Thứ năm 09/05/2024 11:25

Tăng cường năng lực cấp cứu xử trí các ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 6/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Tổ chức y tế thế giới (WHO), Sở Y tế Sóc Trăng, Sở Y tế Bạc Liêu tổ chức khoá tập huấn về nội dung quản lý ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng (SARI) và một số bệnh thường.
Tăng cường năng lực cấp cứu xử trí các ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính
Các chuyên gia hướng dẫn học viên thực hành trực tiếp trên mô hình. Ảnh: Cục QLKCB

Khóa tập huấn có sự tham dự của hơn 60 học viên là các bác sĩ làm việc tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và khoa lâm sàng liên quan... đến từ các bệnh viện, Trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế Bạc Liêu và Sở Y tế Sóc Trăng.

Theo đó, các khoá tập huấn về quản lý cấp cứu ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng (gọi tắt là SARI) đã được Cục QLKCB hợp tác với Tổ chức y tế thế giới triển khai từ năm 2014, sau 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 nay được khởi động trở lại với mong muốn các học viên được nâng cao năng lực về lý thuyết và kỹ năng thực hành cấp cứu xử trí các ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp và một số bệnh thường gặp.

Tăng cường năng lực cấp cứu xử trí các ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính
BSCKII Trần Thành Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Cục QLKCB

BSCKII Trần Thành Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, trong đại dịch COVID-19, công tác cấp cứu trên địa bàn tỉnh nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn, không ít ca COVID-19 nặng không được cấp cứu, xử trí kịp thời do thiếu nguồn nhân lực được đào tạo về cấp cứu, hồi sức.

Việc cấp cứu tuần hoàn hô hấp là một trong những cấp cứu đòi hỏi sự khẩn trương và chính xác. Bệnh nhân chỉ cần ngưng tim, ngưng thở 4 phút đã để lại di chứng, tổn thương khó hồi phục, thậm chí tử vong. Việc cấp cứu ngừng tuần hoàn xảy ra khắp nơi từ bệnh viện đến ngoài cộng đồng nên việc cung cấp, trang bị kiến thức cho cán bộ y tế vô cùng quan trọng.

Trong 3 ngày (từ ngày 6-8/9), các giảng viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực của các bệnh viện tuyến cuối như PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực BV Nhi Trung ương; TS Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; ThS Võ Quang Huy từng, Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh; ThS Nguyễn Quang Hoà, Trưởng khoa Hồi sức tích cực BV Phổi Trung ương; TS Lương Quốc Chính, Khoa cấp cứu A9 BV Bạch Mai cùng Đội ngũ các giảng viên Bộ môn Cấp cứu Hồi sức tích cực chống độc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ hướng dẫn các học viên thực hành trực tiếp trên mô hình như: cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản; Thiết lập đường thở cấp cứu; Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao có sử dụng thuốc, máy móc; Cấp cứu rối loạn nhịp nhanh và chậm ở người lớn; Thực hành cấp cứu nhi khoa; Cấp cứu sốc phản vệ; Thực hành kỹ năng: Nguyên lý ô xy liệu pháp - Đánh giá thành công/thất bại ô xy liệu pháp - Vận hành HFNC - Cài đặt máy thở ban đầu...

Tăng cường năng lực cấp cứu xử trí các ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính
Các học viên thực hành trên mô hình. Ảnh: Cục QLKCB

Với sự biến động và chuyển dịch nhân lực y tế sau đại dịch COVID-19, các chuyên gia mong muốn các lớp tập huấn giải quyết phần nào khó khăn về nhân lực cấp cứu và hồi sức tại các địa phương trước mắt cũng như lâu dài.

Tư vấn khám, chữa bệnh từ xa là giải pháp hiệu quả trong điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng
Minh Nhật
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động