Thứ hai 15/12/2025 01:10

Cán bộ quản lý thị trường “dính chàm” vì “vòi” tiền...

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Bị “vòi” 60 triệu đồng, chủ xe đã tố 2 cán bộ Đội Quản lý thị trường số 31, Hà Nội, với CQCA. Bị bắt quả tang nhận tiền, người nhận hối lộ không thể chối cãi.


Chủ xe ô tô là anh Lê Quốc Hùng, SN 1971, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Anh Hùng đã “tố” Nguyễn Hữu Bính, SN 1956, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 31, Hà Nội và Nguyễn Danh Sỹ, SN 1962, trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội - nguyên Phó đội Trưởng Đội Quản lý thị trường số 31, đã “vòi” tiền mình. Cùng với lời tố, anh Hùng còn gửi kèm đĩa ghi âm các cuộc điện thoại trao đổi giữa chủ xe và Bính, Sỹ liên quan đến khoản tiền “bồi dưỡng” nên chứng cứ rất rõ ràng.

Khoảng 14g ngày 5-12-2012, khi tuần tra kiểm soát thị trường trên Quốc lộ 1B khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tổ công tác của Đội Quản lý thị trường số 31 đã khám xe ô tô tải, lái xe là anh Nguyễn Văn Quân, trú tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Bính đã chỉ đạo tổ công tác áp giải xe về bãi gần trụ sở của Đội Quản lý thị trường số 31. Ngay sau đó, anh Quân đã gọi điện báo anh Hùng. 18g cùng ngày, chủ xe đến bãi xe gặp Bính. Bính cho hay, xe anh Hùng chở hàng hóa bất minh trị giá bạc tỷ (chở nhiều mặt hàng, trong đó có mỹ phẩm và hạt bí không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc) và “vòi” anh Hùng 100 triệu đồng với lời hứa sẽ giải quyết êm thấm. Anh Hùng không đào đâu số tiền lớn như vậy nên Bính “xuống nước”, ra giá 60 triệu đồng; trong đó, “lót tay” riêng cho Bính 20 triệu đồng; còn lại dành cho tập thể và nộp phạt. Anh Hùng đồng ý nhưng chưa có tiền nên bảo sẽ đưa sau.


Hai cán bộ tham lam nghe tòa đưa ra phán quyết.


Bính đã giao cho Sỹ cùng cán bộ trong đội kiểm tra lập hồ sơ xử lý. 20g ngày 5-12-2011, Bính gọi anh Hùng, Sỹ lên phòng làm việc của mình thống nhất việc giải quyết hàng hóa, xe ô tô của anh Hùng hiện đang bị tạm giữ. Bính có bảo Sỹ về việc anh Hùng sẽ “bồi dưỡng” cho đội 40 triệu đồng. Do quen biết anh Hùng, Sỹ đứng ra bảo lãnh sẽ liên hệ với chủ xe để nhận tiền. 7 thùng hàng mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ, Bính trả cho anh Hùng. Những món hàng này, anh Hùng trao trả chủ hàng. 28 thùng hàng mỹ phẩm, 3 bao hạt bí còn lại, Bính chỉ đạo Sỹ lập biên bản xử lý hành chính.

Anh Hùng khai, trong ngày 6-12-2011, anh và 2 cán bộ này nhiều lần điện thoại trao đổi về việc giao nhận 60 triệu đồng. 21g cùng ngày, Sỹ bị CQCA bắt quả tang khi nhận tiền từ anh Hùng tại một quán ăn ở thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội. Tại CQĐT, Sỹ thừa nhận sự việc. Bị cáo nói, mọi chuyện đều làm theo sắp đặt của “sếp”. Bính không phủ nhận việc đòi 20 triệu đồng để “đút túi” riêng. Do đó, TAND TP Hà Nội ngày 28-11-2012 tuyên phạt Nguyễn Hữu Bính 10 năm tù, Nguyễn Danh Sỹ 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 279 BLHS.


Bài, ảnh: Hoa Đỗ

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động