Vụ bé trai 14 tuổi bị hành hung: Hành vi có tính chất côn đồ, xâm phạm quyền trẻ em

Đó là nhận định của luật sư khi xem đoạn clip ghi cảnh người đàn ông hành hung bé trai 14 tuổi một cách không thương tiếc khiến dư luận bức xúc và đề nghị CQCA xử lý nghiêm minh để nêu gương cho người khác.
Cháu N.D.K. bị hành hung. Ảnh: Cắt từ clip.
Cháu N.D.K. bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, CA xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông cư trú trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân người này có hành vi hành hung cháu N.D.K., 14 tuổi, trú tại thôn Bạch Thanh, xã Thạch Hòa. Khai nhận tại CQCA, người đàn ông này thừa nhận bản thân đã đánh cháu bé, đồng thời rất ân hận về hành vi của mình. Hiện, CA xã Hòa Thạch đã chuyển hồ sơ lên CA huyện Quốc Oai tiếp tục làm rõ.

Thông tin ban đầu được biết, ngày 11/3, cháu K. xảy ra mâu thuẫn và xô xát với bạn khi cùng chơi đá bóng. Sau khi về nhà, cháu N.D.K. bị một người đàn ông tìm đến nhà hành hung. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, cháu N.D.K. bị người đàn ông đánh liên tục vào đầu, lấy chân đạp vào người. Không những vậy, người đàn ông này còn tiếp tục đuổi theo cháu bé dùng dép tát vào mặt cháu K., mặc cho cháu bé đã cố gắng né tránh và chạy trốn. Ngay sau đó, cháu N.D.K. đã được đưa đi khám tại bệnh viện và may mắn không bị thương tích nặng.

Gia đình cháu N.D.K. đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của người đàn ông đã hành hung cháu.

Luận bàn về vụ việc này, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo hình ảnh camera ghi lại, có thể thấy hành vi của người đàn ông có tính côn đồ, coi thường pháp luật và đã xâm phạm đến quyền trẻ em. Bởi vậy CQĐT sẽ tiến hành trưng cầu giám định để xác định thương tích đối với cháu bé. Từ diễn biến vụ việc cho thấy hành vi của người đàn ông đối với cháu bé là hành hung, đây là biểu hiện rất rõ của hành vi cố ý gây thương tích. Ngoài ra, cháu bé hiện tại còn mắc bệnh bạch tạng.

Luật sư Nguyên viện dẫn, nếu thương tích từ 1% trở lên và có yêu cầu của phía gia đình cháu bé (bị hại), bởi theo quy định tại Điều 155, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì CQĐT chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1, Điều 134, BLHS khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. Nếu có yêu cầu của phía gia đình cháu bé (bị hại) thì trường hợp này CQCA hoàn toàn có căn cứ để xử lý người đàn ông về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134, BLHS năm 2015, với tình tiết phạm tội với người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ, hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp hành vi của người đàn ông chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, đối với hành vi cố ý gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

“Trẻ con va chạm trong lúc vui chơi là chuyện bình thường, khó tránh khỏi. Hành vi của người đàn ông trong vụ việc trên rõ ràng là phản giáo dục, cố ý gây thương tích, gây hoang mang trong dư luận. Bởi vậy gia đình nạn nhân cần có đơn trình báo sự việc để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý", luật sư Nguyên cho hay.

Điều 134 BLHS quy định tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

Ngày mai xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành đến chết
Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận bạo hành bé V.A trong một thời gian dài
Tình huống pháp lý vụ người cha bị chủ chó hành hung khi bảo vệ con
Mẹ cho con gái 10 tuổi uống thuốc ngủ để người tình xâm hại: Hành vi đồi bại, táng tận lương tâm
Ông nội của bạn hành hung cháu bé 14 tuổi: Người mẹ không can ngăn được
Hé lộ nguyên nhân bé 14 tuổi bị ông nội của bạn hành hung

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.