Thứ tư 24/04/2024 20:08

Hà Nội: Sáng nay, hơn 93.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi lớp 10

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng nay (12-6), hơn 93.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022 với tâm thế sẵn sàng và quyết tâm cao để dành kết quả tốt nhất.

Với số lượng học sinh đông đảo, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập 184 điểm thi, gần 4.000 phòng thi; điều động khoảng 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Tại các điểm thi đều có lực lượng công an, tình nguyện viên phân luồng giao thông; đảm bảo đường đi lối lại thông thoáng, không để xảy ra ùn tắc.

Khi đến điểm thi, thí sinh được đo thân nhiệt, phát sơ đồ, chỉ dẫn, nhanh chóng di chuyển vào bên trong và lên đúng phòng thi.

Hà Nội: Sáng nay, hơn 93.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi lớp 10
8g30 sáng nay, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên- Ngữ văn

Theo lịch thi, sáng 12-6, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ, các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn (90 phút). Tiếp đến, từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 15, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ (45 phút).

Hết giờ thi buổi sáng, thí sinh rời khỏi phòng thi, điểm thi và ra về theo phân luồng của lực lượng tình nguyện chỉ dẫn. Một điều cả thí sinh, phụ huynh cần lưu ý là luôn đảm bảo giãn cách, thực hiện đúng yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt thời gian làm bài thi, từ điểm thi về nhà.

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với mục tiêu cao nhất là đảm bảo kỳ thi an toàn và chất lượng.

Hà Nội: Sáng nay, hơn 93.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi lớp 10
Điệp Quyên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động