Cô gái lên mạng giả trai lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Thị Thanh đã sử dụng phần mềm ẩn địa chỉ IP thật để tạo lập tài khoản trên mạng xã hội giả làm con trai để kết bạn với nhiều người để làm quen nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trần Thị Thanh tại cơ quan Công an.
Đối tượng Trần Thị Thanh tại cơ quan Công an.

Ngày 8/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Thị Thanh (SN 1999, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do thiếu nợ vì đánh bạc qua mạng và cần tiền tiêu xài, Thanh lập tài khoản trên mạng, giả trai làm quen với các cô gái để lừa tài sản.

Đầu tháng 9/2021, thông qua ứng dụng hẹn hò qua mạng (Tinder), Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” giả làm con trai, ngỏ lời yêu đương và mượn 115 triệu đồng từ chị V.

Thông qua "bạn gái online", Thanh làm quen với anh P. (là anh trai chị V.) rồi đặt vấn đề mượn tiền để đầu tư tiền ảo, hứa trả lợi nhuận cao. Tin tưởng "người yêu em gái", anh P chuyển cho Thanh tổng cộng hơn 4 tỷ đồng. Để tạo niềm tin cho anh P., Thanh cũng nhiều lần chuyển lại số tiền nhỏ cho anh P. và nói là tiền lãi từ đầu tư tiền điện tử.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương mời đối tượng Thanh đến làm việc. Thanh thừa nhận ngoài việc lừa đảo chị V. và anh P., Thanh còn thực hiện lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Thanh chiếm đoạt tổng cộng khoảng 3,85 tỷ đồng.

Cô gái chiếm đoạt 500 triệu đồng qua một tin nhắn Facebook
Bán xe Honda SH bằng “hình ảnh” chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng
Mượn tiếng bạn trai là Đại tá, lừa hơn 12 tỷ đồng
Các quý bà đam mê túi hàng hiệu cần biết
Cảnh giác trước cuộc gọi "đóng băng" tài khoản ngân hàng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.