Thể thao Hà Nội dự SEA Games 31 với quân số “khủng”

Với lực lượng vận động viên chiếm 30% đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31, mục tiêu của đoàn thể thao Hà Nội phấn đấu đạt 1/3 số huy chương vào thành tích chung, đóng góp thắng lợi cho Thể thao Việt Nam trở thành ngôi vương số 1 Đông Nam Á.
Thể thao Hà Nội dự SEA Games 31 với quân số “khủng”
11 vận động viên tiêu biểu Hà Nội tại nghi lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31 ngày 6/5, báo hiệu kỳ SEA Games 31 bắt đầu. Ảnh Khánh Huy

“Gương mặt vàng” SEA Games 31

Hà Nội là địa phương đăng cai các sự kiện chính cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), lễ khai mạc, bế mạc, đồng thời là nơi tổ chức nhiều môn thi đấu nhất (28 môn), cũng là nơi có nhiều địa điểm thi đấu nhất (18 địa điểm).

Bên cạnh lợi thế về địa điểm, cơ sở vật chất thì nguồn lực vận động viên trọng điểm quốc gia cũng là ưu thế lớn nhất của thể thao Hà Nội.

Thể thao Hà Nội hiện là cái nôi đào tạo hàng đầu nhiều vận động viên tài năng của các bộ môn thể thao Olympic như: Điền kinh, Đấu kiếm, Bắn cung, Wushu, Thể dục dụng cụ, Pencak Silat…

Những “gương mặt vàng” thể thao Hà Nội có thể kể tới như: VĐV Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), VĐV Vũ Thành An (Đấu kiếm), VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung), VĐV Dương Thúy Vi (Wushu), VĐV Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ),… Trước đây, thể thao Hà Nội có VĐV Phạm Phước Hưng (Thể dục dụng cụ) từng hai lần tham dự Olympic và là người sáng tạo động tác khó, được Liên đoàn thể dục dụng cụ thế giới (FIG) đưa vào sách luật thể dục dụng cụ với tên Pham là họ của vận động viên quê Hà Nội này.

Hiện nay, các vận động viên trọng điểm quốc gia liên tục góp mặt trong các giải đấu lớn khu vực và quốc tế, giành nhiều huy chương danh giá. Thành tích nổi bật của VĐV Bùi Thị Thu Thảo là huy chương Vàng ASIAD 2018, VĐV Dương Thúy Vi huy chương Vàng ASIAD 2014, huy chương Đồng ASIAD 2018, VĐV Vũ Thành An huy chương Vàng SEA Games 30, nhà vô địch U23 Châu Á, VĐV Đinh Phương Thành huy chương Vàng SEA Games 30.

Trước thềm SEA Games 31, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đặt ra các nhiệm vụ của thể thao Hà Nội, bày tỏ quyết tâm sẽ đóng góp 30% số thành viên và số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các đội tuyển quốc gia tập huấn, thi đấu.

Tại SEA Games 30 tổ chức Philippines, dù có một số nội dung bị cắt giảm (Bi sắt, Pencak Silat) là những nội dung thế mạnh. Đoàn thể thao Hà Nội đóng góp 25% trong tổng số 586 VĐV của đoàn thể thao Việt Nam.

Thành tích tại SEA Games 30, đoàn thể thao Hà Nội đóng góp nhiều huy chương nhất toàn đoàn với 34/98 huy chương Vàng, 27/85 huy chương Bạc và 26/105 huy chương Đồng.

Tại SEA Games 31, theo danh sách đăng ký đoàn thể thao Việt Nam có 1.341 người, trong đó có hơn 900 vận động viên, tham gia ở tất cả 40 môn thi đấu. Hà Nội đóng góp 1/3 số vận động viên và 1/3 số huy chương cho đoàn.

Trong đó, lực lượng vận động viên thể thao Hà Nội chiếm quân số áp đảo các môn thi đấu như: Thể thao điện tử (27 VĐV), môn Đấu kiếm (18 VĐV), Wushu (13 VĐV), Thể dục dụng cụ (11 VĐV), Điền kinh (10 VĐV), Bắn súng (9 VĐV), Pencak Silat (8 VĐV), Vật (8VĐV), Bắn cung (7 VĐV),…

Hướng tới kỳ SEA Games 31 thành công, nhằm động viên tinh thần thi đấu của các tuyển thủ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các đội thi đấu, nhấn mạnh quân số vận động viên Hà Nội chiếm 30% đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 nên lực lượng vận động viên Hà Nội cần thể hiện tinh thần thi đấu “fair play”, tự tin, nỗ lực giành kết quả cao nhất, mang tới hình ảnh đẹp văn hóa, đất nước, con người Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè các quốc gia Đông Nam Á.

