Thứ sáu 26/04/2024 07:32

Ấn tượng Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 5/9, cùng với học sinh trong cả nước, hơn 800 nghìn học sinh các cấp học tại Nghệ An hân hoan đến trường chào mừng năm học mới 2022-2023 với một lễ khai giảng trọn vẹn ý nghĩa, vui tươi.
Ấn tượng Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Học sinh mầm non Hưng Dũng 2 TP Vinh vui hội đến trường 5/9.

Năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 800.000 học sinh của cả 4 cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT và là một trong những tỉnh có số lượng học sinh đông nhất cả nước. Đặc biệt, cùng với các em học sinh miền xuôi, đồng bằng, hàng trăm em học sinh thuộc diện biên giới, miền núi đặc biệt khó khăn, là con em dân tộc thiểu số cũng hòa chung không khí nô nức đến trường trong năm học mới với lễ khai giảng trọn vẹn.

Bước vào năm học mới năm nay, ngành giáo dục đã xây dựng 3 nhiệm vụ và giải pháp đột phá phát triển. Song song với đó, triển khai 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phù hợp với từng bậc học, cấp học.

Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có việc triển khai dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 và là năm học đầu tiên triển khai với bậc THPT.

Trải qua một năm học đầy khó khăn, thách thức do diễn biến dịch Covid-19, năm nay niềm vui tựu trường dường như lan tỏa khắp mọi miền. Hàng triệu học sinh nô nức đến trường, thầy cô tất bật, vui mừng đón chào năm học mới với sự phấn khởi.

Sáng nay tại Nghệ An đồng loạt các địa phương, nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, lan tỏa ngập tràn những hỉnh ảnh đẹp đẽ, trọn vẹn trong ngày đầu năm học:

Ấn tượng Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Học sinh tiểu học Hà Huy Tập 2 trong trang phục tinh tươm, vui tươi, dự lễ khai giảng.

Ấn tượng Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng TP Vinh dự lễ khai giảng, năm học này toàn trường có hơn 2.200 học sinh cả ba khối, được xem là ngôi trường có số học sinh cấp 3 lớn nhất tỉnh.

Ấn tượng Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Thầy và trò trường cấp 2 xã Phúc Lợi, Hưng Nguyên thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng

Ấn tượng Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Học sinh trường Tiểu học xã Hiến Sơn, Đô Lương trong ngày khai giảng

Ấn tượng Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Hàng trăm học sinh tiểu học thị trấn Con Cuông vui ngày hội đến trường.

Ấn tượng Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Ba cấp học là các em học sinh người Khơ Mú, Thái, Mông, gồm Mầm non, cấp 1 và cấp 2 xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn nô nức ngày tựu trường.

Ấn tượng Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Học sinh trường PTDTNT và THCS Hữu Kiệm, Kỳ Sơn khai giảng năm học mới đơn sơ, vui vẻ nhưng không kém phần trang trọng. Năm nay toàn huyện miền núi Kỳ Sơn có 32 nghìn học sinh các cấp bậc học, sáng nay khai giảng năm học mới trong điều kiện trời mưa khá lớn.

Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động