Thứ sáu 26/04/2024 21:58

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 nhận hồ sơ đến 25/7

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chương trình năm nay sẽ tuyên dương 50 đại biểu là thanh niên khuyết tật có độ tuổi không quá 35. Các cá nhân được tuyên dương sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam, biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần thưởng giá trị khác.
Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 nhận hồ sơ đến 25/7
Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng...

Thực hiện Chỉ thị số 39 - CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030; chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN tổ chức Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2022 từ tháng 5 đến tháng 8/2022.

Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng; góp phần bồi đắp lý tưởng sống tốt đẹp cho thanh niên, thúc đẩy sự vươn lên của thanh niên Việt Nam.

Đồng thời mong muốn tạo sự lan toả và quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam; tìm ra các mô hình phù hợp, bền vững để hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng bình đẳng, tự tin và hiệu quả.

Chương trình năm nay sẽ tuyên dương 50 đại biểu là thanh niên khuyết tật có độ tuổi không quá 35 (đối với các trường hợp đặc biệt có độ tuổi cao hơn, Hội đồng xét chọn sẽ xem xét quyết định). Các cá nhân được tuyên dương sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam, biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần thưởng giá trị khác.

Theo kế hoạch, thời gian nhận hồ sơ ngày 30/5/2022 đến hết ngày 25/7/2022. Ngày 4/8/2022, sẽ họp Hội đồng xét chọn các gương thanh niên khuyết tật tham gia Chương trình. Các hoạt động của Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2022 được tổ chức vào ngày 25 - 26/8/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, BTC cũng phát động Cuộc thi viết “Tỏa sáng Nghị lực Việt” dành cho đối tượng là công dân Việt Nam. Nội dung bài viết là các câu chuyện có thật về những tấm gương thanh niên khuyết tật vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp cho xã hội; những mô hình, sáng kiến, giải pháp giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập với xã hội…Tác phẩm dự thi đánh máy (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14), độ dài không quá 2.000 chữ; khuyến khích có hình ảnh minh họa cho bài dự thi.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 30/5/2022 đến ngày 30/7/2022; bài dự thi gửi về Trung ương Hội LHTN Việt Nam số 64, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài ra, các tác phẩm dự thi gửi qua email: congtrithucthanhgiong@gmail.com tiêu đề “Dự thi Cuộc thi viết Tỏa sáng Nghị lực Việt” kèm theo thông tin liên hệ của tác giả (bao gồm: Họ tên, địa chỉ nơi ở hiện tại, số điện thoại, email (nếu có).

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng; 1 giải Ba trị giá 3 triệu đồng; 3 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng. Các tác giả đạt giải còn được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

Vinh danh 50 tấm gương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2021 Vinh danh 50 tấm gương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2021
Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động