Thứ ba 29/04/2025 16:11

Nơi lưu giữ kiến trúc văn hóa cùng nhiều di vật quý thời Lý

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội có hai di tích lịch sử cấp quốc gia được đông đảo Nhân dân, phật tử, khách thập phương… trong và ngoài nước biết tới. Đó là cụm di tích đình và chùa La Phù.
Chùa La Phù được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Chùa La Phù được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.


Nơi thờ tự 3 vị thiền sư danh tiếng

Đình La Phù nổi tiếng với lễ rước ông Lợn, tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng (ÂL). Liền kề với đình là chùa La Phù, hay còn được gọi với các tên khác là chùa Trung Hưng, Thiên Hưng tự. Chùa có vị trí nằm giữa trung tâm làng La Phù.

Chùa La Phù được xây dựng cách đây gần 1.000 năm để thờ Phật và 3 vị thiền sư danh tiếng thời Lý là Không Lộ, Từ Đạo Hạnh và Giác Hải. Bản thân việc ra đời của chùa vào thời đó đã mang một giá trị quý cho khoa học lịch sử, kéo dài danh mục những ngôi chùa cổ thời Lý đã biết, góp phần vào việc tìm hiểu lịch sử Phật giáo nước nhà mà thời Lý là giai đoạn phát triển nhất.

Tương truyền, khu vực cầu Beo xưa (chùa Tổng thuộc xã La Phủ) là nơi ba Thiền sư: Đạo Hạnh, Không Lộ, Giác Hải gặp nhau rồi kết nghĩa anh em. Ba vị thiền sư cũng ở lại đây tu hành ít lâu. Sau này nhân dân vùng tổng La suy tôn ba thiền sư làm tổ sưvà thờ cúng tại chùa.

Tài liệu lưu giữ tại chùa con ghi lại câu chuyện về Thiền sư Giác Hải. Sư họ Nguyễn, quê làng Hải Thanh, thuở nhỏ làm nghề chài lưới, thường dùng một chiếc thuyền con làm nhà, sống lênh đênh trên khắp sông hồ. Năm 25 tuổi, sư dứt bỏ thế nghiệp xuất gia làm tăng.

Ban đầu, Sư cùng Thiền sư Không Lộ đồng thờ thầy Hà Trạch ở chùa Diên Phước, Hải Thanh. Sau, sư lại kế thừa dòng pháp của Không Lộ và trụ trì luôn chùa này.

Đời vua Lý Nhân Tông (1072-1127), nhà sư Giác Hảicùng một nhà sư khác có tên Thông Huyền được nhà vua triệu vào hầu. Bỗng đâu có hai con cắc kè cất tiếng kêu chát tại. Vua bảo nhà sư Thông Huyền làm cho nó dừng kêu. Nhà sư Thông Huyền thầm niệm thần chú, một con rơi xuống.

Nơi lưu giữ kiến trúc văn hóa cùng nhiều di vật quý thời Lý
Mặt trước gian Tam Bảo.

Nhà sư Thông Huyền cười rồi nhìn sư Giác Hải nói: “Để lại một con cho Sa-môn”. Nghe vậy, nhà sư GiácHải chú mắt nhìn nó, chốc lát con tắc kè còn lại cũng rơi xuống. Nhà vua kinh dị, làm thơ tặng: Giác Hải tâm như biển/ Thông Huyền đạo lại huyền/ Thần thông gồm biến hóa,/ Một Phật, một thần tiên. (Giác Hải tâm như hải,/ Thông Huyền đạo hựu huyền/ Thần thông kiêm biến hóa,/ Nhất Phật nhất thần tiên).

Nhà sư Giác Hải nổi tiếng khắp thiên hạ, tăng, tục đều quí kính. Vua Nhân Tông mỗi khi ra chơi hành cung Hải Thanh đều ghé chùa thăm nhà sư. Một hôm vua hỏi sư Giác Hải: Phép chân thần túc có thể được nghe chăng? Sư liền hiện tám phép thần biến: Thân vọt lên hư không cách đất vài trượng, chợt lại trở xuống...

Vua và quần thần vỗ tay khen ngợi. Từ đó vua ban cho sư tự do ra vào cung vua. Đến đời vua Lý Thần Tông (1128-1138), vua nhiều lần triệu vào cungnhưng sư từ chối viện cớ già bệnh chẳng đến được…

Nơi lưu giữ kiến trúc văn hóa cùng nhiều di vật quý thời Lý
Chùa thờ phật và 3 vị thiền sư danh tiếng thời Lý là Không Lộ, Từ Đạo Hạnh và Giác Hải. Ảnh: H.N.

Những dấu ấn kiến trúc độc đáo

Kiến trúc của chùa gồm: Tam quan, Tam bảo, Nhà mẫu, Nhà thờ tổ, Nhà bia, Nhà khách, Nhà soạn lễ, Nghi môn, Nhà thờ Khổng Tử, Tháp mộ, Lầu Quan âm, Lầu hóa vàng, khu vực nội tự, sân vườn, tường rào... Trong đó, Tam quan có diện tích khoảng 29m2, hình thức kiến trúc một cổng chính lớn ở giữa kết hợp là gác chuông, hai bên là hai cổng phụ. Tam bảo có diện tích khoảng 200m2, được xây dựng theo hình chữ đinh bao gồm Tiền đường và Hậu cung. Tiền đường gồm 5 gian, hậu cung gồm 4 gian, kết cấu mái theo kiểu “Thượng chồng rường hạ kẻ”.

Nơi lưu giữ kiến trúc văn hóa cùng nhiều di vật quý thời Lý
Bên trong khuôn viên chùa.

