Thứ ba 02/07/2024 09:58
Hậu quả khôn lường từ những hành vi phản khoa học:

Kỳ cuối: Chữa ung thư bằng thuốc nam, nước kiềm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cách đây không lâu, cơ cở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Tiến Nam tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã bị xử phạt 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động vì quảng cáo người bệnh chỉ cần nhịn ăn 20 ngày và uống “nước thần” cơ sở này bán thì sẽ khỏi bách bệnh.
Cơ sở chữa bệnh của ông Nguyễn Tiến Nam trước khi bị đình chỉ. Ảnh: cắt từ clip
Cơ sở chữa bệnh của ông Nguyễn Tiến Nam trước khi bị đình chỉ. Ảnh: cắt từ clip

Uống nước thần chữa bách bệnh

Trước khi bị đình chỉ, cơ sở khám chữa bệnh của ông Nam thu hút hàng chục lượt bệnh nhân từ khắp nơi về đây. Trong đó có nhiều người bị bệnh ung thư, có bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối. Nhưng lạ lùng thay, cách chữa bệnh của cơ sở này là bệnh nhân không được ăn bất cứ loại thực phẩm nào hay một viên thuốc tây nào, chỉ uống loại “nước kiềm” do chủ cơ sở này bán.

Nước này sẽ được pha thêm chút muối cho dễ uống, mỗi ngày uống khoảng 4 đến 5 lít nước thì sẽ chữa khỏi mọi bệnh. Tiền ăn, ở mà bệnh nhân chi trả khi “chữa bệnh” tại đây là 100.000 đồng/ngày. Nếu người nào muốn mua nước về nhà cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ, hàng triệu đồng cho vài chai “nước thần”. Bên cạnh đó, người bệnh cũng được thuyết phục mua một chiếc máy lọc nước ion kiềm cùng chiếc máy rung lắc.

Đáng nói là ông Nam từng là thợ sửa điện, không hề có bằng cấp, chứng gì liên quan đến chuyên ngành y, cũng không được cấp giấy phép hoạt động. Lý do cơ sở này thu hút được nhiều người bệnh đến là vì chủ cơ sở thường xuyên đăng tải clip lên mạng xã hội về việc chữa được mọi loại bệnh chỉ nhờ uống nước kiềm do chính cơ sở này bán.

Với nhiều người bệnh nhẹ dạ cả tin, cùng tâm lý “chữa bệnh thì vái tứ phương”, “còn nước còn tát” nên họ từ chối các phương pháp điều trị của các y, bác sĩ tại bệnh viện mà lựa chọn phương pháp này. Tuy nhiên, nhiều người bệnh dù được uống “nước thần” thì tình trạng bệnh vẫn không tiến triển, thậm chí nặng hơn, có người phải trở về nhà trong tình trạng hấp hối.

Đoàn liên ngành của huyện Thanh Oai đã 2 lần kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh tự phát của ông Nam. Phát hiện nhiều lỗi vi phạm như cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trong khi chủ cơ sở không có bằng cấp chuyên môn, không có chứng chỉ hành nghề. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với cơ sở này và yêu cầu đình chỉ hoạt động.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Hữu Khiêm - Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho rằng: “Chúng ta phải tìm hiểu kỹ cơ sở điều trị đó, tìm hiểu những người bệnh đã từng điều trị ở đó như thế nào, kết quả ra sao. Nếu như phương án điều trị này hiệu quả thì không có lý do gì ngành Y tế Việt Nam, các sở, ngành, chính quyền lại không cho phép đưa phương pháp tốt như thế vào điều trị”.

