Chiến công, đóng góp của Sư đoàn 361 Anh hùng là mốc son lịch sử của QĐND Việt Nam
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênKỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, ngày 21-12, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã thăm Sư đoàn Phòng không 361-Quân chủng Phòng không không quân.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Phòng không 361-Quân chủng Phòng không không quân (PKKQ) thời gian qua, đã cùng với các lực lượng vũ trang khác của TP luôn giữ vững vùng trời Thủ đô, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của TP Hà Nội.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân chủng PKKQ nói chung và Sư đoàn Phòng không 361 nói riêng luôn mạnh khỏe, tiếp tục lập nhiều thành tích trong huấn luyện, chiến đấu cũng như bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô và Tổ quốc.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm khu di tích lịch sử quốc gia Hầm chỉ huy Sư đoàn phòng không Hà Nội. ảnh: H.K |
Đại tá Nguyễn Mạnh Khải, Sư đoàn trưởng Sư đoàn PKKQ 361 trân trọng cảm ơn tấm lòng cũng như sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn. Thay mặt cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn, Đại tá Nguyễn Mạnh Khải hứa với Chủ tịch UBND TP sẽ chỉ huy tập thể Sư đoàn luôn đoàn kết, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu; không để Tổ quốc và Thủ đô bất ngờ trong mọi tình huống.
Sư đoàn Phòng không 361-Quân chủng PKKQ được thành lập ngày 19-5-1965. Nằm trong đội hình chiến đấu của Quân chủng PKKQ, trong kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn đã cơ động, chiến đấu trên 20 tỉnh, TP. Ngay từ khi ra đời, Sư đoàn đã được xác định là lực lượng chủ yếu, nòng cốt trong tác chiến phòng không, đánh bại các cuộc tập kích của Mỹ, bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Sư đoàn đã chiến đấu trên 1.800 trận, bắn rơi 591 máy bay các loại, trong đó, có 35 máy bay chiến lược B-52, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Đặc biệt, trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, Sư đoàn đã cùng quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội, lập công xuất sắc, trực tiếp bắn rơi 29 máy bay, có 25 chiếc B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ), góp phần làm nên chiến thắng ''Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không'', buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Trong dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và các thành viên trong đoàn đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Sư đoàn phòng không 361; thăm khu di tích lịch sử quốc gia Hầm chỉ huy Sư đoàn phòng không Hà Nội. Ghi sổ lưu niệm tại Hầm chỉ huy Sư đoàn phòng không Hà Nội (Sư đoàn 361), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định: Chiến công, đóng góp của Sư đoàn 361 anh hùng là mốc son trong lịch sử anh hùng của Quân chủng PKKQ nói riêng và của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