Nghi môn được xây dựng theo kiểu tứ trụ lồng đèn với 2 trụ lớn ở giữa, hai bên là hai trụ nhỏ có cổng pháo…

Là công trình kiến trúc cổ, lại được trùng tu xây dựng dưới nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau, chùa La Phù vẫn bảo lưu được cốt cách kiến trúc dân tộc, điều đó khẳng định sức sống, tinh thần dân tộc sâu sắc của những người xây dựng trong việc bảo vệ những giá trị văn hóa nước nhà.

Nơi lưu giữ kiến trúc văn hóa cùng nhiều di vật quý thời Lý
Năm 2014, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chính thức công nhận 3 cây đa nằm trong chùa La Phù, đình La Phù và phía chợ là Cây di sản Việt Nam.

Ni sư Thích Đàm Thuận, Trụ trì chùa La Phù giới thiệu, bên cạnh giá trị kiến trúc, chùa còn bảo lưu được một bộ di vật cực kỳ phong phú và mang giá trị nghệ thuật cao được làm bằng các chất liệu truyền thống như: đá, đồng, gỗ, đất... Trong đó nổi lên rõ nét là quả chuông lớn thời Tây Sơn được đúc năm 1792, hệ thống Phật pháp và ba pho tượng đá mang phong cách nghệ thuật dân gian của thế kỷ 17-18. Những di vật quý đó đã tôn thêm giá trị của di tích chùa La Phù.

Chính bởi các giá trị về văn hoá, kiến trúc và lịch sử nên năm 1988, cụm di tích đình- chùa La Phù chính thức được Bộ Văn hoá ra quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Nơi lưu giữ kiến trúc văn hóa cùng nhiều di vật quý thời Lý
Chính bởi giá trị lịch sử và văn hoá độc đáo, năm 1988, Bộ Văn hoá đã xếp hạng chùa Trung Hưng (La Phù) là Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.
Nhà hát Hồ Gươm - Điểm nhấn kiến trúc, văn hóa Thủ đô Hà Nội
Hạnh Nguyễn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Vì sao Victor Vũ cầu xin khán giả?

Vì sao Victor Vũ cầu xin khán giả?

Mới đây, trên trang fanpage, đạo diễn Victor Vũ đăng tải bài viết cầu xin khán giả không tiết lộ nội dung phim điện ảnh "Thám tử Kiên: kỳ án không đầu". Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì ủng hộ phim trong suốt thời gian qua.
Nhóm OPlus làm mới nhạc cách mạng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhóm OPlus làm mới nhạc cách mạng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), nhóm nhạc OPlus ra mắt dự án âm nhạc #VN1945, làm mới dòng nhạc cách mạng (hay còn gọi dòng nhạc đỏ).
Phim "Lật mặt 8" vừa ra mắt đã thu về 20 tỷ đồng

Phim "Lật mặt 8" vừa ra mắt đã thu về 20 tỷ đồng

Phim điện ảnh “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” của Lý Hải vừa có những suất chiếu đầu tiên trong ngày 27/4 nhưng đã đạt doanh thu top 1 phòng vé Việt với 20 tỷ đồng.
Trường THPT Việt Đức giành giải Nhất tại Liên hoan các ban nhạc học sinh TP Hà Nội

Trường THPT Việt Đức giành giải Nhất tại Liên hoan các ban nhạc học sinh TP Hà Nội

Liên hoan các ban nhạc/nhóm nhạc học sinh TP Hà Nội năm 2025 chính thức khép lại với các giải thưởng xứng đáng dành cho các đội thi. Ban Tổ chức đã trao 6 giải Chuyên đề, 21 giải Ba, 5 giải Nhì, 2 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt. Trong đó, giải Đặc biệt thuộc về THCS và THPT Olympia.
“Vẽ” lại màu nắng cho cuộc đời

“Vẽ” lại màu nắng cho cuộc đời

28 tuổi, cô gái trẻ Dương Thanh Hiền phải tạm dừng sự nghiệp giáo viên ở một trường tiểu học song ngữ tại Hà Nội vì tai nạn giao thông. Dù đôi mắt không còn sáng nhưng cô đã “vẽ” lại cuộc đời bằng nhiều gam màu rực rỡ từ nghị lực vượt lên chính mình.
Cô gái triệu view từ Đức trở về và hành trình thắp lửa tự hào bằng 50 lá cờ Tổ quốc

Cô gái triệu view từ Đức trở về và hành trình thắp lửa tự hào bằng 50 lá cờ Tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), ngay sau khi đáp chuyến bay từ Đức về Việt Nam, vlogger Thạch Trang đã thực hiện dự án cộng đồng mang tên “50 lá cờ – 50 năm hòa bình”.
Hân hoan đón chào ngày hội non sông

Hân hoan đón chào ngày hội non sông

Hà Nội những ngày tháng Tư bừng sáng sắc đỏ quốc kỳ. Những con ngõ nhỏ, góc phố thân thương bỗng đẹp lạ thường bởi rực rỡ cờ hoa đón chào đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Phát huy tiềm năng văn hóa trên tinh thần giữ gìn bản sắc, đổi mới sáng tạo

Phát huy tiềm năng văn hóa trên tinh thần giữ gìn bản sắc, đổi mới sáng tạo

Hà Nội đang lấy ý kiến cho các dự thảo xây dựng Trung tâm công nghiệp văn hóa và khu phát triển thương mại – văn hóa để triển khai Luật Thủ đô 2024, nhằm tạo điều kiện phát triển Thủ đô. Theo kế hoạch, tại Kỳ họp thứ 4 của HĐND TP, TP sẽ xem xét ban hành 2 nghị quyết này, tạo động lực phát triển Thủ đô trên nền tảng lấy văn hóa làm động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 1779/BVHTTDL-VP ngày 24/4/2025 về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; triển khai công tác truyền thông kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động