Thứ tư 17/12/2025 19:11
Thu lợi bất chính gần 1,3 tỷ đồng từ sản xuất, buôn bán cà phê giả

Chủ doanh nghiệp đối mặt án phạt nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo quy định của pháp luật, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì người phạm tội có thể bị xử lý với mức phạt rất nghiêm khắc nhất là tù chung thân.
Chủ doanh nghiệp đối mặt án phạt nào?
Chủ cơ sở cà phê Dạ Thảo, bà Đặng Thị Hòa Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên

Kinh doanh cà phê giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, thường trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là chủ DN tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo, có cơ sở giao dịch tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Cơ quan công an cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Phú Yên phát hiện hoạt động chế biến, kinh doanh cà phê mang thương hiệu Dạ Thảo có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm tra hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê của DN tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo. Kết quả thu giữ 6.845 bì cà phê dạng bột các loại (500g/1 bì), tổng trọng lượng: 3.422,5 kg; 1 ô tô tải; 2 máy rang; 2 máy xay; 2 máy trộn; 1 máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng...

Qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, từ tháng 12/2024, do giá nguyên liệu cà phê nhân đầu vào tăng cao nên bà Hiệp đã điều chỉnh công thức sản xuất giảm hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê bột nhãn hiệu Dạ Thảo để có lợi nhuận. Trong thời gian này, DN tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo đã sản xuất 21.093,5 kg tương ứng 42.187 sản phẩm cà phê bột nhãn hiệu Dạ Thảo các loại, đã tiêu thụ 17.671 kg tương ứng 35.342 sản phẩm cà phê bột, tổng số tiền bán hàng thu được là gần 1,3 tỷ đồng; số lượng cà phê bột chưa tiêu thụ đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ là 3.422,5 kg tương ứng 6.845 sản phẩm cà phê bột.

Bà Đặng Thị Hòa Hiệp đã thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán cà phê không đúng chất lượng đã công bố, làm giả về chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ doanh nghiệp đối mặt án phạt nào?
Nhiều thùng chất phụ gia để trộn cà phê được công an thu giữ.

Chế tài xử lý

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định pháp luật, hàng giả không chỉ là hàng nhái thương hiệu, mạo danh nguồn gốc xuất xứ mà còn bao gồm cả trường hợp DN sản xuất hàng hóa của chính mình nhưng không bảo đảm chất lượng như đã công bố.

Cụ thể, khoản 7 Điều 3, Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định, hàng giả là hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với bản chất tự nhiên, tên gọi hàng hóa, hoặc có ít nhất một chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn mác, bao bì.

Trong vụ việc trên, Cơ quan điều tra xác định sản phẩm cà phê của DN tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố, nên đủ căn cứ xác định đây là hàng giả về chất lượng, dẫn đến việc khởi tố hình sự đối với chủ DN theo Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, tại Điều 193, Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 2 đến 5 năm. Mức hình phạt sẽ tăng nặng nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc danh nghĩa cơ quan, tổ chức; thực hiện hành vi buôn bán qua biên giới; hoặc nếu hàng giả tương đương với số lượng hàng thật, hàng hóa có cùng công dụng trị giá từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng; thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại về tài sản trong khoảng từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng; hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Với những hành vi phạm tội trên có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hơn, như hàng giả trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỉ đồng, làm chết người hoặc gây tổn hại cho một hoặc nhiều người với tổng tỷ lệ thương tật từ 61% đến 121%, thì hình phạt sẽ là từ 10 đến 15 năm tù.

Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại từ 1,5 tỷ đồng trở lên, làm chết từ hai người trở lên, hoặc gây thương tích với tổng tỷ lệ thương tật từ 122% trở lên cho nhiều người, cá nhân phạm tội có thể bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm và có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại vi phạm, mức xử phạt cũng được quy định rất rõ: nếu thuộc trường hợp nhẹ (tương đương khoản 1), có thể bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. Trường hợp vi phạm có tình tiết tăng nặng như tổ chức, tái phạm nguy hiểm, gây hậu quả về người hoặc tài sản như đã nêu tại khoản 2, mức phạt sẽ từ 3 tỷ đồng đến 6 tỷ đồng. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng hơn như quy định tại khoản 3, pháp nhân có thể bị phạt từ 6 tỷ đồng đến 9 tỷ đồng. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như tại khoản 4, pháp nhân thương mại có thể bị phạt tới 18 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, các hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại gồm: phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên cũng nhấn mạnh, cà phê là thực phẩm được tiêu dùng thường xuyên trong đời sống hằng ngày. Việc sản xuất, kinh doanh cà phê giả không chỉ xâm hại quyền lợi người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây mất công bằng trong môi trường cạnh tranh kinh doanh, nhiễu loạn thị trường và làm khó công tác quản lý của Nhà nước.

Trường hợp bị chứng minh là sản xuất hàng giả là thực phẩm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và số tiền thu lợi bất chính, chủ DN tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo có thể đối mặt với các khung hình phạt nghiêm khắc nêu trên.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Đoàn luật sư TP Hà Nội

Chủ doanh nghiệp cầm đầu cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng Chủ doanh nghiệp cầm đầu cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng

Ngày 13-10, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất miền Trung- Tây Nguyên với với ...

Chủ doanh nghiệp đối diện hình phạt tới 20 năm tù? Chủ doanh nghiệp đối diện hình phạt tới 20 năm tù?

Theo chuyên gia pháp lý, những thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sẽ bị tịch thu tiêu hủy, cơ sở kinh doanh ...

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (SN 1979, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp vật liệu xây nhà.
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động