian để cân bằng, ổn định lại tâm lý. Tôi yêu cầu vai diễn của mình phải có cảm xúc chân thật, đời thường nhất. Nếu có kịch bản nào khiến tôi chăm chú đọc, không dứt ra được thì tôi sẽ suy nghĩ. Tất nhiên là nhân vật cần có sự mới mẻ, khiến khán giả tò mò và muốn khám phá.

Cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị của Thúy Hằng!

Thái Phương - Đinh Hương

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động