Thứ sáu 26/04/2024 07:23

Chính thức chốt nước chủ nhà của AFF Cup 2020

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cuối cùng thì nước chủ nhà của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2020 đã chính thức lộ diện.
Chốt nước chủ nhà của AFF Cup 2020
Sân vận động quốc gia Singapore - một trong 3 địa điểm diễn ra các trận đấu tại AFF Cup 2020.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến ngày 27-9, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thống nhất phương án tổ chức AFF Cup 2020 tập trung tại một trong hai quốc gia là Thái Lan và Singapore.

Và trong cuộc họp biểu quyết diễn ra vào ngày 28-9, với đa số phiếu bầu, Singapore đã chính thức được chọn là nước chủ nhà đăng cai tổ chức AFF Cup 2020.

“Đảo quốc sư tử” có lợi thế về việc đạt tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng rất cao và công tác phòng chống dịch tương đối tốt nên đã được lựa chọn.

AFF Cup 2020 sẽ được diễn ra trên 3 sân vận động gồm: sân vận động quốc gia Singapore (55.000 chỗ ngồi), sân vận động Bishan (6.254 chỗ ngồi) và sân cỏ nhân tạo Jalan Besar (6.000 chỗ ngồi).

Theo kế hoạch của nước chủ nhà thì sân vận động quốc gia Singapore sẽ chỉ tổ chức các trận đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà và các trận đấu từ bán kết trở đi. Trong khi đó, hai sận vận động còn lại sẽ diễn ra các trận đấu thuộc vòng bảng.

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022. Trận chung kết sẽ diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết dương lịch 2022 (1-1-2022).

Giải đấu được chia làm 2 bảng gồm: Bảng A có các đội là Thái Lan, Philippines, Myanmar, Singapore và Brunei hoặc Timor-Leste. Bảng B có Việt Nam cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Các trận đấu từ vòng bán kết trở đi không diễn ra theo thể thức sân nhà – sân khách như thường lệ mà sẽ đấu loại trực tiếp một lượt.

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động