Thể thao Hà Nội dự SEA Games 31 với quân số “khủng”
“Cô gái vàng” môn Wushu Dương Thúy Vi trở lại SEA Games 31 với mục tiêu giành huy chương Vàng

Tinh thần nỗ lực, quyết tâm tạo nên kỳ tích lịch sử

Thông tin về đội tuyển Đấu kiếm tại SEA Games 31, Huấn luyện viên trưởng Phạm Anh Tuấn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Hà Nội) cho biết, đội tuyển Đấu kiếm Hà Nội tham dự SEA Games 31 với quân số 18 VĐV. Đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt trên 30% quân số đóng góp tối thiếu 30% cho thành tích quốc gia. Mục tiêu đưa Đấu kiếm Việt Nam nằm trong top 3 nước đứng đầu SEA Games 31, sẽ phấn đấu giành từ 2-3 huy chương Vàng.

Theo lịch thi đấu, môn Đấu kiếm diễn ra từ ngày 13-18/5 tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình. Hiện, các vận động viên đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thi đấu. Tất cả các vấn đề về chuyên môn như tâm lý, kỹ thuật, chiến thuật, sắp xếp đội hình được các vận động viên tập trung cao độ.

Năm 2021, môn Đấu kiếm gặp nhiều hạn chế khi không có giải đấu cọ xát, tình hình dịch bệnh căng thẳng, Ban huấn luyện đề xuất phương án tập luyện tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vì nhà tập luyện sửa chữa phục vụ cho SEA Games, thứ hai mô hình tập luyện bong bóng (tập luyện khép kín để phòng, chống dịch bệnh). Năm nay, đội tuyển Đấu kiếm vừa thực hiện “mục tiêu kép” là giải đấu SEA Games 31 và ASIAD 19 tổ chức Hàng Châu (Trung Quốc).

HLV Điền kinh Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, đội tuyển Điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 31với số lượng đông đảo, dự kiến với 67 VĐV, trong đó quân số đoàn thể thao Hà Nội là 10 VĐV thuộc đoàn thể thao Hà Nội.

Hiện tại, đội tuyển Điền kinh đang rất tập trung, nỗ lực, cố gắng đạt thành tích cao nhất. Là môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV và đứng đầu Đông Nam Á tại SEA Games 31.

Thể thao Hà Nội dự SEA Games 31 với quân số “khủng”
VĐV Điền kinh Bùi Thị Thu Thảo - chủ nhân huy chương Vàng ASIAD 2018 thể hiện quyết tâm giành huy chương Vàng tại SEA Games 31.

“Trong năm vừa qua, do tình hình dịch bệnh nên đội tuyển không được đi thi đấu, tập huấn nước ngoài nhưng bằng sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, phương pháp của bộ môn, đội tuyển Điền kinh đã tổ chức nhiều giải thi đấu cho các vận động viên. Tổ chức nhiều cuộc thi đấu nội bộ để cho các vận động viên làm quen với môi trường và cảm giác thi đấu. Đến thời điểm này, Ban huấn luyện và trưởng bộ môn làm sao tạo tâm lý cho các vận động viên được thoải mái nhất, các vận động viên đạt trạng thái sung sức nhất trong kỳ SEA Games lần này”, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết.

Là vận động viên có duyên “mở hàng” huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games, “cô gái vàng” môn Wushu Dương Thúy Vi chia sẻ, kỳ SEA Games 31 có ý nghĩa lớn khi lần đầu tiên em được thi đấu trên sân nhà. Áp lực có, vinh dự có, chờ đợi có. Năm nay, Dương Thúy Vi đặt mục tiêu như mọi năm ở tất cả các giải thi đấu, tham gia bao nhiêu nội dung thì mục tiêu khi bước xuống sàn đấu, hoàn thành bài thi không có một điểm trừ nào.

Là vận động viên 3 lần đón nhận vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam diễu hành trong Lễ Khai mạc tại SEA Games, VĐV Đấu kiếm Vũ Thành An bày tỏ quyết tâm gặt hái 2 huy chương vàng đồng đội và cá nhân nội dung kiếm chém, bảo vệ thành công huy chương Vàng đã giành được tại SEA Games 30.

Ngăn chặn kịp thời gần 400 quái xế chuẩn bị "đi bão" sau trận thắng của U23 Việt Nam
Báo chí, người hâm mộ Indonesia nói gì sau trận thua U23 Việt Nam?
Sức trẻ thanh niên Đông Nam Á hướng tới SEA Games 31
Chiến thắng giòn giã của Thể thao Việt Nam ngày xuất trận
Giải mã Kurash - "mỏ vàng" tiềm năng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31
Điền kinh Việt Nam được treo thưởng lớn nếu giành thành tích tốt tại SEA Games 31

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.