Cường “Dụ” cùng 2 đàn em bị bắt thế nào?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNgày 15-12, Cơ quan CSĐT CA TP Thái Bình cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường “Dụ”, 42 tuổi, trú tại số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), GĐ Cty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường; cùng 2 đàn em là Vũ Thành Vinh (26 tuổi, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để mở rộng, tiếp tục điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản.
Được biết, sau quá trình điều tra nắm tình hình, CA tỉnh Thái Bình quyết định bắt giữ khẩn cấp, khám xét văn phòng Cty do Cường điều hành để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bảo kê, thu “phế” các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.
Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn trong việc xe khách Minh Lập chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội trùng thời gian với xe khách của Cty Phúc Cường, Nguyễn Văn Cường đã cùng với Vũ Thành Vinh, Bùi Duy Khánh sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Honda AirBlade tháo BKS đi về văn phòng của Cty Phúc Cường ở số 382, đường Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình lấy hai áo khoác gió và 2 khẩu trang có sẵn ở trong văn phòng mặc vào rồi đi tìm xe khách của nhà xe Minh Lập.
![]() |
| Các đối tượng Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh. |
Vinh điều khiển xe mô tô chở Khánh đi theo đường Trần Thái Tông rẽ vào đường Trần Phú hướng về UBND TP Thái Bình. Khi đi đến đoạn giao với đường Lê Thánh Tông thì có khu vực đang xây dựng, Vinh dừng xe bảo Khánh nhặt mấy viên gạch để ném vào xe khách Minh Lập. Khánh xuống xe nhặt hai viên gạch rồi tiếp tục lên xe cùng Vinh đi tìm xe khách Minh Lập.
![]() |
| Ngày 14-12, CA tỉnh Thái Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám xét Cty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường. Ảnh: Thái An |
Vinh chở Khánh đi theo đường Trần Nhân Tông ra đường Lý Bôn, rẽ trái vào đường Lê Lợi đi đến đường Lý Thường Kiệt thì tiếp tục đi về phía đường Hoàng Văn Thái. Khi điều khiển xe trên đoạn đường Hoàng Văn Thái thì Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường (đường S2 giao với đường Hoàng Văn Thái). Vinh và Khánh điều khiển xe mô tô quay lại đuổi theo xe khách Minh Lập. Khi đến ngã tư đường S2 giao đường Hoàng Văn Thái, xe khách Minh Lập dừng chờ đèn đỏ.
Lúc này, Vinh điều khiển xe mô tô đi sát vào khu vực bên ghế lái của xe khách Minh Lập, Khánh ngồi sau dùng 1 viên gạch ném vào kính cửa lùa ghế lái khiến kính bị vỡ vụn. Vinh điều khiển xe máy đi lên phía trước đầu xe thì Khánh tiếp tục dùng 1 viên gạch ném vào kính chắn gió phía trước xe nhưng không làm kính bị vỡ.
Ném xong, Vinh điều khiển xe mô tô chở Khánh rẽ vào đường S2 hướng về cầu Vũ Đông, đến ngã ba đường đi vào xã Vũ Sơn thì rẽ phải đi về thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Vinh và Khánh dừng xe tại khu vực đường liên thôn rồi cả hai cởi áo khoác gió, khẩu trang ra vứt ở vệ đường liên thôn.
Vinh chở Khánh đi về gần nhà Vinh tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình thì dừng lại lấy biển số xe ở trong cốp xe tháo ra trước lắp vào xe rồi đi về văn phòng Cty Phúc Cường và để xe tại đó. Vụ việc khiến dư luận quần chúng nhân dân rất bức xúc.
Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc trên, Cơ quan CSĐT CA TP Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ. Hiện, Cơ quan CSĐT CA TP Thái Bình đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quá trình khám xét, CQĐT thu thập được một số tài liệu. Nhiều hung khí, đao, kiếm cũng được lực lượng chức năng tìm thấy tại Văn phòng Cty Phúc Cường. Được biết, Cường “Dụ” đã có 3 tiền án về các hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản…
Theo lãnh đạo CA tỉnh Thái Bình, hoạt động của Nguyễn Văn Cường và đồng bọn đã được CA tỉnh Thái Bình đưa vào “tầm ngắm” một thời gian dài. Hiện CQĐT đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm khác của các đối tượng.