Bộ máy tạo ra nước kiềm mà cơ sở ông Nguyễn Tiến Nam quảng cáo. Ảnh: Ngân Nguyễn
Bộ máy tạo ra nước kiềm mà cơ sở ông Nguyễn Tiến Nam quảng cáo. Ảnh: Ngân Nguyễn

Chữa thuốc nam, ung thư giai đoạn sớm thành nặng

Năm 2023, bệnh nhân N.H.L ở Phú Thọ được chẩn đoán ung thư thanh quản từ năm 2021. Tại thời điểm này, người bệnh chỉ ở giai đoạn sớm T2 N0 M0 (giai đoạn 2) hoàn toàn có thể phẫu thuật và điều trị khỏi lâu dài. Mặc dù được bác sĩ tư vấn nhập viện điều trị nhưng bệnh nhân đã từ chối để về dùng thuốc nam. Sau gần 2 năm tự điều trị bằng thuốc nam, tình trạng bệnh không những không giảm mà còn tiến triển nặng hơn. Tháng 2/2023, người bệnh xuất hiện ho, khạc ra máu kèm khàn tiếng, khó thở.

Khi khám, người bệnh có tình trạng thiếu máu, đái tháo đường, gout. Kết quả chụp CTscaner cho thấy: Hình ảnh u tăng kích thước, gây hẹp 2/3 lòng thanh quản, hạch cổ nhỏ ngấm thuốc. Người bệnh được chẩn đoán ung thư thanh quản hạ họng giai đoạn 4, thiếu máu, đái tháo đường, gout. Người bệnh được điều trị truyền máu ổn định đường huyết, nâng cao thể trạng.

Sau đó được lập kế hoạch điều trị xạ trị đơn thuần do thể trạng bệnh nhân suy kiệt, nhiều bệnh nền. Trong quá trình điều trị, người bệnh ổn định dần lên. Sau 6 tháng điều trị, bệnh nhân đáp ứng khoảng 90%, vùng xâm lấn khối u đã giảm, đỡ khản tiếng, không còn khó thở, không còn khạc ra máu, toàn trạng tốt dần lên.

Theo các bác sĩ, việc người bệnh tự ý sử dụng thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc sẽ để lại những hậu quả đáng tiếc, vừa không chữa được bệnh, vừa tốn kém chi phí, lại vừa khiến bệnh nặng thêm.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, Khoa Xạ trị – Trung tâm Ung bướu cho biết: Hiện nay, một số người bệnh khi sử dụng thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc dân gian cảm thấy sức khỏe tốt lên, đó là do tâm lý. Khi bệnh nhân có niềm tin, yên tâm chữa bệnh thì sức khỏe cũng sẽ được cải thiện.

Mặt khác, trong một số loại thuốc đông y có những vị thuốc chống viêm, giảm đau, tăng cường miễn dịch, bồi bổ khí huyết. Vì vậy, khi uống vào sức khỏe nền có thể tăng lên khiến người bệnh lầm tưởng là bệnh được chữa trị đúng cách nên đã bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất. Đến khi bệnh tiến triển nặng, các loại thuốc dân gian kể trên không có tác dụng thì bệnh đã bước vào giai đoạn muộn".

“Như trường hợp người bệnh N.H.L, nếu ngay từ đầu được điều trị theo phác đồ của bác sĩ thì có thể điều trị khỏi lâu dài. Nhưng do người bệnh không điều trị, lại uống thuốc nam nên khiến bệnh âm thầm nặng thêm. Khi phát hiện thì đã muộn.

Do đó, người bệnh phải thật tỉnh táo, không nên sử dụng các bài thuốc không rõ nguồn gốc. Nên đến bác sĩ chuyên khoa, các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị sớm, tránh bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị bệnh đạt hiệu quả cao nhất, giúp kéo dài thêm thời gian sống”, bác sĩ Kiên nhấn mạnh.

Kỳ 2: Cổ xúy sinh con thuận theo tự nhiên bị xử lý như thế nào? Kỳ 2: Cổ xúy sinh con thuận theo tự nhiên bị xử lý như thế nào?

Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội), tuyên truyền những hủ ...

