Thứ sáu 19/12/2025 02:37

Viết tiếp tình trạng vi phạm đất đai ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Sau khi ông Nguyễn Thành Tôn, nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Xá bị bắt, một số người liên quan tiếp tục gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng.


Ở một động thái khác, có lẽ vì nôn nóng giải quyết vụ án, CQĐT CA huyện Kim Động đã triệu tập cả… người đã chết để lấy lời khai?!

“Chồng tôi chết 2 năm rồi”

Đó là than thở của chị Phạm Thị Chung khi trình bày với các PV. Chỉ vào tờ giấy triệu tập của CQĐT CA huyện Kim Động. Chị Chung cho biết: “Ngày 27-5, gia đình tôi nhận được giấy triệu tập của CA huyện yêu cầu chồng tôi là Phạm Văn Ánh đến trụ sở để “khai báo về việc mua đất của bà Phạm Thị Nga”. Thật quá đáng, anh ấy mất đã hơn 2 năm rồi, không lẽ người đã chết vẫn phải đến trình diện”. Chỉ riêng việc CA huyện Kim Động triệu tập người đã chết đến làm việc đã khiến tất cả những người quan tâm đến vụ việc phải lắc đầu ngán ngẩm…

Ông Phạm Văn Bình cho biết: “Từ ngày nhận chuyển nhượng một phần lô đất từ chị gái tôi là Phạm Thị Nga, tôi chưa xây dựng công trình nào trên mảnh đất này. Việc chuyển nhượng cũng nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Chúng tôi không trộm cắp, không lấn chiếm đất đai, không vi phạm pháp luật mà CA huyện triệu tập cả gia đình tôi đến trụ sở để lấy lời khai là điều rất khó hiểu”. Tương tự, bà Phạm Thị Lý, ông Phạm Văn Mạnh (chủ nhân căn lều nhỏ) cũng bị CA huyện Kim Động triệu tập làm việc…

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Chí Công, Trưởng CA huyện Kim Động cho biết, việc triệu tập một số thành viên trong gia đình bà Nga đến trụ sở CA huyện làm việc là công việc bình thường của CQĐT khi xác minh việc chuyển nhượng đất đai giữa các thành viên trong gia đình bà Nga. Những người bị CQCA triệu tập không có nghĩa là có tội… Khi PV còn chưa kịp hỏi về việc triệu tập người đã chết thì ông Công vội đi vì “đang tiếp cơ quan cấp trên”.

Giấy triệu tập và giấy chứng tử đối với anh Phạm Văn Ánh. Ảnh: M.Tuấn


Nguyên Chủ tịch UBND xã bị bắt, Phó Chủ tịch UBND huyện vẫn… ung dung

Liên quan đến việc ông Nguyễn Thành Tôn, nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Xá bị bắt, một người dân địa phương thắc mắc: “Ông Tôn vì tin tưởng địa chính cấp dưới đã ký giấy xác nhận chuyển nhượng đất từ ông Viễn sang bà Nga nên bị bắt. Vậy mà ở vụ án tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, 3 cán bộ xã, huyện đã bị bắt nhưng ông Nguyễn Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Động - người trực tiếp ký vào 18 “sổ đỏ” được cấp trái luật cho các hộ dân lại không bị xử lý hình sự”.

Nội dung vụ án này như sau: Từ năm 2004-2006, lãnh đạo thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động đã tự ý bán 11 suất đất để thu 419 triệu đồng. Các cán bộ thôn này còn lập khống 5 thửa đất ao hồ do xã quản lý mang tên 5 hộ dân trong thôn. Sau đó, bộ sậu này đã đưa 16 hộ trên vào danh sách đủ điều kiện được cấp Giấy CN QSDĐ (sổ đỏ). Qua nhiều phòng, ban chuyên môn thẩm tra, cuối cùng 15/16 hồ sơ nói trên được ông Nguyễn Văn học đại diện UBND huyện Kim Động ký Quyết định cấp “sổ đỏ”.

Theo cáo trạng của VKS tỉnh Hưng Yên, từ năm 2004-2006, riêng tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động đã có 18 giấy CN QSDĐ được cấp sai quy định, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Khi vụ án được khởi tố, 3 cán bộ cấp phòng, xã đã bị bắt, riêng ông Trưởng phòng TN-MT huyện (hiện là Chánh văn phòng UBND huyện Kim Động) là người cuối cùng thẩm tra hồ sơ và ông Nguyễn Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện, là người đặt bút ký vào các “sổ đỏ” cho 18 hộ dân nói trên lại không bị xử lý hình sự vì được CQĐT CA tỉnh Hưng Yên kết luận là… do tin tưởng cấp dưới?!

Tại sao cùng là sai sót do tin tưởng cấp dưới nhưng ông Tôn bị bắt còn ông Học lại vô can? Nếu xét về hậu quả thì ông Tôn chỉ xác nhận sai 1 trường hợp còn ông Học đã ký “nhầm” đến 18 “sổ đỏ”. Theo quy định của pháp luật, cấp dưới sai phạm cấp trên phải chịu trách nhiệm liên đới. Vậy mà ở vụ án liên quan đến quản lý đất đai tại xã Đồng Thanh, ông Học không chỉ là lãnh đạo quản lý mà còn là người cuối cùng ký vào những hồ sơ sai phạm lại vẫn… bình an.

Tại buổi làm việc với PV chiều 27-5, ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Động cho biết, UBND huyện cưỡng chế công trình của ông Mạnh vì có đơn tố cáo của người dân, các hộ khác không bị tố cáo nên không xem xét?! Để xác định các hộ dân gần căn lều của ông Mạnh xây nhà trên hành lang an toàn giao thông hay không phải xem xét đến thời điểm họ sử dụng đất, thời điểm họ xây nhà?! Có lẽ vì phụ trách mảng văn hóa nên ông Hòa không biết rằng, đã là đất phi nông nghiệp, là hành lang an toàn giao thông thì không ai được phép xây nhà kiên cố dù ở bất cứ thời điểm nào.

Đề nghị UBND, CA, Ban Nội chính, UBKT tỉnh Hưng Yên cần sớm vào cuộc để làm rõ những vấn đề một số người dân ở xã Vũ Xá đang khiếu nại, tố cáo để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Trả lời câu hỏi “tại sao các cơ quan, ban ngành huyện Kim Động lại quyết tâm cưỡng chế căn lều của gia đình ông Mạnh mà không xử lý hàng chục hộ dân đã xây nhà kiên cố ngay sát nhà ông Mạnh?”. Ông Lê Đức Minh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kim Động cho biết, xử lý sai phạm trong công tác quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Tuy nhiên, ông Minh cũng thừa nhận có nhìn thấy nhiều hộ dân gần căn lều của ông Mạnh đã xây nhà kiên cố…


M.Tuấn

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động