Đối với những người trong giới kinh doanh vận tải khách ở Thái Bình, việc CA bắt giữ Cường “Dụ” không phải chuyện bất ngờ. Bởi dù mang mác là GĐ của một DN vận tải, song Cường có lý lịch bất hảo, “sở hữu” nhiều tiền án vì vi phạm pháp luật trong quá khứ.
Giới kinh doanh vận tải ở Thái Bình kể rằng, thực chất Cường “Dụ” chỉ bỏ tiền đầu tư, xin cấp lốt một số đầu xe khách nhất định chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội. Thế nhưng, lượng đầu xe, tuyến chạy cùng tuyến này mang logo của Cty Phúc Cường lại rất nhiều, tần suất chạy liên tục trong ngày.
Đổi lại, các chủ xe “mượn” tiếng của Cường “Dụ” hàng tháng phải nộp về cho y trung bình 2 triệu đồng trên một đầu xe. Cùng với đó, quân của Cường “Dụ” luôn xuất hiện dày đặc ở khu vực trước cửa bến xe khách TP Thái Bình và ngã tư Lý Bôn - Trần Thái Tông để thay nhau “bắt” khách cho các xe gắn logo của Cty.
Một số nhà xe còn phản ánh, mỗi một khách mà người của Phúc Cường “bắt” hộ, chủ xe mượn danh phải cắt lại cho chúng 20.000 đồng, nếu khách gọi đặt xe qua số hotline của Cty Phúc Cường thì chúng sẽ thu của chủ xe khách 10.000 đồng trên một khách.
Một số chủ xe, lái xe khách cùng tuyến Thái Bình - Hà Nội nhưng quy mô nhỏ, lẻ, “thân cô, thế cô” không chấp nhận “cuộc chơi” như nói trên do Cường “Dụ” ngầm quy định liền bị quậy phá, chặn đầu xe, lạng lách đánh võng không cho vượt lên, thậm chí ném chất bẩn vào nhà, ném vỡ cửa kính, hành hung, đánh đập dã man.
Ông Bùi Thanh Trà - Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái (Sở GTVT tỉnh Thái Bình) cho biết, Cty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường do Nguyễn Văn Cường làm GĐ từng bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.
Theo đăng ký kinh doanh, Cty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường (gọi tắt là Cty Phúc Cường) chính thức được cấp phép và đi vào hoạt động từ 19-11-2019. Ngày 10-1-2020, DN được Sở GTVT tỉnh Thái Bình cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tuy nhiên, do quá thời hạn 6 tháng, đơn vị không kinh doanh vận tải (không khai thác tuyến cố định, không đề nghị cấp phù hiệu cho phương tiện của đơn vị quản lý để kinh doanh vận tải theo quy định) nên đến tháng 9-2020, Sở GTVT tỉnh có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô với Cty.
Cũng theo thông tin từ Phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái, 10 ngày sau khi bị thu hồi giấy phép, Cty Phúc Cường được cấp giấy phép kinh doanh vận tải lần 2 vào 24-9-2020, khai thác tuyến Bến xe Trung tâm Thái Bình - bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại.
“Ba phương tiện hoạt động được cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định ngày 21-10-2020 gồm 3 xe 16 chỗ BKS 17B-022.56, 17B-017.04 và 17B-021.10 với 5 lốt/ngày. Ngoài ra, có 2 phương tiện được cấp phù hiệu xe hợp đồng từ 30-11-2020”, vị này thông tin.
Việc Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm về hành vi tranh giành khách của các nhà xe và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi coi thường pháp luật cũng là bài học nhằm tuyên truyền đến các chủ xe, lái xe và hành khách có ý thức chấp hành nghiêm quy định pháp luật và Luật Giao thông đường bộ.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại








