Thứ bảy 20/04/2024 08:53

Đô thị

Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hàng trăm cây phong linh đồng loạt nở rộ dọc con đường nhỏ thuộc khu đô thị ParkCity Hanoi (La Khê, Hà Đông, Hà Nội) đang trở thành điểm thăm thú mới của người dân Hà Thành thời gian này.
Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân

Hàng cây phong linh vàng nằm trên con đường dài gần một km của khu đô thị ParkCity, phường La Khê, quận Hà Đông.

Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân

Cây hoa phong linh có nguồn gốc từ Nam Mỹ, là cây hoa thân gỗ. Cây có kích thước lớn thông thường cao từ 2m cho tới 8m.

Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân

Thời gian này, khu đô thị đang mở cửa tiếp đón hàng trăm lượt khách ra vào tham quan, ngắm hoa, chụp ảnh hàng ngày.

Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân

Hoa phong linh khá mỏng manh, chỉ nở rộ được vài ngày là rụng. Lá cây sẽ rụng hết khi hoa nở, tạo thành những chùm hoa rực rỡ sẽ bao trùm cả tán cây, khoe sắc vàng rực rỡ.

Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân
Bạn Nguyễn Thu Hà (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Mình đã biết tới đường hoa này từ năm trước, lúc đó đường hoa gạo mới nở nhiều. Năm nay do hoa phong linh đã nở rộ nên đông đúc hơn nhiều".
Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân

Các cây phong linh còn được hàng loạt ở nhiều vị trí quanh khu đô thị. Do hoa phong linh mỏng manh nên thường chỉ nở được vài ngày hoặc gặp mưa bão là sẽ rụng.

Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân
Tranh thủ lúc hoa đang ở độ đẹp nhất, các gia đình cũng đưa theo con em mình tới để ghi lại khoảnh khắc trên con đường hoa đang toả sắc rực rỡ.
Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân
Năm trước đây, đô thị này chưa mở cửa nên không nhiều người biết tới con đường hoa này. Năm nay, từ một bài đăng trên mạng xã hội cùng với việc khu đô thị mở cửa cho người dân tham quan, đường hoa phong linh vàng được nhiều người biết tới hơn.
Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân

Bên cạnh việc trồng tập trung thành hàng trên một con đường, hoa phong linh và hoa gạo còn được trồng xen kẽ ở vỉa hè trước cửa nhà dân trong khu đô thị.

Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân
Hoa chỉ nở rộ trong thời gian ngắn. Khi nở ra có màu vàng tươi mọc thành chùm bắt mắt, giống như chiếc chuông nhỏ.
Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân
Khu vực này được mở cho mọi người đến tham quan và chụp ảnh miễn phí, không quy định giờ đóng, mở cửa.
Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân
Con đường hoa nhanh chóng trở thành điểm chụp ảnh sáng tác của các tay máy.
Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân
Bên cạnh hàng phong linh, người dân không khỏi mê mẩn với đường cây hoa gạo đang nở đỏ rực được trồng ở giữa dải phân cách.
Mê mẩn ngắm đường cây Phong Linh rực vàng cuối xuân
Hoa gạo đỏ, hoa phong linh vàng xen kẽ tạo thành một bức tranh đẹp của đất trời Thủ đô lúc giao mùa.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động