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Kế hoạch triển khai Đề án 979: lấy người dân làm trung tâm

Kế hoạch triển khai Đề án 979: lấy người dân làm trung tâm

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật” năm 2024 của Bộ Tư pháp (Đề án 979) và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Cục Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã triển khai xây dựng dự thảo Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL.
Chung tay vì một cộng đồng không ma túy

Chung tay vì một cộng đồng không ma túy

Chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” với những hoạt động tọa đàm, triển lãm, giải chạy cổ động… đã thu hút sự tham gia của giới văn nghệ sĩ, cầu thủ và đông đảo công chúng hưởng ứng.
iHanoi - Bước tiến mới trong phục vụ người dân

iHanoi - Bước tiến mới trong phục vụ người dân

Việc ra mắt ứng dụng iHanoi vào ngày 28/6 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng Thành phố thông minh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Hà Nội. Thông qua tính năng Hanoi Connect, người dân có thể dễ dàng phản ánh các vấn đề bức xúc trong đời sống, giúp chính quyền nắm bắt kịp thời những vấn đề, tạo ra một cơ chế giám sát công khai, minh bạch, góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.
Chuyển đổi sang phương tiện xanh là nhiệm vụ, là mục tiêu của xe buýt Hà Nội

Chuyển đổi sang phương tiện xanh là nhiệm vụ, là mục tiêu của xe buýt Hà Nội

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng, chuyển đổi sang phương tiện xanh là nhiệm vụ, là mục tiêu của xe buýt Hà Nội nhưng để làm được cần phải có lộ trình và chính sách phù hợp, đặc biệt có sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
Gian nan tìm lời giải thiếu bãi đỗ xe đô thị

Gian nan tìm lời giải thiếu bãi đỗ xe đô thị

Giải quyết dứt điểm và hiệu quả bài toán bãi đỗ xe không chỉ giúp cho đô thị được phát triển mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Tổ chức điểm đỗ xe, đón, trả khách du lịch - giải pháp giảm ùn tắc giao thông phố Nhà Chung

Tổ chức điểm đỗ xe, đón, trả khách du lịch - giải pháp giảm ùn tắc giao thông phố Nhà Chung

UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phối hợp với lực lượng công an tiến hành tổ chức điểm dừng, đỗ đón trả khách trên tuyến phố Nhà Thờ. Việc bố trí điểm dừng, đỗ nhằm phục vụ khách du lịch thăm quan nhà thờ Lớn Hà Nội và đến các cơ sở lưu trú trên phố Nhà Chung di chuyển bằng xe hợp đồng cỡ lớn.
Hà Nội: bảo vệ đê điều, sẵn sàng phòng, chống thiên tai

Hà Nội: bảo vệ đê điều, sẵn sàng phòng, chống thiên tai

Ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm 2024, TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt tới các cấp, ngành nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động rà soát, xây dựng, hoàn thiện các chương trình, phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…
Nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ kéo dài trong bao lâu?

Nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ kéo dài trong bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,, từ ngày 30/6 – 1/7, Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.
Tăng mảng xanh, bảo vệ môi trường đô thị

Tăng mảng xanh, bảo vệ môi trường đô thị

Trong quy hoạch, Hà Nội luôn chú trọng đẩy mạnh yếu tố “xanh” để tăng mảng xanh cho đô thị. Đặc biệt, việc mở rộng các không gian xanh công cộng ở nhiều nơi đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của đô thị, hướng đến xây dựng Hà Nội trở thành nơi đáng sống.
Sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng

Sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng

Sau khi biết điểm chuẩn của các trường THPT, các thí sinh Hà Nội cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng.
Top các trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Top các trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Chiều 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công không chuyên trên địa bàn TP. Top các trường có điểm chuẩn cao nhất gồm các trường THPT: Chu Văn An, Yên Hòa, Lê Qúy Đôn - Hà Đông, Thăng Long, Phan Đình Phùng, Nguyễn Gia Thiều, Kim Liên, Việt Đức, Nhân Chính.
Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên

Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên

Chiều 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của hơn 100 trường THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động