Cựu tổ trưởng phân xưởng ở PNJ “đút túi” hơn 900 chỉ vàng như thế nào?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH)-Trong ngày, Mỹ làm thủ tục nhập kho, rồi chính tay Mỹ thu gom vàng thành phẩm và sản phẩm chưa hoàn chỉnh, phân loại để đưa đến các kho của xí nghiệp kiểm kê và ký gửi.
Phân xưởng 4, xí nghiệp nữ trang của Cty vàng, bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ có nhiệm vụ gia công móc khóa theo mẫu sản phẩm kim hoàn. Với kinh nghiệm làm việc gần 10 năm tại đây, Hồ Văn Mỹ, quê tại tỉnh Nghệ An, trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM được cất nhắc làm tổ trưởng phân xưởng, quản lý 15 công nhân từ ngày 2-1-2007. Mỹ được tin tưởng giao nhiệm vụ hàng ngày là: Nhận nguyên liệu theo phiếu xuất kho; nhận vàng chưa gia công, bán thành phẩm của bộ phận khác; chuyển giao theo phiếu chuyển công đoạn và đem giao cho các tổ viên để gia công hoàn chỉnh sản phẩm.
Trước khi giao, Mỹ yêu cầu các tổ viên phải cân, ghi loại vàng để cuối mỗi ngày thu gom đối chiếu. Trong ngày, Mỹ làm thủ tục nhập kho, rồi chính tay Mỹ thu gom vàng thành phẩm và sản phẩm chưa hoàn chỉnh, phân loại để đưa đến các kho của xí nghiệp kiểm kê và ký gửi. Việc kiểm kê vốn được lập thành biên bản và có xác nhận của Mỹ cùng kế toán phân xưởng. Sau đó, Mỹ là người đưa số vàng tồn vào hộp, niêm phong giao cho quản đốc phân xưởng quản lý.
Tại công đoạn này, thay vì vàng của PNJ, Mỹ đem một lượng kẽm, sắt tương đương trọng lượng số vàng muốn lấy rồi bỏ lẫn vào hộp. Liên tục từ đầu tháng 3-2009 đến tháng 12-2011, Mỹ đã “đút túi” trên 903 chỉ vàng 9999.
Đầu tháng 1-2012, do số vàng lấy quá lớn, không còn khả năng che giấu, bằng một đơn xin nghỉ phép, Mỹ bỏ trốn. Kiểm tra lúc này, xí nghiệp nữ trang của PNJ phát hiện số lượng vàng thất thoát trị giá hơn 3,8 tỷ đồng. Ngày 11-1-2012, CA quận Phú Nhuận nhận đơn tố cáo đề nghị điều tra của PJN. Sau một thời gian bỏ trốn, được sự động viên của người thân, ngày 5-6-2012, Mỹ đầu thú.
Tại phiên tòa ngày 12-3, Mỹ khai, do thua cá độ bóng đá quá lớn, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng trên.
HĐXX ngày 12-3 của TAND TP HCM đã tuyên Hồ Văn Mỹ mức án 18 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” và buộc Mỹ phải bồi thường số tiền trị giá 3,8 tỷ đồng.
Anh Hùng
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn






